Yếu tố kịch tính xoay chuyển cục diện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 có diễn biến khác xa dự đoán ban đầu do Mỹ thay đổi lập trường đàm phán vào phút chót, theo chuyên gia Trung Quốc về các vấn đề Triều Tiên.

Zhang Liangui - giáo sư nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị bất ngờ trong cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2 khi Washington đưa ra một danh sách mới của các cơ sở hạt nhân mà Bình Nhưỡng chưa từng tiết lộ.

Giáo sư Zhang cho biết, danh sách mới nghĩa là Washington yêu cầu Bình Nhưỡng phải tháo dỡ tất cả các cơ sở vũ khí hạt nhân bí mật. Đây là nội dung nằm ngoài những gì đã được hai bên trao đổi trước đó - phá hủy các nhà máy làm giàu uranium và plutonium tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

"Khi phía Mỹ đưa ra danh sách "giấu kín" về các cơ sở hạt nhân chưa được tiết lộ, ông Kim Jong-un bị bất ngờ không chỉ bởi Mỹ biết các cơ sở bí mật - những địa điểm từng được các cơ quan nghiên cứu của Mỹ báo cáo trước đó - mà còn bởi Bình Nhưỡng cảm thấy những kỳ vọng của họ vào cuộc đàm phán không được đáp ứng" - giáo sư Zhang phát biểu tại một diễn đàn về Triều Tiên ở Bắc Kinh hôm 24.3.

Theo giáo sư người Trung Quốc, yêu cầu mới của phía Mỹ vượt quá so với những gì đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã trình bày trong buổi nói chuyện tại Đại học Stanford hồi tháng 1 về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hôm thứ Hai (25.3) xác nhận, ông Stephen Biegun sẽ đến thủ đô Trung Quốc trong tuần này để tiếp tục phối hợp Mỹ-Trung về các chính sách liên quan đến Triều Tiên.

Giáo sư Zhang cho hay, động thái bất ngờ của Washington tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đã thay đổi tiến trình đàm phán bởi bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai sẽ phải đề cập đến cả các cơ sở liên quan đến hạt nhân công khai và bí mật của Triều Tiên.

"Các cuộc đàm phán trong tương lai phải hàm chứa mọi thứ, từ những thứ đã biết và chưa biết. Các cuộc đàm phán từ bây giờ phải giải quyết các vấn đề thực sự và điều này đã làm tăng lên đáng kể những khó khăn trong đàm phán" - ông Zhang nói.

Trong phân tích, giáo sư Zhang nói rằng, ông Donald Trump đã tìm cách thuyết phục ông Kim Jong-un từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Triều Tiên, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên không chấp thuận yêu cầu của Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un lên kế hoạch thăm Nga và Tổng thống Vladimir Putin

Thanh Hà |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Nga vào mùa xuân hoặc mùa hè năm hay.

Ông Trump trao "mật thư" cho ông Kim Jong-un nói rõ yêu cầu của Mỹ

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được trao tận tay yêu cầu của Tổng thống Donald Trump giải thích rõ định nghĩa của Mỹ về "phi hạt nhân hóa hoàn toàn".

Uy tín quốc tế của ông Kim Jong-un tăng cao sau chuyến đi Việt Nam

Song Minh |

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giúp củng cố uy tín quốc tế của Chủ tịch Kim Jong-un.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Kim Jong-un lên kế hoạch thăm Nga và Tổng thống Vladimir Putin

Thanh Hà |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Nga vào mùa xuân hoặc mùa hè năm hay.

Ông Trump trao "mật thư" cho ông Kim Jong-un nói rõ yêu cầu của Mỹ

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được trao tận tay yêu cầu của Tổng thống Donald Trump giải thích rõ định nghĩa của Mỹ về "phi hạt nhân hóa hoàn toàn".

Uy tín quốc tế của ông Kim Jong-un tăng cao sau chuyến đi Việt Nam

Song Minh |

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giúp củng cố uy tín quốc tế của Chủ tịch Kim Jong-un.