Chuyện đếm ngược…

LÊ VINH |

Hôm qua, chương trình Hà Nội đếm ngược hướng tới SEA Games 31 được tổ chức vào đúng thời điểm cách sự kiện 31 ngày. Sẽ có những ý kiến cho rằng, đó chỉ là việc làm mang tính hình thức, bởi “chả phải tổ chức thì thời gian cũng tự động đếm ngược”.

Tuy nhiên, từ góc độ của Hà Nội và ban tổ chức SEA Games, lễ phát động đó mang nhiều ý nghĩa. Nếu 31 là ý nghĩa trên khía cạnh con số hướng đến kỳ Đại hội thể thao khu vực lần thứ 31, thì phía sau đó, ý nghĩa của sự kiện là “giới thiệu đến đông đảo nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức SEA Games 31”. Từ đó, “vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, trật tự, kỷ cương, an toàn, tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị và thu hút sự quan tâm của người dân đối với SEA Games 31, đặc biệt là quảng bá rộng rãi đến bạn bè quốc tế về truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hoà bình, điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện...”.

Thêm nữa, SEA Games 31, cũng như nhiều sự kiện quốc tế khác được tổ chức tại Việt Nam, vẫn chỉ được coi là “cơ hội” để quảng bá hình ảnh cũng như du lịch địa phương, chứ không phải sự bền vững.

Thực ra, việc ai đó cho rằng, tổ chức sự kiện này mang tính hình thức cũng không hẳn sai, bởi đi sâu hơn nữa sẽ thấy, người ta lo nhất là chuyện “hình thức trong hành động”. Hình thức là vì những kêu gọi kiểu như “phát động đợt cao điểm về vệ sinh môi trường, phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông…

Đây lẽ ra đã phải là vấn đề thường nhật của cuộc sống, có trong ý thức của mỗi người, chứ đâu phải đi vận động? Mà ai vận động, vận động cụ thể thế nào lại là bài toán khó. Cao điểm thì vẫn chỉ là câu chuyện lực lượng chức năng tăng cường thêm thời gian đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt… Dễ đâu lại có những chuyện cười ra nước mắt!?

Cao điểm có ngăn được tình trạng vứt rác bừa bãi? Cao điểm thì cũng khó mà xử lý nổi tình trạng tắc nghẽn giao thông trong giờ cao điểm, nơi mà mọi sự ức chế có thể được phát ra bởi những lời nói, hành động không đẹp, hay sự bực bội khi đi trên những con đường đầy ổ trâu, ổ gà, gây mất an toàn…

Cao điểm, để rồi khi kết thúc SEA Games thì sao? Lại là cuộc sống thường nhật với sự xô bồ, bừa bãi, mạnh ai nấy chen, mạnh ai nấy đi? Du khách, bạn bè quốc tế có đến và đánh giá thì cũng không nhìn vào những con đường được chỉnh trang, làm đẹp. Mà đó là ý thức trong hành động của mỗi người dân.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

HLV Polking nhận trọng trách bất ngờ dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo lớn của Thái Lan như Thairath, Daily News… đều đồng loạt đưa tin, ông Alexandre Polking đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm thời của đội U23 Thái Lan, với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31.

Thủ môn Văn Toản: "SEA Games 31 rất quan trọng với tôi"

MINH TRIẾT |

Thủ môn Văn Toản khẳng định SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà có ý nghĩa quan trọng, nên U23 Việt Nam cần tập trung hướng đến mục tiêu cao nhất.

Người dân Thủ đô hưởng ứng Lễ phát động đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31" có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

HLV Polking nhận trọng trách bất ngờ dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo lớn của Thái Lan như Thairath, Daily News… đều đồng loạt đưa tin, ông Alexandre Polking đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm thời của đội U23 Thái Lan, với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31.

Thủ môn Văn Toản: "SEA Games 31 rất quan trọng với tôi"

MINH TRIẾT |

Thủ môn Văn Toản khẳng định SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà có ý nghĩa quan trọng, nên U23 Việt Nam cần tập trung hướng đến mục tiêu cao nhất.

Người dân Thủ đô hưởng ứng Lễ phát động đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31" có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31.