Phá vỡ vỏ bọc cho bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Trong quá trình vươn tầm, bóng đá Việt Nam cần phá vỡ lớp vỏ bọc đã tồn tại nhiều năm.

Nỗ lực của ông Troussier

Tối qua, đội tuyển Việt Nam đá trận thứ hai tại vòng bảng Asian Cup 2023 với tuyển Indonesia, nhưng từ trước đó 1 ngày, huấn luyện viên Philippe Troussier khiến giới chuyên môn quan tâm với những phát biểu trong cuộc họp báo.

“Trận đấu với Indonesia là một phần trong kế hoạch tổng thể để vượt qua vòng bảng, tương tự như với trận đấu Iraq. Mục tiêu của tôi là giành 6 điểm tối đa từ 2 trận này. Bằng không, cố gắng giành điểm số phù hợp và có hiệu số bàn thắng bại tốt để giành vé đi tiếp”. Huấn luyện viên người Pháp nói vậy, với điều cần nhắc lại là, ông đặt mục tiêu giành 6 điểm.

Thậm chí, trước trận đấu với tuyển Nhật Bản ngày ra quân, chiến lược gia 68 tuổi cũng đề cập tới từ “thắng”. Dĩ nhiên là cuối cùng tuyển Việt Nam vẫn thua, nhưng vấn đề ở đây là, đội tuyển Việt Nam đã có một huấn luyện viên nói ra điều người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng như nhiều đời huấn luyện viên trước đó không nói ở những thời điểm, ở những trận đấu tương tự.

“Tương tự” nghĩa là các trận gặp những đối thủ mạnh hơn. Trong quá khứ, hiếm khi nào Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu thắng những đội mạnh, bởi một điều rất đơn giản, chúng ta hiểu mình đang ở đâu, thực lực thế nào khi so sánh với đối thủ. Cũng bởi thế, chúng ta vô tình đã tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc ngày càng dày để ngại, để không thể, để không dám phá vỡ nó theo thời gian.

Với ông Troussier, ông đang cố gắng để giúp bóng đá Việt Nam phá vỡ lớp vỏ đó. Tất nhiên, nói thắng không có nghĩa là sẽ thắng ngay. Thậm chí nhận thất bại nặng nề. Nhưng vấn đề là, sự thay đổi về mặt tư tưởng, về ý thức, về quan điểm, gạt bỏ sự tự ti, dám tin chúng ta có thể làm được, và dám hành động, lớp vỏ sẽ được gỡ xuống.

Thực tế là, tuy thua tuyển Nhật Bản 2-4 nhưng Hùng Dũng và các đồng đội đã thể hiện một trận đấu đủ chất lượng để khẳng định rằng, bóng đá Việt Nam có thể làm được những điều to lớn.

Có thể thấy, mọi điều ông Troussier làm là sự khích lệ, thúc đẩy để các cầu thủ vượt qua giới hạn hiện có của họ. Sự thay đổi trong triết lý bóng đá cũng là một cách để vượt qua giới hạn, để thay sự thụ động bằng phong thái chủ động. Hẳn nhiên, sẽ còn một hành trình dài nữa để thực sự thắng những đối thủ mạnh, nhưng phải đi mới thành đường.

Vỏ bọc của các cầu thủ

Nhân chuyện nói về vỏ bọc và giới hạn, chia sẻ của tiền vệ Xuân Trường mới đây về 2 tuần tập huấn tại câu lạc bộ Arsenal mà anh cùng một số đồng đội trải qua vào năm 2012 cũng gây sự chú ý. Ngày đó, Xuân Trường cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều còn trẻ, nhưng những điều được tiết lộ cho thấy vỏ bọc của các cầu thủ Việt Nam không dễ để vượt qua.

Theo đó, trong khi các bài tập với bóng và kỹ thuật được miêu tả là “ổn” thì yếu tố thể lực cùng các vấn đề xung quanh cuộc sống lại không ổn. Là do rào cản ngôn ngữ, là do sự tự ti, là do thiếu sự hòa đồng, thiếu tính chủ động (trong khi các đồng đội nước ngoài có sự chủ động để tiếp xúc).

Việc hình thành cảm giác “như tập nhờ” là một thứ rào cản, thể hình, thể lực thua sút cũng là một thứ rào cản. Nhưng mặt bằng chung cầu thủ Việt Nam không hẳn có sự chủ động trong việc học tập (ngoại ngữ) cũng như cải thiện thể lực. Và kết quả là, mang lớp vỏ bọc đó trong những lần tu nghiệp nước ngoài đều không ai thành công, kể cả Xuân Trường sau này đã tự tin hơn trong việc giao tiếp tiếng Anh…

Bóng đá Việt Nam cần thay đổi từ bên trong, để lớp vỏ bọc tự ti được gỡ xuống và thay bằng tấm áo mới mang tên tự tin.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Không kỳ vọng quá cao với bóng đá Việt Nam trong năm 2024

TAM NGUYÊN |

Nếu “hóa rồng” là cách nói để làm đẹp cho ước vọng đầu năm, thực tế có thể đáp lại bằng sự thất vọng.

