Xử lý chung cư mini không dễ dàng vì liên quan nơi ăn, chốn ở của hàng nghìn người

Cường Ngô - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc xử lý đối với chung cư mini không dễ dàng, bởi đây là nơi ăn chốn ở của hàng nghìn con người và những giao dịch về tài sản cũng đã được thực hiện, nhiều toà nhà đã bán hết và chủ đầu tư rời đi từ lâu.

Quản lý lỏng lẻo, thiếu hành lang pháp lý phù hợp

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 1.11, đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - bày tỏ quan điểm về công tác quản lý chung cư mini khi thực tế đang thiếu hành lang pháp lý liên quan, những lỗ hổng về hệ thống pháp luật đã dẫn đến lỗ hổng trong công tác quản lý.

"Cả xã hội gọi sản phẩm nhà ở này là chung cư mini - một thuật ngữ không có trong luật. Chính vì quy định lỏng lẻo như vậy dẫn đến thiếu hành lang pháp lý phù hợp, gây lúng túng trong quản lý, gây áp lực cho hạ tầng đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sự an toàn của người dân", bà Thuỷ nói.

Theo bà Thủy, với quy định hiện hành, một cá nhân, hộ gia đình có thể đứng ra xây dựng căn hộ mini để bán mà không bị khống chế về số lượng căn hộ, chỉ bị khống chế về chiều cao, không được vượt quá 6 tầng và thủ tục rất đơn giản, chỉ cần xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Dưới danh nghĩa nhà ở riêng lẻ, các chung cư mini hiện nay không bị tiền kiểm, hậu kiểm của Sở Xây dựng như đối với chung cư thông thường khác.

Trong khi đó, đối với các chung cư, dù quy mô lớn hay nhỏ đều có tính chất rất phức tạp về kỹ thuật và yêu cầu rất cao về độ an toàn vì ảnh hưởng đến sinh mệnh của con người.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ. Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Bà Thuỷ cho rằng, 10 năm trở lại đây, chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của chung cư mini, riêng TPHCM có tới 42.200 nhà cho thuê kiểu chung cư mini. Điều đáng nói, hầu hết các chung cư mini xây dựng trên phần diện tích đất nhỏ hẹp, sâu trong ngõ hẻm, đông đúc dân cư, tiềm ẩn nguy cơ rất cao về cháy nổ và khi xảy ra cháy các xe cứu hoả rất khó tiếp cận.

Các chung cư mini hiện nay, được các chuyên gia tổng kết với nhiều không: không ban quản lý, không quy chế vận hành, không lối thoát hiểm, không có quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy.

Không hợp thức hoá sai phạm

Ngoài lỗ hổng về luật pháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, thực tiễn thực thi cũng đặt ra nhiều vấn đề như chung cư mini xây dựng sai phép, trái phép, không đảm bảo an toàn. Nhiều công trình vi phạm được phát hiện với lỗi vượt tầng để nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Việc phạt cho tồn tại hoặc cưỡng chế trên văn bản diễn ra trong thời gian dài mà chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Tuy nhiên, bà Thuỷ cho rằng thực tế cũng phải khẳng định rằng, việc ra đời của các chung cư mini phần nào đáp ứng được yêu cầu của nhiều người có mức thu nhập trung bình, thấp, bởi chỉ cần khoảng 800 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ ở vị trí tương đối trung tâm, phù hợp với công việc.

Mặc dù biết chung cư không an toàn, không đảm bảo các điều kiện sống nhưng họ đặt cược niềm tin rằng rủi ro sẽ không xảy ra. Điều này cho thấy thị trường đang rất thiếu nhà ở thuộc phân khúc giá bình dân, phù hợp với số đông người lao động.

“Sau vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, yêu cầu đặt ra là những công trình nào không bảo đảm sẽ phải dừng hoạt động, nhưng tôi chắc chắn rằng, đối với các chung cư mini không thể xử lý dễ dàng như vậy được. Bởi đây là nơi ăn chốn ở của hàng nghìn con người và những giao dịch về tài sản cũng đã được thực hiện, nhiều toà nhà đã bán hết và chủ đầu tư rời đi từ lâu.

