Bùi Thị Thu Thảo giải nghệ sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Sau khi kết thúc giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, vận động viên điền kinh nội dung nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Trao đổi với Lao Động sáng 31.10, Bùi Thị Thu Thảo cho biết, cô đã quyết định chia tay đội tuyển điền kinh Việt Nam, từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 31.

Hiện cô gái sinh năm 1992 chưa tiết lộ kế hoạch, dự định tiếp theo sau khi giải nghệ.

Bùi Thị Thu Thảo sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Ba Vì (Hà Nội). Cô từng chia sẻ, bản thân chưa bao giờ có ý định theo nghiệp thể thao trước đó, bởi gia đình cũng không ai theo nghiệp này.

Nhưng nhờ thành tích nổi bật khi tham gia các Hội thi thể dục thể thao khi còn ngồi trên ghế nhà trường giúp Thu Thảo lọt vào "mắt xanh" của các nhà tuyển trạch của điền kinh Hà Nội.

Trong 18 năm tập luyện và thi đấu điền kinh ở nội dung nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo đã có bộ sưu tập danh hiệu mà bất cứ vận động viên điền kinh nào cũng phải mơ ước.

Năm 2017, cô giành huy chương vàng tại SEA Games năm 2017 với thành tích 6,68 m và giành huy chương vàng giải điền kinh vô địch châu Á với thành tích 6,54 m.

Đến năm 2018, đây được xem là khoảng thời gian đỉnh cao trong sự nghiệp của nữ vận động viên người Ba Vì khi tại ASIAD 18 tổ chức tại Indonesia, Thu Thảo đã mang về tấm huy chương vàng nội dung nhảy xa với thành tích 6,55 m.

Đây cũng chính là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam ở đấu trường ASIAD.

Sau kì đại hội năm đó, Thu Thảo đã nghỉ tập luyện 2 năm để lập gia đình và làm mẹ. Đến năm 2021, cô trở lại thi đấu. Thời điểm đó, Thu Thảo cho hay, cô phải làm lại từ đầu và nỗ lực rất nhiều để lấy lại cảm giác thi đấu.

Tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022, Bùi Thị Thu Thảo đạt thành tích 6m38 và nhận huy chương bạc do thua đồng đội Vũ Thị Ngọc Hà - người giành huy chương vàng với thành tích 6m39.

Tuy nhiên, sau đó cô được công nhận có thành tích huy chương vàng nhảy xa nữ SEA Games 31 do Vũ Thị Ngọc Hà dính doping bị tước huy chương.

Đến SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia hồi tháng 5.2023, Thu Thảo giành huy chương bạc.

Sau đó, cô tiếp tục thi đấu tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) với tư cách nhà vô địch. Tuy nhiên, cô không đạt thành tích tốt ở Á Vận hội năm nay khi phạm quy 4/6 lần nhảy chính thức, đạt thành tích 6,09 m và xếp hạng chỉ xếp hạng 9 trong số 13 vận động viên tranh tài.

Ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 vừa kết thúc hôm 27.10 tại Miếu Môn (Hà Nội), Thu Thảo giành huy chương bạc. Đây cũng là giải đấu cuối cùng trước khi nhà vô địch ASIAD nói lời chia tay đội tuyển quốc gia và sự nghiệp thi đấu.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Bùi Thị Thu Thảo không còn thống trị nội dung nhảy xa nữ

HOÀI VIỆT |

Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo chỉ giành được huy chương bạc tại nội dung nhảy xa ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023.

Bùi Thị Thu Thảo hụt huy chương vàng nhảy xa tại giải điền kinh quốc gia

AN NGUYÊN |

Vận động viên Hoàng Thanh Giang vượt qua đàn chị Bùi Thị Thu Thảo để giành tấm huy chương vàng nhảy xa tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023.

Bùi Thị Thu Thảo chia tay đấu trường ASIAD

Thanh Vũ |

Vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo cho biết, ASIAD 19 sẽ là kì đại hội thể thao châu Á cuối cùng mà cô tham dự.

Xin kéo dài dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đến hết 2025

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tổ công tác rà soát khó khăn của việc triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã đề xuất các phương án để cho phép kéo dài thời gian bố trí thực hiện dự án đến hết ngày 31.12.2025.

Tập đoàn Hòa Bình tập trung tái cấu trúc để cắt giảm thua lỗ sau 4 quý

Gia Miêu |

Trong bối cảnh doanh thu hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính đều giảm còn chi phí tài chính lại tăng cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) lỗ ròng gần 169 tỉ đồng trong quý III/2023.

Hà Nội lắp thêm biển báo giao thông trên cao tốc, quốc lộ

KHÁNH AN |

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm loạt biển báo cung cấp các số điện thoại để hỗ trợ xử lý tai nạn, cứu hộ, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Hưởng 50% bảo hiểm xã hội 1 lần hợp lý hơn khi áp dụng với lao động trẻ

Mạnh Cường |

Trong hồ sơ Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mà Chính phủ trình Quốc hội thông qua gần đây có phương án chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần dự kiến từ ngày 1.7.2025. Phương án này theo nhiều lao động trung niên có nhiều bất cập, chỉ phù hợp với các lao động trẻ.

Xử lý chung cư mini không dễ dàng vì liên quan nơi ăn, chốn ở của hàng nghìn người

Cường Ngô - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc xử lý đối với chung cư mini không dễ dàng, bởi đây là nơi ăn chốn ở của hàng nghìn con người và những giao dịch về tài sản cũng đã được thực hiện, nhiều toà nhà đã bán hết và chủ đầu tư rời đi từ lâu.

Bùi Thị Thu Thảo không còn thống trị nội dung nhảy xa nữ

HOÀI VIỆT |

Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo chỉ giành được huy chương bạc tại nội dung nhảy xa ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023.

Bùi Thị Thu Thảo hụt huy chương vàng nhảy xa tại giải điền kinh quốc gia

AN NGUYÊN |

Vận động viên Hoàng Thanh Giang vượt qua đàn chị Bùi Thị Thu Thảo để giành tấm huy chương vàng nhảy xa tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023.

Bùi Thị Thu Thảo chia tay đấu trường ASIAD

Thanh Vũ |

Vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo cho biết, ASIAD 19 sẽ là kì đại hội thể thao châu Á cuối cùng mà cô tham dự.