WHO theo dõi biến thể phụ COVID-19 mới đang làm tăng ca bệnh ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể phụ COVID-19 mới “Arcturus”, nguyên nhân thúc đẩy sự gia tăng các ca bệnh ở Ấn Độ.

Biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron hay Arcturus, lần đầu được phát hiện vào cuối tháng 1, là biến thể tái tổ hợp của 2 hậu duệ của biến thể Omicron BA.2.

WHO cho biết, biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron có thêm một đột biến trong protein gai. Nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nhận thấy Arcturus đã tăng khả năng lây nhiễm, cũng như có khả năng gây bệnh tăng.

Các triệu chứng của XBB.1.16 được cho là giống với các biến thể trước đó, bao gồm sốt, khó thở và ho. Tuy nhiên, nhiều người nhiễm biến thể này cũng báo cáo bị viêm kết mạc và các bệnh về mắt khác.

Nghiên cứu của Đại học Tokyo nhận thấy, Arcturus có khả năng lây truyền cao gần 1,2 lần so với XBB.15 (còn được gọi là Kraken) - biến thể phụ có khả năng lây nhiễm cao nhất cho đến nay.

Nhưng biến thể phụ này không được cho là gây bệnh nặng hơn XBB.1.5, hãng tin The iPaper của Anh cho biết.

Tên của biến thể phụ - “XBB.1.16” - bắt nguồn từ Vipin M Vashishtha, cựu nhân viên của Học viện Nhi khoa Ấn Độ. Tên này được Vashishtha dùng trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 17.3 cảnh báo về số ca COVID-19 mới, theo Đài truyền hình New Delhi (NDTV).

Biến thể phụ này là nguyên nhân dẫn tới số ca bệnh ở Ấn Độ tăng gấp 13 lần vào tháng 3. Ngày 12.4, có 40.215 ca COVID-19 đang hoạt động, tăng 3.122 ca chỉ sau một ngày, theo thống kê từ Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ.

Hai bang của Ấn Độ cũng đã bắt đầu yêu cầu đeo khẩu trang trở lại ở những nơi công cộng khi các ca COVID-19 ở Ấn Độ đạt con số hàng tuần cao nhất trong vòng 7 tháng, The Telegraph thông tin ngày 12.4.

Bang Haryana phía bắc bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và trường học. Khẩu trang cũng là bắt buộc với phụ nữ mang thai, người già và những người mắc bệnh mãn tính ở bang Kerala.

Đây là lần đầu tiên các quy định về khẩu trang được áp dụng kể từ tháng 3.2022.

Biến thể phụ XBB.1.16, là 1 trong hơn 600 biến thể phụ của Omicron, lần đầu tiên được phát hiện vào tháng Giêng. Biến thể này đã được phát hiện ở hơn 20 quốc gia, trong đó có Singapore, Mỹ, Vương quốc Anh và Australia.

Trong cuộc họp báo vào ngày 29.3, trưởng nhóm chuyên môn COVID-19 của WHO Maria Van Kerkhove cho biết: “Biến thể đã lưu hành trong vài tháng. Chúng tôi chưa thấy sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng ở từng cá nhân hoặc trong quần thể".

Tiến sĩ Van Kerkhove lưu ý, biến thể XBB.1.16 có khả năng lây nhiễm và khả năng gây bệnh cao. Mặc dù Arcturus đã được phát hiện ở các quốc gia khác, nhưng hầu hết các trường hợp là ở Ấn Độ. Tại quốc gia Nam Á này, Arcturus đã vượt qua các biến thể khác.

Năm 2021, Ấn Độ từng trải qua làn sóng Delta, với tổng số 4,7 triệu người chết,  theo ước tính của WHO. Hệ thống y tế của đất nước bị quá tải do các ca bệnh do biến thể Delta gây ra, với một số bệnh viện thậm chí còn cạn kiệt ôxy.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc gia do đại dịch COVID-19 vào ngày 10.4.

Mỹ chi 5 tỉ USD tăng tốc phát triển vaccine COVID-19 thế hệ mới

Song Minh |

Chính phủ Mỹ đang chi hơn 5 tỉ USD cho nỗ lực đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine COVID-19 và phương pháp điều trị COVID-19 thế hệ mới.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Kim Tử Long: Ngọc Lan giống tôi, bị nhân viên bảo hiểm tư vấn tắc trách

ĐÔNG DU - THANH THUY |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, NSƯT Kim Tử Long cho rằng, chuyện của Ngọc Lan cũng có phần giống anh khi gặp phải nhân viên bảo hiểm tư vấn tắc trách.

Người thứ 4 trong gia đình Lưu Quang Vũ được đặt tên đường tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Nhà thơ Lưu Trùng Dương, thành viên thứ 4 trong gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ được đặt tên đường lần này.

Lãnh đạo Chứng khoán BSC khẳng định không "ôm" trái phiếu Novaland

Đức Mạnh |

Tổng Giám đốc Chứng khoán BSC khẳng định tất cả hoạt động của công ty với Novaland không phát sinh nghĩa vụ tài chính và rủi ro nào. BSC chỉ thuần tuý làm tư vấn hồ sơ và đại lý chuyển hồ sơ.

Không khí náo nhiệt của lễ hội Songkran trên khắp Thái Lan

Chí Long (Ảnh: Xinhua) |

Hàng triệu người dân và du khách đang tưng bừng chào đón lễ hội Songkran, Tết cổ truyền tại Thái Lan diễn ra từ ngày 13-15.4.

Hôm nay, hãng taxi thuần điện đầu tiên của Việt Nam ra mắt

Hiếu Anh |

Ngày 14.4, taxi điện thuộc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức được khai trương.

Mỹ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc gia do đại dịch COVID-19 vào ngày 10.4.

Mỹ chi 5 tỉ USD tăng tốc phát triển vaccine COVID-19 thế hệ mới

Song Minh |

Chính phủ Mỹ đang chi hơn 5 tỉ USD cho nỗ lực đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine COVID-19 và phương pháp điều trị COVID-19 thế hệ mới.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.