Do đó, chúng tôi cho rằng, mặc dù nhu cầu thực tế của người dân cần được bảo đảm, nhưng dứt khoát không hợp thức hoá các sai phạm của chung cư mini ở trong luật nhà ở", đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho hay.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai những giải pháp ưu đãi để khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân.

Chính phủ chỉ đạo các cơ quan đang tiến hành thanh tra, kiểm tra các chung cư mini; bên cạnh việc kiểm tra để phát hiện vi phạm là cần thiết nhưng qua kiểm tra cũng cần phải hướng dẫn kịp thời cho người dân để có giải pháp phòng ngừa an toàn cháy nổ.

Đại biểu Leo Thị Lịch (đoàn Bắc Giang) cho rằng, việc tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp để có chỗ ở, học tập và lao động rất là cần thiết.

Nhưng không vì thế mà buông lỏng công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý đô thị ở khu nhà ở, nhà trọ và khu chung cư và không đảm bảo an toàn.

Đại biểu Leo Thị Lịch cũng cho rằng là việc cấp phép sai, không đúng quy định về cấp phép xây dựng đối với những ngôi nhà này là cần phải xử lý nghiêm minh.

Cường Ngô - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong vụ chung cư mini xây sai 6 tầng

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây sai 6 tầng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực để xảy ra vi phạm nhằm tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý theo quy định.

Khen thưởng nhiều gia đình, cá nhân cứu hộ, chữa cháy chung cư mini Khương Hạ

Thu Giang |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 5498/QĐ-UBND về việc khen thưởng 2 gia đình, 13 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chung cư mini số 37 (ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Dự kiến đầu tháng 11.2023 sẽ giải ngân tiền hỗ trợ nạn nhân cháy chung cư mini

Vương Trần - Phạm Đông |

Dự kiến, đầu tháng 11.2023, TP Hà Nội sẽ tiến hành hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - thông tin với Lao Động, sáng 31.10.

Làm rõ nguyên tắc đóng hưởng khi giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn 15 năm

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Đồng tình với việc điều chỉnh số năm tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 năm xuống còn 15 năm nhưng đề nghị làm rõ việc thay đổi này ở cả khía cạnh nguyên tắc đóng - hưởng và liệu có tạo điều kiện cho người lao động nhiều lần “rút bảo hiểm một lần” khống.

Giải bài toán quản lý để du lịch Phú Quốc không thua trên sân nhà

Phạm Huyền |

Chuyên gia cho rằng, việc đánh giá và dự báo sai quy mô thị trường của cơ quan quản lý du lịch địa phương đã khiến lượng khách đến Phú Quốc sụt giảm mạnh, gây cú sốc lớn cho doanh nghiệp.

Lý do nhiều người phản ứng gay gắt với các giải chạy bộ tại Hà Nội

Thế Kỷ |

Chưa bao giờ phong trào chạy bộ lại được quan tâm như thời điểm này, cả về mặt tích cực và chưa tích cực.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte uống trà ở Hà Nội

Thanh Hà |

Sau khi cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đạp xe trên đường phố Hà Nội, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến phố Điện Biên Phủ, thưởng thức trà và nói chuyện với những người bạn Việt Nam.

Doanh thu VIWACO tăng 28%, Nước sạch Sông Đà báo lỗ

Thanh Giang |

Công ty Cổ phần (CTCP) VIWACO và Công ty Nước sạch Sông Đà đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023. Trong khi VIWACO lãi lớn thì Nước sạch Sông Đà báo lỗ.

Làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong vụ chung cư mini xây sai 6 tầng

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây sai 6 tầng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực để xảy ra vi phạm nhằm tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý theo quy định.

Khen thưởng nhiều gia đình, cá nhân cứu hộ, chữa cháy chung cư mini Khương Hạ

Thu Giang |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 5498/QĐ-UBND về việc khen thưởng 2 gia đình, 13 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chung cư mini số 37 (ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Dự kiến đầu tháng 11.2023 sẽ giải ngân tiền hỗ trợ nạn nhân cháy chung cư mini

Vương Trần - Phạm Đông |

Dự kiến, đầu tháng 11.2023, TP Hà Nội sẽ tiến hành hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - thông tin với Lao Động, sáng 31.10.