Chủ nhà máy, chủ nợ đều lảng tránh
Ngày 7.2, Cơ quan Thi hành án huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã nhiều lần liên hệ với Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải để thi hành án đối với Nhà máy nước Đông Hải nhưng không được.
Theo bản án của Tòa án nhân dân huyện Đông Hải, năm 2011, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải cho Công ty Cổ phần nước sạch Đông Hải vay 24 tỉ đồng. Lúc này nhà máy chưa được xây dựng, hợp đồng này trên cơ sở thế chấp tài sản hình thành trong tương lai được thẩm định gần 40 tỉ đồng.
Nhận tiền nhưng Công ty Cổ phần nước sạch Đông Hải xây dựng cầm chừng, vốn không trả, chỉ trả lãi trên 3 tỉ đồng. Trước nguy cơ mất vốn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải kiện công ty này ra tòa vào năm 2022 đòi số tiền nợ gốc là 24 tỉ đồng và lãi gần 30 tỉ đồng. Nếu Công ty Cổ phần nước sạch Đông Hải không trả thì giao Chi cục Thi hành án phát mãi tài sản để thu hồi.
Án có hiệu lực, liên tiếp trong năm 2022, Chi cục Thi hành án huyện Đông Hải dùng nhiều biện pháp như thư mời, công văn, điện thoại trực tiếp nhưng Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (chủ nợ) vẫn không hợp tác với cơ quan Thi hành án huyện Đông Hải.
Đối với Công ty Cổ phần nước sạch Đông Hải, cơ quan thi hành án cũng đã mời nhiều lần nhưng công ty này vẫn không tự nguyện thi hành án.
Có nhà máy cũng như không
Là trung tâm hành chính của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, tuy nhiên, từ 50 năm nay, thị trấn Gành Hào vẫn chưa có nước sạch. Từ người dân đến doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước muốn có nước sạch đều phải khoan giếng nước ngầm để sử dụng.
Năm 2009, Nhà máy nước sạch Gành Hào được khởi công xây dựng tại ấp 4 dưới dạng thu hút đầu tư của tỉnh. Huyện Đông Hải khi đó giao hơn 5.000m2 đất cho nhà đầu tư thuê 50 năm để thực hiện dự án cung cấp nước sạch cho toàn bộ dân cư thị trấn Gành Hào và các cơ quan của huyện nằm trên địa bàn thị trấn.
Nhà máy có tổng công suất 12.000m3/ngày đêm, có dự trù đủ cho mục đích phát triển thị trấn tăng gấp đôi sau này.
Mục tiêu của dự án là vậy, nhưng cho đến nay, nhà máy vẫn chưa hoạt động, chỉ là một bãi đất trống.
Đầu tháng 2.2023, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu kiểm tra dự án này và đề nghị Cơ quan Thi hành án khẩn trương triển khai các bước thi hành án tiếp theo để thu hồi dự án, tránh lãng phí đất công; UBND huyện tìm nhà đầu tư mới để sớm đưa dự án vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân thị trấn, góp phần giúp Gành Hào nâng cao các tiêu chí đô thị loại IV.
Trước đó vào tháng 1.2021, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có kiến nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy nước sạch Gành Hào của Công ty Cổ phần nước sạch Đông Hải. Tuy nhiên việc thu hồi, giải quyết nợ của doanh nghiệp với ngân hàng vẫn chưa xong.
Ông Phạm Thành Hiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhà đầu tư rất thiết tha tiếp tục đầu tư dù hiện tại đã hết tiền đầu tư.