Gần 70% quận ở Mỹ có tỉ lệ lây truyền cao, người dân phải đeo khẩu trang

Phương Linh |

CDC Mỹ khuyến cáo đeo khẩu trang đối với người dân ở khoảng 70% các quận có tỉ lệ lây truyền COVID-19 cao của nước này.

Reuters đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 29.7 cho biết, gần 70% các quận ở Mỹ có tỉ lệ lây truyền COVID-19 đủ cao và người dân cần đeo khẩu trang trong nhà ở các không gian công cộng ngay lập tức theo hướng dẫn mới.

Tỉ lệ lây truyền COVID-19 ở Mỹ ghi nhận hôm 28.7 là 66,6%, tuy nhiên chỉ một ngày sau đó đã tăng lên 69,3%. Tổng cộng, 52,2% quận của Mỹ có tỉ lệ lây truyền COVID-19 cao trong cộng đồng và 17,1% có tỉ lệ đáng kể vào ngày 29.7, CDC cho biết.

Mức độ lây truyền đáng kể có nghĩa là ít nhất 50 ca nhiễm mới trên 100.000 người tính trong 7 ngày qua, trong khi mức lây truyền cao là hơn 100 ca mắc COVID-19 trên 100.000 người ghi nhận trong cùng khoảng thời gian 7 ngày.

Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser ngày 29.7 tuyên bố thực thi quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở tất cả các không gian công cộng trong nhà, có hiệu lực kể từ 5h sáng 31.7.

Vào tháng 5, CDC tuyên bố những người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ không cần đeo khẩu trang trong nhà ở hầu hết các địa điểm. Nhưng trước thực trạng biến thể Delta nhanh chóng lan rộng ở Mỹ, cơ quan này đã nhanh chóng sửa đổi hướng dẫn mới hôm 27.7, quy định tất cả mọi người, bất kể đã tiêm phòng COVID-19 hay chưa, đều phải đeo khẩu trang trong nhà ở những khu vực virus đang lan rộng.

CDC Mỹ cũng khuyến cáo tất cả học sinh và giáo viên ở các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng. Mỹ hướng tới đưa trẻ em trở lại học tập trực tiếp như bình thường vào mùa thu với các chiến lược phòng ngừa thích hợp.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

CDC Mỹ sửa đổi hướng dẫn quan trọng để ngăn chặn biến thể Delta

Bảo Châu |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa sửa đổi hướng dẫn đeo khẩu trang hôm 27.7.

Mỹ có thể sớm tăng vọt lên 200.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày

Ngọc Vân |

Mỹ có thể tăng vọt lên 200.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong vòng từ 4-6 tuần tới.

Virus gây COVID-19 lây lan qua không khí, phòng tránh ra sao?

Bảo Châu |

Đại dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát đến nay đã gây ra 194,9 triệu ca mắc và 4,1 triệu ca tử vong trên toàn cầu.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

CDC Mỹ sửa đổi hướng dẫn quan trọng để ngăn chặn biến thể Delta

Bảo Châu |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa sửa đổi hướng dẫn đeo khẩu trang hôm 27.7.

Mỹ có thể sớm tăng vọt lên 200.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày

Ngọc Vân |

Mỹ có thể tăng vọt lên 200.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong vòng từ 4-6 tuần tới.

Virus gây COVID-19 lây lan qua không khí, phòng tránh ra sao?

Bảo Châu |

Đại dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát đến nay đã gây ra 194,9 triệu ca mắc và 4,1 triệu ca tử vong trên toàn cầu.