Nga phóng tàu thăm dò mặt trăng sau 47 năm

Ngọc Vân |

Tàu thăm dò mặt trăng Luna-25 của Nga nhắm đến cuộc hạ cánh nhẹ nhàng lịch sử ở cực nam mặt trăng.

Ngày 10.8, Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos phóng tàu thăm dò lên mặt trăng lần đầu tiên kể từ năm 1976. Luna-25 được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny ở Vùng Amur vào 23h10 GMT bằng tên lửa Soyuz-21.b, dự kiến hạ cánh ở vùng cực nam mặt trăng vào ngày 21.8 - RT đưa tin.

Tất cả các tàu thăm dò trước đó đã hạ cánh ở khu vực xích đạo. Nếu hạ cánh thành công, Luna-25 sẽ đến sớm hai ngày trước tàu thăm dò Chandrayaan-3 của Ấn Độ để thực hiện chuyến thám hiểm mặt trăng đầu tiên trong lịch sử ở địa hình vùng cực gồ ghề.

Luna-25 là tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên được chế tạo ở nước Nga hiện đại, hoàn toàn từ các linh kiện trong nước. Liên Xô đã thực hiện 24 sứ mệnh Luna chính thức từ tháng 9.1958 đến tháng 8.1976.

Nga phóng tàu thăm dò mặt trăng Luna-25 ngày 10.8.2023. Video: Roscosmos

Mục tiêu của tàu thăm dò là thực hiện nghiên cứu khoa học ở vùng cực nam của mặt trăng. Luna-25 được trang bị các thiết bị phân tích thành phần đất, plasma và bụi của mặt trăng để tìm các khoáng chất quý hiếm. Địa điểm hạ cánh ở mặt trăng được chỉ định là gần miệng núi lửa Boguslavsky và sứ mệnh dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong một năm.

Theo Roscosmos, giai đoạn quan trọng đầu tiên của sứ mệnh kéo dài 9 phút, từ khi cất cánh đến giai đoạn tách rời thứ ba của module Fregat, mang theo tàu thăm dò. Module này được cho là sẽ kích hoạt động cơ chính hai lần để đưa Luna-25 lên đường bay tới mặt trăng.

Tên lửa Soyuz với tàu thăm dò Luna-25 được vận chuyển đến bệ phóng tại sân bay vũ trụ Vostochny ở Nga, ngày 8.8.2023. Ảnh: Roscosmos
Tên lửa Soyuz với tàu thăm dò Luna-25 được vận chuyển đến bệ phóng tại sân bay vũ trụ Vostochny ở Nga, ngày 8.8.2023. Ảnh: Roscosmos

Chuyến bay được cho là kéo dài 5 ngày, với 2 lần điều chỉnh quỹ đạo trên đường đi. Giai đoạn cuối sẽ mất khoảng 3 ngày và đặt tàu thăm dò trên quỹ đạo tuần hoàn ở độ cao khoảng 100 km.

Ở giai đoạn thứ 4, Luna-25 sẽ chuyển sang quỹ đạo hạ cánh hình elip với độ cao tối thiểu 18 km và thực hiện hạ cánh mềm ở vùng cực nam.

Ấn Độ từng hy vọng là nước đầu tiên hạ cánh tàu thăm dò xuống khu vực núi ở vùng cực mặt trăng vào tháng 9.2019, nhưng tàu đổ bộ Vikram của tàu thăm dò Chandrayaan-1 đã mất kết nối và bị rơi. Sứ mệnh Chandrayaan-3, được phóng vào tháng 7, đã đi vào quỹ đạo mặt trăng và nhắm đến việc hạ cánh ở vùng cực vào ngày 23.8.

Chương trình không gian của Liên Xô đã ghi nhận một số lần đầu tiên trong lịch sử với tàu thăm dò Luna. Tháng 1.1959, Luna 1 trở thành tàu vũ trụ đầu tiên rời khỏi hệ trái đất-mặt trăng.

