Làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong vụ chung cư mini xây sai 6 tầng

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây sai 6 tầng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực để xảy ra vi phạm nhằm tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý theo quy định.

Ngày 1.11, nguồn tin của PV Lao Động cho biết, UBND huyện Thạch Thất đã có văn bản 1988 báo cáo Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý chung cư mini sai phép trên địa bàn.

Theo đó, liên quan đến chung cư mini My House, hiện nay, chủ đầu tư đã tháo dỡ xong cơ bản toàn bộ vi phạm tại tầng 9 và đang tiếp tục tháo dỡ tầng 8.

UBND huyện đã giao Tổ công tác phụ trách chỉ đạo khắc phục các công trình vi phạm của huyện và UBND xã Tân Xã tiếp tục đôn đốc, giám sát chủ đầu tư khắc phục hậu quả công trình vi phạm đảm bảo tiến độ, an toàn lao động trong quá trình tháo dỡ.

Văn bản do ông Nguyễn Mạnh Hồng ký nêu rõ, trong thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kiên quyết không để các công trình xây dựng vi phạm, không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy đưa vào sử dụng.

“Lập hồ sơ xử lý đối với các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy; xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với các hộ dân không tự giác khắc phục vi phạm”, văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, đối với các công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy; công trình vi phạm mà khắc phục được công tác phòng cháy chữa cháy thì tạm đình chỉ để khắc phục, sau khi khắc phục xong sẽ kiểm tra nếu đảm bảo các điều kiện thì được đưa vào sử dụng. Đối với các công trình vi phạm không thể khắc phục thì đình chỉ hoạt động và tăng cường kiểm tra giám sát.

Chủ tịch huyện Thạch Thất cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực để xảy ra vi phạm trên địa bàn nhằm tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý theo đúng quy định.

Ngoài ra, văn bản cũng kiến nghị, đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5785/2014/QĐ-UBND đến nay có nhiều bất cập, không phù hợp, chưa cân đối, hài hòa phát triển giữa các xã trong huyện.

Tính bền vững chưa cao, chưa đáp ứng được tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu phát triển của huyện đã tác động, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững, cũng như nhu cầu về đầu tư xây dựng nhà ở của nhân dân.

“UBND huyện Thạch Thất đề nghị UBND Thành phố cho phép huyện cập nhật, đề xuất tích hợp vào quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô nội dung về định hướng tầng cao xây dựng đối với các xã trên địa bàn huyện (tối đa 9 tầng) để phù hợp với định hướng phát triển”, văn bán nêu rõ.

Chủ tịch huyện Thạch Thất phải chịu trách nhiệm

Tìm hiểu của PV, tại Điều 5 Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Hà Nội về trách nhiệm, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng của UBND huyện thể hiện rõ:

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND Thành phố về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Điều 29, Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm toàn diện đối với các hoạt động xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chung cư mini xây sai phép 6 tầng, chính quyền cưỡng chế mới được cắt điện

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện hiện nay không có trong quy định của pháp luật.

Sai phạm kéo dài, không xử lý dứt điểm tại chung cư mini xây dựng sai 6 tầng

CAO NGUYÊN |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị này đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân tại chung cư mini My House nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất).

Chủ tịch huyện Thạch Thất phải chịu trách nhiệm vụ chung cư mini 200 căn hộ xây sai phép

CAO NGUYÊN |

Mặc dù nhiều lần bị lập biên bản yêu cầu xử lý vi phạm nhưng chủ đầu tư chung cư mini My House nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) vẫn không chấp hành và xây dựng công trình vượt 6 tầng.

Xe máy chở 4 người va chạm với xe ôtô, 3 người chết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sáng ngày 2.11, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom cho biết trên địa bàn xã Bắc Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người phải đi cấp cứu.

Bản tin công đoàn: Không lương hưu, tuổi già không biết bám víu vào đâu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Không có lương hưu, tuổi già bất lực vì cạn tiền chữa bệnh; Đơn hàng, thu nhập giảm, công nhân mong được tăng lương tối thiểu sớm...

15 năm không nhổ được bụi tre cản trở giao thông trên con đường đẹp nhất TP Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bụi tre của một hộ dân nằm ngay trên đường Trường Chinh, TP Quảng Ngãi gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, nhưng suốt 15 năm qua, các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi vẫn không thể nhổ bỏ vì chủ nhân của nó không đồng ý.

Nhà ở xã hội tại Bạc Liêu giải ngân… 0 đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cho đến nay, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa xây dựng được dự án nhà ở xã hội nào từ Nghị quyết 33; giải ngân từ gói 120.000 tỉ đồng tại Bạc Liêu vẫn bằng 0.

Đường phố Cần Thơ hư hỏng nghiêm trọng sau triều cường

YẾN PHƯƠNG |

Triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch đi qua đã khiến một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ trở nên hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, dẫn đến xảy ra tình trạng va quẹt, tai nạn liên miên.

Chung cư mini xây sai phép 6 tầng, chính quyền cưỡng chế mới được cắt điện

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện hiện nay không có trong quy định của pháp luật.

Sai phạm kéo dài, không xử lý dứt điểm tại chung cư mini xây dựng sai 6 tầng

CAO NGUYÊN |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị này đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân tại chung cư mini My House nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất).

Chủ tịch huyện Thạch Thất phải chịu trách nhiệm vụ chung cư mini 200 căn hộ xây sai phép

CAO NGUYÊN |

Mặc dù nhiều lần bị lập biên bản yêu cầu xử lý vi phạm nhưng chủ đầu tư chung cư mini My House nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) vẫn không chấp hành và xây dựng công trình vượt 6 tầng.