WHO cảnh báo biến thể Delta đe dọa thành quả chống COVID-19 toàn cầu

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30.7 cảnh báo, thế giới có nguy cơ mất đi những thành quả chống COVID-19 khi biến thể Delta lây lan.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông tin, lây nhiễm COVID-19 đã tăng 80% trong 4 tuần qua ở hầu khắp các khu vực trên thế giới.

Tử vong do COVID-19 ở Châu Phi - nơi chỉ có 1,5% dân số được tiêm chủng - tăng 80% trong giai đoạn này.

“Những thành quả khó khăn mới giành được đang gặp nguy hiểm hoặc mất đi và hệ thống y tế ở nhiều quốc gia đang bị quá tải" - ông Tedros cảnh báo.

Theo WHO, biến thể Delta được phát hiện ở 132 quốc gia, trở thành chủng thống trị toàn cầu.

Ông Mike Ryan, chuyên gia chương trình khẩn cấp hàng đầu của WHO, cho biết: “Các loại vaccine được WHO phê duyệt đều cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể trước các biến thể, bao gồm cả biến thể Delta trong ngăn bệnh nặng và nhập viện".

Ông nhấn mạnh, thế giới đang tiếp tục chống lại virus SARS-CoV-2 nhưng điểm khác biệt là virus này đã trở nên nhanh hơn, thích nghi tốt hơn để lây lan.

Bà Maria van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên môn của WHO về COVID-19 cho biết, đến nay biến thể Delta dễ lây lan nhất với khả năng lây truyền cao hơn khoảng 50% so với chủng Sars-CoV-2 xuất hiện lần đầu ở Trung Quốc cuối năm 2019.

Một số quốc gia ghi nhận tỉ lệ nhập viện tăng, nhưng tỉ lệ tử vong cao hơn chưa được ghi nhận từ biến thể Delta, bà nói.

Ngày 30.7, Nhật Bản cho biết sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp đến 3 tỉnh gần thành phố đăng cai Olympic Tokyo và tỉnh Osaka ở phía tây do các ca COVID-19 tăng đột biến ở thủ đô và khắp đất nước phủ bóng lên Olympic.

Tiến sĩ Ryan lưu ý, trong số 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới ở Nhật Bản trong 24 giờ qua, Tokyo ghi nhận hơn 3.000 ca.

"Olympic là một phần của bối cảnh chung đó và việc quản lý rủi ro được áp dụng với Olympic là cực kỳ toàn diện" - ông nói.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

74% ca nhiễm COVID-19 đột phá trong một quận ở Massachusetts, Mỹ

Hải Anh |

74% số ca mắc COVID-19 tại một quận ở Massachusetts, Mỹ, đã tiêm chủng đầy đủ và 4 người trong số đó phải nhập viện.

Saudi Arabia mở lại biên giới cho du khách đã tiêm phòng COVID-19 từ 1.8

Bảo Châu |

Saudi Arabia ngày 30.7 thông báo mở lại biên giới cho du khách đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ.

WHO báo cáo số ca tử vong do COVID-19 tăng mạnh

Song Minh |

Ngày 28.7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật thông tin mới nhất về dịch COVID-19 trên thế giới.

Trung Quốc mở cửa giúp Châu Á ngăn chặn suy thoái kinh tế

Thảo Phương |

Trung Quốc mở cửa trở lại được coi là chỗ dựa cho nền kinh tế khu vực, song nhu cầu yếu ở Mỹ và EU sẽ là vấn đề đối với các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc và ASEAN.

Kịp thời giải cứu nhiều người trong vụ cháy tại cơ sở massage ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Khi phát hiện đám cháy, nhiều người trong quán massage đã leo lên mái nhà. Rất may, toàn bộ người bên trong quán đã được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.

Thị trấn không nước sạch, ngân hàng kiện chủ đầu tư, người dân mòn mỏi chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà máy nước khởi công từ năm 2009 xây mãi đến nay vẫn không xong; ngân hàng kiện chủ nhà máy ra tòa, đến khi thi hành án thì cả hai không hợp tác, còn người dân cả thị trấn thì vẫn sống trong cảnh không có nước sạch.

Sông Lam Nghệ An cầm hoà Thanh Hoá 0-0 tại vòng 2 V.League 2023

AN NGUYÊN |

Dù thi đấu lấn lướt nhưng câu lạc bộ Thanh Hoá chỉ có được 1 điểm trên sân nhà sau trận hoà 0-0 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 Night Wolf V.League 2023.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 huy chương vàng tại SEA Games 32

HOÀNG NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 3 khu vực và đạt từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32.

74% ca nhiễm COVID-19 đột phá trong một quận ở Massachusetts, Mỹ

Hải Anh |

74% số ca mắc COVID-19 tại một quận ở Massachusetts, Mỹ, đã tiêm chủng đầy đủ và 4 người trong số đó phải nhập viện.

Saudi Arabia mở lại biên giới cho du khách đã tiêm phòng COVID-19 từ 1.8

Bảo Châu |

Saudi Arabia ngày 30.7 thông báo mở lại biên giới cho du khách đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ.

WHO báo cáo số ca tử vong do COVID-19 tăng mạnh

Song Minh |

Ngày 28.7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật thông tin mới nhất về dịch COVID-19 trên thế giới.