Tháng 9 năm đó, Luna 2 trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên đến được mặt trăng. Luna 9 đã thực hiện cú hạ cánh nhẹ nhàng vào tháng 2 năm 1966 và Luna 10 trở thành vệ tinh nhân tạo đầu tiên của mặt trăng vào tháng 3 năm đó.

Mặc dù tụt hậu so với Liên Xô trong lĩnh vực khám phá quỹ đạo, Mỹ đã tuyên bố thực hiện cuộc đổ bộ đầu tiên có người lái xuống mặt trăng, với tàu Apollo 11 vào tháng 7 năm 1968. Chương trình Apollo đã bị ngừng vào tháng 12 năm 1972.

Sứ mệnh mặt trăng cuối cùng của Liên Xô, Luna 24, đã đưa các mẫu đất trên mặt trăng về trái đất để nghiên cứu vào tháng 8 năm 1976.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga trở lại Mặt trăng sau nửa thế kỷ

Thanh Hà |

Nga có kế hoạch phóng tàu đổ bộ Mặt trăng trong tuần này, đánh dấu việc trở lại Mặt trăng sau nửa thế kỷ.

Nga tung trailer bộ phim đầu tiên quay trên vũ trụ

Ngọc Vân |

Các nhà làm phim Nga vừa tung trailer phim “The Challenge” - bộ phim điện ảnh đầu tiên được quay trên vũ trụ năm 2021.

Nga đạt cột mốc kỷ lục về thành tựu vũ trụ

Khánh Minh |

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đạt mốc 100 lần phóng thành công liên tiếp vào ngày 9.2 sau khi phóng tàu vận tải lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Mai Phương Thúy bật khóc khi Ngọc Hân đăng quang và chuyện hậu trường thi sắc đẹp

Bình An |

Ở hậu trường những cuộc thi hoa hậu luôn rò rỉ muôn chuyện bi hài, được truyền tụng thành giai thoại nhiều năm về sau.

Tin sáng: Thời điểm cưỡng chế công trình vi phạm ở điểm sạt lở tại Sóc Sơn

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Phát ngôn về "nạn đói, nạn dốt" của Hoa hậu Ý Nhi khiến nhóm tẩy chay tăng gần 20.000 người; Thời điểm cưỡng chế công trình vi phạm ở điểm sạt lở tại Sóc Sơn; Đắk Lắk phê bình, kiểm điểm nhiều lãnh đạo Sở Tài chính qua các nhiệm kỳ...

Haaland lập cú đúp, Man City thắng đậm ngày ra quân Premier League

Văn An |

Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City dễ dàng thắng Burnley 3-0 trong ngày khai màn Premier League 2023-2024.

Trái phiếu doanh nghiệp hồi sinh

TRÍ MINH |

Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang cho thấy những tín hiệu hồi phục tích cực trong thời gian gần đây. Những nỗ lực về mặt chính sách đã cho thấy hiệu quả, nhằm vực dậy kênh dẫn vốn quan trọng này cho doanh nghiệp.

Lưu ý quan trọng trước khi đăng kí xe từ ngày 15.8

LÂM ANH |

Từ ngày 15.8 tới đây, Thông tư số 24/2023/TT-BCA bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có nhiều điểm mới về việc đăng kí xe được quy định trong nội dung Thông tư số 24 mà người dân cần lưu ý.

Nga trở lại Mặt trăng sau nửa thế kỷ

Thanh Hà |

Nga có kế hoạch phóng tàu đổ bộ Mặt trăng trong tuần này, đánh dấu việc trở lại Mặt trăng sau nửa thế kỷ.

Nga tung trailer bộ phim đầu tiên quay trên vũ trụ

Ngọc Vân |

Các nhà làm phim Nga vừa tung trailer phim “The Challenge” - bộ phim điện ảnh đầu tiên được quay trên vũ trụ năm 2021.

Nga đạt cột mốc kỷ lục về thành tựu vũ trụ

Khánh Minh |

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đạt mốc 100 lần phóng thành công liên tiếp vào ngày 9.2 sau khi phóng tàu vận tải lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).