Ông Kim Jong-un lên kế hoạch thăm Nga và Tổng thống Vladimir Putin

Thanh Hà |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Nga vào mùa xuân hoặc mùa hè năm hay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Nga vào mùa xuân hoặc mùa hè, hãng tin RIA dẫn lời nghị sĩ Nga Alexander Bashkin tiết lộ ngày thứ Hai (25.3).

Theo ông Bashkin, thời điểm cụ thể của chuyến thăm vẫn chưa được ấn định.

Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Chang-son - quan chức phụ trách lễ tân cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên đường đi Vladivostok vào ngày 23.3 sau chuyến thăm 5 ngày tới Mátxcơva.

Theo Yonhap, ông Kim Chang-son đã đi từ Bắc Kinh đến Mátxcơva ngày 19.3 và lên máy bay từ Mátxcơva đi Vladivostok lúc 16h10 chiều 23.3. Phóng viên đã chụp được ảnh đoàn tùy tùng của ông Kim Chang-son khi họ đến sân bay quốc tế Sheremetyevo tại Mátxcơva vào chiều 19.3 trên một chiếc xe màu đen.

Việc ông Kim Chang-son khởi hành đi Viễn Đông Nga - sau những dự đoán ông sẽ trở về Bình Nhưỡng qua Bắc Kinh khiến một số nhà phân tích cho rằng, Vladivostok có thể đã được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Nga.

Ông Kim Chang-son tại Mátxcơva hôm 23.3. Ảnh: Hani.
Ông Kim Chang-son tại Mátxcơva hôm 23.3. Ảnh: Hani.

Là một trong những trợ lý thân cận nhất của lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Chang-son đã đến thăm các địa điểm nước ngoài mà ông Kim Jong-un dự kiến sẽ tới thăm, trong đó có địa điểm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Singapore và Việt Nam. Ông thường có các chuyến đi tiền trạm các địa điểm tổ chức sự kiện, nơi lưu trú và lộ trình di chuyển.

Tờ Hani cho hay, nếu ông Kim Jong-un có chuyến thăm Nga, khả năng chuyến thăm sẽ diễn ra sau Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên tổ chức vào đầu tháng 4 tới.

Cũng theo tờ báo này, giới ngoại giao bắt đầu râm ran về khả năng ông Kim Jong-un thăm Nga sau hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ tại Hà Nội vào cuối tháng Hai vừa qua.

Năm ngoái là năm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Triều Tiên và Nga. Trong dịp này, Tổng thống Vladimir Putin thông qua Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã chính thức chuyển lời mời ông Kim Jong-un thăm Nga.

Thêm vào đó, một điểm đáng chú ý là các chuyến thăm lẫn nhau giữa các quan chức cấp cao của Nga và Triều Tiên. Hôm 14.3, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-il đã đến thăm Mátxcơva và hội đàm với ông Igor Morgulov - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga và quan chức phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Cũng trong tháng 3 (ngày 6.3), Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên Kim Yong-jae và Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Nga Alexander Kozlov đã tổ chức cuộc họp lần thứ 9 của Hội đồng Hợp tác Kinh tế Triều Tiên-Nga, cũng tại Mátxcơva.

Ngoài ra, một phái đoàn Thượng viện Nga, do thượng nghị sĩ Oleg Melnichenko dẫn đầu, tới Triều Tiên vào ngày 16.3 trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày và có cuộc gặp với ông Ri Su-yong - Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong một bài viết hôm 20.3, tờ Rodong Sinmun cũng đã tập trung vào mối quan hệ với Nga. "Mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Triều Tiên và Nga đáp ứng lợi ích chung của hai nước trong thời điểm hiện tại và tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu của thời đại mới" - tờ báo này viết.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin nóng lòng gặp thượng đỉnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng sớm gặp thượng đỉnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phát hiện chuyên cơ của lãnh đạo Triều Tiên ở Nga

Hải Anh |

Một chiếc máy bay được cho là chuyên cơ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được phát hiện tại Vladivostok hôm 9.7. 

Nga tuyên bố sẵn sàng gây ảnh hưởng lên Triều Tiên

Ngọc Vân |

Nga có những kênh liên lạc với Triều Tiên và Mátxcơva sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng, hãng tin Ria Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tuyên bố ngày 5.12.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Tổng thống Putin nóng lòng gặp thượng đỉnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng sớm gặp thượng đỉnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phát hiện chuyên cơ của lãnh đạo Triều Tiên ở Nga

Hải Anh |

Một chiếc máy bay được cho là chuyên cơ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được phát hiện tại Vladivostok hôm 9.7. 

Nga tuyên bố sẵn sàng gây ảnh hưởng lên Triều Tiên

Ngọc Vân |

Nga có những kênh liên lạc với Triều Tiên và Mátxcơva sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng, hãng tin Ria Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tuyên bố ngày 5.12.