Xác định niên đại thực sự của thánh địa Machu Picchu nổi tiếng

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học phát hiện thành cổ Machu Picchu có thể "già" hơn ít nhất 2 thập kỷ so với độ tuổi được xác định trước đây, The Guardian ngày 4.8 đưa tin.

Machu Picchu là một thành phố cổ của người Inca nằm trên một sườn núi cao 2.430m, thuộc dãy núi phía Đông ở miền Nam Peru.

Một khám phá khoa học mới về Machu Picchu đã làm các nhà sử học phương Tây hiện đại, những người đang cố gắng tổng hợp thông tin về những người Inca đã xây dựng địa điểm này, dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của các ghi chép thuộc địa.

Trong hơn 75 năm, nhiều nhà sử học và nhà khoa học đã nghiên cứu giả thiết cho rằng địa điểm nổi tiếng này được xây dựng vào một thời điểm nào đó sau năm 1438 sau Công nguyên. Giả thiết này chủ yếu dựa trên tài liệu ghi chép của người Tây Ban Nha sau khi họ thực hiện các cuộc chinh phạt trong khu vực này vào thế kỷ 16. Tuy nhiên, các kỹ thuật xác định niên đại bằng carbon phóng xạ nâng cao được thực hiện trên các hài cốt hiện đã cho thấy Machu Picchu có thể lâu đời hơn ít nhất 2 thập kỷ.

Tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Richard Burger từ Đại học Yale, cho biết: "Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng, những kết luận về sự phát triển của đế chế Inca chủ yếu dựa trên các hồ sơ thuộc địa cần được sửa đổi. Các phương pháp carbon phóng xạ hiện đại cung cấp nền tảng tốt hơn để hiểu niên đại của người Inca hơn là các ghi chép lịch sử mâu thuẫn".

Machu Picchu vốn là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất trên thế giới, tuy nhiên quá khứ của nó và những người sử dụng nó vẫn là một trong những bí ẩn đối với các nhà sử học phương Tây.

Thành cổ thường thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi năm. Nhưng việc phát triển sự hiểu biết về lịch sử chi tiết của nó đã trở nên khó khăn hơn bởi những khác biệt lớn về văn hóa, chẳng hạn như thiếu các ghi chép lịch sử đương đại được ghi lại theo cách mà người Châu Âu có thể nhận biết được.

Để giải quyết vấn đề này, giáo sư Burger cùng một nhóm nghiên cứu người Mỹ đã sử dụng máy gia tốc khối phổ (AMS) để xác định niên đại của hài cốt người từ Machu Picchu. Họ đã kiểm tra hài cốt của 26 cá nhân và kết quả cho thấy những người Inca đã sinh sống ở địa điểm này muộn nhất là từ năm 1420 cho đến năm 1530. Thời gian sau đó khá trùng khớp với thời gian mà người Tây Ban Nha bắt đầu cuộc chinh phạt đối với đế chế Inca.

Giáo sư Burger cho hay: "Đây là nghiên cứu đầu tiên dựa trên bằng chứng khoa học để đưa ra ước tính về việc thành lập Machu Picchu và thời gian nó được sử dụng. Những nghiên cứu trước đó đã không tạo ra kết quả đáng tin cậy".

Tuy nhiên, tiến sĩ Gabriela Ramos của Đại học Cambridge nhấn mạnh rằng việc bác bỏ các ghi chép lịch sử và chỉ ủng hộ các kỹ thuật khoa học sẽ không có lợi. Nếu không có sự hiểu biết về cơ sở lý luận đằng sau nền chính trị Inca, tôn giáo Inca và lịch sử Inca thì sẽ quá khó để các học giả giải thích và bối cảnh hóa phát hiện của họ.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện yếu tố tiềm ẩn những tác động đáng kể làm Trái đất nóng lên

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu vệ tinh cho thấy, tốc độ của các dòng chảy đại dương (hải lưu) đang ngày càng nhanh hơn, tiềm ẩn những tác động đáng kể đối với sự biến đổi khí hậu của Trái đất, Space.com đưa tin ngày 3.8.

Cung thiên văn lớn nhất thế giới ở Trung Quốc đẹp hút hồn khách tham quan

Nguyễn Hạnh |

Mức độ hoành tráng của Bảo tàng Thiên văn học Thượng Hải ở Trung Quốc được chụp ngày 30.7.

Đài quan sát Mặt trời 2.300 tuổi được trao danh hiệu Di sản thế giới

Nguyễn Hạnh |

Đài quan sát Mặt trời 2.300 năm tuổi Chankillo ở Peru đã được UNESCO trao tặng danh hiệu Di sản thế giới.

Chưa tự do nhập khẩu, phân phối, chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng

Cường Ngô |

Chuyên gia kinh tế cho rằng, càng sớm đưa mặt hàng xăng dầu tiến tới thị trường thì càng tốt, nhưng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về tự do nhập khẩu, tự do phân phối. Thời điểm này, mặt hàng xăng dầu chưa làm được điều đó thì chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu như đề xuất của VCCI.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Ông Biden nói về vị thế của Mỹ trong Thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế để phát triển “tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất”. Ông Biden cũng cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 7.2.

1 người tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Ngoài 1 trường hợp tử vong, đã có 26/38 nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí, đã xuất viện.

Liệu bác sĩ có thể bị thay thế bởi "cỗ máy biết tuốt" ChatGPT?

AN AN - MINH HÀ |

Chỉ trong một thời gian ngắn, ChatGPT đã có thể đưa ra những thông tin tư vấn sức khoẻ khá hữu ích, rành mạch khiến nhiều người kinh ngạc. Tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng ở thời điểm hiện tại ChatGPT khó có thể thay thế được bác sĩ bởi trong y khoa kiến thức là chưa đủ, quan trọng là thực hành y khoa thăm khám trực tiếp và chẩn đoán. 

Phát hiện yếu tố tiềm ẩn những tác động đáng kể làm Trái đất nóng lên

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu vệ tinh cho thấy, tốc độ của các dòng chảy đại dương (hải lưu) đang ngày càng nhanh hơn, tiềm ẩn những tác động đáng kể đối với sự biến đổi khí hậu của Trái đất, Space.com đưa tin ngày 3.8.

Cung thiên văn lớn nhất thế giới ở Trung Quốc đẹp hút hồn khách tham quan

Nguyễn Hạnh |

Mức độ hoành tráng của Bảo tàng Thiên văn học Thượng Hải ở Trung Quốc được chụp ngày 30.7.

Đài quan sát Mặt trời 2.300 tuổi được trao danh hiệu Di sản thế giới

Nguyễn Hạnh |

Đài quan sát Mặt trời 2.300 năm tuổi Chankillo ở Peru đã được UNESCO trao tặng danh hiệu Di sản thế giới.