Đội tuyển Việt Nam của những nghịch lý hợp lý

TAM NGUYÊN |

Khi bóng đá Việt Nam đang băng băng trên con đường chiến thắng, việc trở lại… tập đi hẳn nhiên là khó chấp nhận.

Những nghịch lý nhưng… hợp lý

Vậy là Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc Asian Cup 2023 chỉ sau 3 trận đấu. Có một loạt những điều nghịch lý trên hành trình vừa qua, nhưng nghĩ kỹ thì lại đa phần hợp lý. Nghịch lý đầu tiên là khi thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier chuẩn bị lên đường sang Qatar, phần lớn giới chuyên môn, truyền thông, người hâm mộ đều tin vào khả năng thất bại của đội (chỉ là có nói ra công khai hay không thôi).

Lẽ thường, với một trạng thái tâm lý như vậy, sẽ không có quá nhiều sức ép và sự kỳ vọng hướng về đội tuyển, để coi mỗi trận đấu là một trải nghiệm trên hành trình bóng đá Việt Nam đang hướng đến sự thay đổi (ở cấp đội tuyển). Với người hâm mộ, việc cần làm là theo dõi và thưởng thức. Thế nhưng, cũng bởi 2 bàn thắng vào lưới Đội tuyển Nhật Bản, một tâm trạng khác được hình thành để hy vọng vào khả năng vượt qua vòng bảng.

Vậy nhưng, hy vọng ngắn ngủi bị dập tắt bởi trận thua Indonesia - kết quả tạo nên cơn bão chỉ trích đổ lên đầu ông Troussier. Cuối cùng, lại là một lời chia tay được cho là “đẹp” khi đội có 2 bàn vào lưới Tuyển Iraq, dù vẫn thua chung cuộc. Tại sao lại thất vọng khi ngay từ đầu đã không tin vào thành công của đội?

Có thể lý giải rằng, như tình yêu dành cho bất kỳ đội bóng nào họ yêu mến, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người hâm mộ vẫn hướng về đội tuyển. Nhưng yêu cũng cần sự tỉnh táo để không trở nên mù quáng đòi hỏi sự hoàn hảo khi đội còn đang “chập chững tập đi”.

Tại sao lại là “tập đi” khi đội tuyển đang trên con đường chiến thắng trong giai đoạn 5 năm trước? Vì khi chuyển giai đoạn, khi muốn bước lên một tầm cao mới, lên một chiều không gian khác với năng lực còn hạn chế, việc cần làm là tập đi. Để đi nhanh và hiệu quả hơn ban đầu.

Những bài học khi… tập đi

Thêm những điều nghịch lý khác, là chuyện tuyển Việt Nam có thể ghi 2 bàn vào lưới 2 đối thủ mạnh là Nhật Bản và Iraq nhưng lại bất lực trước Indonesia. Là chuyện hướng đến lối đá kiểm soát chủ động nhưng lại nhận đến 3 quả penalty trong 3 trận đấu, phong cách chơi đẹp nhưng lại nhận 2 thẻ đỏ/3 trận… Đã và đang có sự so sánh so với giai đoạn trước đó, với hơn 40 trận chỉ nhận 2 thẻ đỏ, mà lại theo triết lý phòng ngự - phản công.

Nhưng cần nói lại một lần nữa rằng, đó là 2 mặt phẳng khác nhau. Phải chấp nhận thực tế ở giai đoạn này rằng, nếu cần kết quả, các ngôi sao như: Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh, Tấn Tài và sắp tới là sự trở lại của những Ngọc Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh. Có thể làm được. Nhưng công việc của ông Troussier là “chuẩn bị cho tương lai”. Vậy thì, những cú vấp của Văn Khang hay các cầu thủ trẻ tại Asian Cup là bài học cho họ để trưởng thành.

Chỉ có điều đáng sợ nhất là những lời bênh vực của truyền thông về cách phạm lỗi của các cầu thủ. Họ vẫn chê bóng đá Việt Nam xấu xí, cầu thủ bị ảnh hưởng bởi sự xù xì của V.League, nhưng ra sân chơi quốc tế - nơi có trình độ cao và cả sự hiện diện của công nghệ, lại là sự bênh vực. Hãy nhớ rằng, ở Qatar, ông Troussier đã có phần tỏ thái độ khi nói về truyền thông Việt Nam (nó bao gồm cả mạng xã hội lẫn một bộ phận báo chí) vì cách đồng hành có phần mang tính “tấn công”, để hai bên tạo ra khoảng cách.

Tất nhiên, làm nghề cần hiểu và chịu áp lực, nhưng tạo áp lực từ những vấn đề thuộc bản chất chứ không phải hiện tượng. Mà bản chất của bóng đá Việt Nam lúc này là “trở lại tập đi” chứ không còn là “cỗ máy chiến thắng” nữa. Chưa biết đi đã muốn chạy, chẳng phải là quá vội vàng?

Cho đến lúc tự cảm nhận rằng, bóng đá Việt Nam không thể đi vững vàng trên một nền tảng mới, ông Troussier sẽ tự rời đi chứ không cần phải sa thải. Nhưng đổi lại, từ thực tế những gì đã diễn ra, trong niềm tin VFF dành cho ông Troussier, sẽ cần nhiều hơn sự cố vấn (không phải can thiệp) chuyên môn cho chặng đường sắp tới. Bởi ông cũng không đúng hết…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam và con đường sau Asian Cup 2023

TAM NGUYÊN |

Cho dù là đi tiếp con đường đang chọn hay quay lại triết lý cũ, tự thân bóng đá Việt Nam phải thay đổi chứ không thể đổ lỗi cho huấn luyện viên.

Phá vỡ vỏ bọc cho bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Trong quá trình vươn tầm, bóng đá Việt Nam cần phá vỡ lớp vỏ bọc đã tồn tại nhiều năm.

Không kỳ vọng quá cao với bóng đá Việt Nam trong năm 2024

TAM NGUYÊN |

Nếu “hóa rồng” là cách nói để làm đẹp cho ước vọng đầu năm, thực tế có thể đáp lại bằng sự thất vọng.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

3 bệnh viện ở Hà Nội tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội, Nhi Trung ương và Phụ sản Trung ương có tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Bóng đá Việt Nam và con đường sau Asian Cup 2023

TAM NGUYÊN |

Cho dù là đi tiếp con đường đang chọn hay quay lại triết lý cũ, tự thân bóng đá Việt Nam phải thay đổi chứ không thể đổ lỗi cho huấn luyện viên.

Phá vỡ vỏ bọc cho bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Trong quá trình vươn tầm, bóng đá Việt Nam cần phá vỡ lớp vỏ bọc đã tồn tại nhiều năm.

Không kỳ vọng quá cao với bóng đá Việt Nam trong năm 2024

TAM NGUYÊN |

Nếu “hóa rồng” là cách nói để làm đẹp cho ước vọng đầu năm, thực tế có thể đáp lại bằng sự thất vọng.