WHO công bố biến thể COVID-19 mới "đáng quan tâm"

Ngọc Vân |

Ngày 9.8, WHO công bố biến thể COVID-19 EG.5 đang lây lan ở Mỹ và Trung Quốc là “biến thể đáng quan tâm”.

Reuters cho hay, biến thể EG.5 lây lan nhanh, phổ biến nhất ở Mỹ với ước tính hơn 17% trường hợp mắc bệnh. Biến thể này cũng đã được phát hiện ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada và một số nước khác.

WHO cho biết: “Nói chung, bằng chứng hiện có không cho thấy EG.5 gây thêm rủi ro sức khỏe cộng đồng so với các dòng hậu duệ Omicron đang lưu hành khác”.

Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm, cần phải đánh giá toàn diện hơn về rủi ro do EG.5 - còn được gọi là Eris - gây ra.

COVID-19 đã khiến hơn 6,9 triệu người tử vong trên toàn cầu, với hơn 768 triệu ca nhiễm được xác nhận kể từ khi virus này xuất hiện. WHO tuyên bố bùng phát đại dịch vào tháng 3.2020 và chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với COVID-19 vào tháng 5 năm nay.

Bà Maria Van Kerkhove - trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 - cho biết, EG.5 có khả năng lây truyền cao hơn nhưng không nghiêm trọng hơn các biến thể Omicron khác.

“Chúng tôi không phát hiện thấy sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của EG.5 so với các dòng phụ khác của Omicron đã lưu hành từ cuối năm 2021” - bà nói.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lấy làm tiếc về việc nhiều quốc gia không báo cáo dữ liệu COVID-19 cho WHO, chỉ có 11% báo cáo các trường hợp nhập viện liên quan đến virus.

WHO đã đưa ra một bộ khuyến nghị thường trực về COVID-19, trong đó kêu gọi các quốc gia tiếp tục báo cáo dữ liệu về COVID-19, đặc biệt là dữ liệu về tỉ lệ tử vong, dữ liệu về bệnh tật và tiếp tục cung cấp vaccine.

Bà Van Kerkhove cho rằng, việc nhiều quốc gia không có dữ liệu đang cản trở nỗ lực chống lại virus.

“Khoảng một năm trước, chúng tôi đã ở trong một tình huống tốt hơn nhiều để dự đoán, hoặc hành động hoặc phản ứng nhanh hơn. Hiện tại, điều này đang suy giảm” - bà Van Kerkhove nói.

Trong khi đó, tại Mỹ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho hay, hôm 9.8 rằng, các biến thể đang lan rộng như EG.5 không đáng ngại và vaccine cập nhật vào tháng 9 sẽ mang lại sự bảo vệ.

Tiến sĩ Mandy Cohen của CDC cho biết: “Ngay bây giờ, những gì chúng ta đang thấy với sự thay đổi của virus là chúng vẫn nhạy cảm với vaccine và thuốc của chúng ta, chúng vẫn được các xét nghiệm phát hiện”.

Tiến sĩ Cohen nói thêm, loại vaccine cập nhật sẽ ra mắt vào giữa hoặc cuối tháng 9.

Các nhà sản xuất vaccine COVID-19 đã bào chế các phiên bản vaccine mới, được cập nhật để nhắm mục tiêu vào cái gọi là biến thể phụ XBB.1.5 chiếm ưu thế vào đầu năm nay nhằm giống với virus đang lưu hành hơn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

BioNTech đối mặt vụ kiện đầu tiên về tác dụng phụ của vaccine COVID-19

Song Minh |

BioNTech hầu tòa ngày 12.6 trong vụ kiện của một phụ nữ Đức đòi bồi thường thiệt hại vì tác dụng phụ của vaccine COVID-19. Đây là vụ kiện đầu tiên trong số hàng trăm vụ có khả năng xảy ra ở Đức, theo Reuters.

COVID-19 chưa hết ám ảnh kinh tế thế giới

Thanh Hà |

Báo cáo Triển vọng và Tình hình Kinh tế Thế giới mới nhất của Liên Hợp Quốc nhận thấy, triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu còn mờ nhạt khi những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.

WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5.5 tuyên bố, COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu - bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt đại dịch.

Nga phóng tàu thăm dò mặt trăng sau 47 năm

Ngọc Vân |

Tàu thăm dò mặt trăng Luna-25 của Nga nhắm đến cuộc hạ cánh nhẹ nhàng lịch sử ở cực nam mặt trăng.

BLV Quang Huy dự đoán Top 6 Premier League 2023-2024

NHÓM PV |

Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ khởi tranh vào ngày mai (12.8). Những điểm mới có trong mùa giải năm nay, hứa hẹn tạo nên các trận cầu hấp dẫn. Góc nhìn thể thao số 123 sẽ cùng bình luận viên Quang Huy chia sẻ thêm về vấn đề này.

Khách Việt “xuyên không” gặp bộ tộc bí ẩn ở châu Phi

Ninh Phương |

Trở về sau chuyến đi dài 40 ngày ở châu Phi xa xôi, chị Mai Hương vẫn còn vương vấn nhiều kỷ niệm về cuộc gặp gỡ những bộ tộc bí ẩn.

Bán nhà ở xã hội cũ, người dân lãi hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Tình trạng cung không đủ cầu đã khiến cho nhà ở xã hội (NOXH) cũ tăng giá chóng mặt. Nhiều căn hộ tại các dự án NOXH được mở bán cách đây 5 - 7 năm tăng giá gấp đôi.

Quảng Ninh muốn biến Cửa Lục thành “vịnh Sydney bên bờ vịnh Hạ Long”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với kế hoạch mở ra nhiều sản phẩm đặc biệt riêng có, đồng thời kết nối với khu vực và thế giới bằng cơ sở hạ tầng hiện đại của tỉnh này.

BioNTech đối mặt vụ kiện đầu tiên về tác dụng phụ của vaccine COVID-19

Song Minh |

BioNTech hầu tòa ngày 12.6 trong vụ kiện của một phụ nữ Đức đòi bồi thường thiệt hại vì tác dụng phụ của vaccine COVID-19. Đây là vụ kiện đầu tiên trong số hàng trăm vụ có khả năng xảy ra ở Đức, theo Reuters.

COVID-19 chưa hết ám ảnh kinh tế thế giới

Thanh Hà |

Báo cáo Triển vọng và Tình hình Kinh tế Thế giới mới nhất của Liên Hợp Quốc nhận thấy, triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu còn mờ nhạt khi những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.

WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5.5 tuyên bố, COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu - bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt đại dịch.