3 đội chung sân và nỗi khổ của bóng đá Việt Nam

Lê Vinh |

Nếu AFC không đưa ra lời cảnh báo tới VFF, chuyện 3 câu lạc bộ ở Thủ đô dùng chung sân sẽ kéo dài đến bao giờ?

Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ chạm trán những đối thủ nào năm 2024?

AN NGUYÊN |

Năm 2024 là một năm bận rộn với bóng đá Việt Nam. Mở đầu năm mới, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Thầy trò huấn luyện viên Troussier đã trải qua các đợt tập huấn kỹ lưỡng để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này.

Tấm bản lề chưa chắc của bóng đá Việt Nam năm 2023

TAM NGUYÊN |

Ngày 31.12, đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ tập trung để chuẩn bị cho một chặng đường mới vào năm 2024, với một giải đấu vốn nằm trong lịch của năm 2023 (Asian Cup). Năm 2024 sẽ đến với những điều hứa hẹn mới, nhưng nhìn lại năm 2023 được nhận định là “năm bản lề”, bóng đá Việt Nam đã trải qua 12 tháng đi từ hy vọng tới sự không chắc chắn.

Dùng sơn xịt lên mặt sân cỏ, chuyện bi hài của bóng đá Việt Nam

LÊ VINH |

Dùng sơn xanh xịt lên mặt sân cỏ để… lên hình cho đẹp là một kiểu giải thích không chỉ mang tính hình thức mà còn là sự bất chấp đối với điều kiện thi đấu của các cầu thủ.

HLV Gong Oh-kyun và thực tế bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đến Việt Nam với nhiều ý định, cùng nhiều khát khao, từ cá nhân cho đến mục tiêu chung của bóng đá ở đất nước hình chữ S. Cú sốc ở câu lạc bộ Công an Hà Nội có làm giảm đi khát khao của huấn luyện viên Gong Oh-kyun với bóng đá Việt Nam?

Vui và chưa vui với vị trí thủ môn ở Đội tuyển bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Trong tay huấn luyện viên Philippe Troussier đang có 3 thủ môn chất lượng, nhưng tính kế cận lại là điều gì đó khá đáng lo ở Đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Giá tăng gấp đôi, hoa lan đón Tết vẫn hút khách mua

THU THUỶ |

Những ngày cuối tháng 1.2024, dọc tuyến phố Hoàng Hoa Thám (TP Hà Nội ), người dân tấp nập mua sắm hoa lan về trang hoàng nhà cửa dịp Tết nguyên đán cận kề. Hoa lan đắt khách dù tiểu thương bán với mức giá cao gấp đôi ngày thường.

Không kỳ vọng quá cao với bóng đá Việt Nam trong năm 2024

TAM NGUYÊN |

Nếu “hóa rồng” là cách nói để làm đẹp cho ước vọng đầu năm, thực tế có thể đáp lại bằng sự thất vọng.

3 đội chung sân và nỗi khổ của bóng đá Việt Nam

Lê Vinh |

Nếu AFC không đưa ra lời cảnh báo tới VFF, chuyện 3 câu lạc bộ ở Thủ đô dùng chung sân sẽ kéo dài đến bao giờ?

Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ chạm trán những đối thủ nào năm 2024?

AN NGUYÊN |

Năm 2024 là một năm bận rộn với bóng đá Việt Nam. Mở đầu năm mới, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Thầy trò huấn luyện viên Troussier đã trải qua các đợt tập huấn kỹ lưỡng để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này.

Tấm bản lề chưa chắc của bóng đá Việt Nam năm 2023

TAM NGUYÊN |

Ngày 31.12, đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ tập trung để chuẩn bị cho một chặng đường mới vào năm 2024, với một giải đấu vốn nằm trong lịch của năm 2023 (Asian Cup). Năm 2024 sẽ đến với những điều hứa hẹn mới, nhưng nhìn lại năm 2023 được nhận định là “năm bản lề”, bóng đá Việt Nam đã trải qua 12 tháng đi từ hy vọng tới sự không chắc chắn.

Dùng sơn xịt lên mặt sân cỏ, chuyện bi hài của bóng đá Việt Nam

LÊ VINH |

Dùng sơn xanh xịt lên mặt sân cỏ để… lên hình cho đẹp là một kiểu giải thích không chỉ mang tính hình thức mà còn là sự bất chấp đối với điều kiện thi đấu của các cầu thủ.

HLV Gong Oh-kyun và thực tế bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đến Việt Nam với nhiều ý định, cùng nhiều khát khao, từ cá nhân cho đến mục tiêu chung của bóng đá ở đất nước hình chữ S. Cú sốc ở câu lạc bộ Công an Hà Nội có làm giảm đi khát khao của huấn luyện viên Gong Oh-kyun với bóng đá Việt Nam?

Vui và chưa vui với vị trí thủ môn ở Đội tuyển bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Trong tay huấn luyện viên Philippe Troussier đang có 3 thủ môn chất lượng, nhưng tính kế cận lại là điều gì đó khá đáng lo ở Đội tuyển bóng đá Việt Nam.