Vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi, cam kết điều tra kỹ lưỡng

Bảo Trân |

Sáng 7.11.2022, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã gửi lời xin lỗi đến công dân Hàn Quốc về thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng, cũng như yêu cầu toàn bộ những người chịu trách nhiệm có liên quan phải giải trình đầy đủ.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra lời xin lỗi trong một cuộc họp về việc kiểm soát đám đông và các quy định an toàn khác sau khi quốc gia này chứng kiến thảm kịch giẫm đạp gây rúng động toàn thế giới vào ngày 29.10 vừa qua.

“Tôi không dám so sánh mình với những bậc cha mẹ đánh mất con trong thảm kịch này, nhưng với tư cách là Tổng thống Hàn Quốc, là người có trách nhiệm bảo vệ tính mạng và sự an toàn của công dân Hàn Quốc, tôi rất đau buồn và tiếc thương về sự việc vừa qua” - Tổng thống Yoon Suk-yeol bộc bạch. “Tôi vô cùng xin lỗi gia đình tang quyến, những người đang phải đối mặt với hậu quả của thảm kịch và những quốc gia đang phải chia sẻ nỗi mất mát và nỗi buồn này”.

Theo The Korea Times, đây được coi là lời xin lỗi chính thức đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc đối với quốc gia, mặc dù trước đó, vị tổng thống này đã gửi lời xin lỗi trong các buổi lễ tưởng niệm nạn nhân thảm kịch.

Đồng thời, Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục kêu gọi chính phủ nước này xử lý hậu quả của thảm kịch giẫm đạp ở Itaweon một cách có trách nhiệm, cũng như củng cố, bổ sung các quy định an toàn và chống thiên tai hiện có để bảo vệ quốc gia một cách toàn diện hơn.

The Korea Times dẫn lời Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết: “Đặc biệt, để bảo vệ an toàn cho người dân, chúng ta cần có những đổi mới trong cách chuẩn bị trước mọi rủi ro và ngăn ngừa tai nạn xảy ra. Tôi cam kết sẽ đưa ra toàn bộ sự thật và xác minh tất cả các yếu tố liên quan đến thảm kịch một cách kỹ lưỡng, cũng như thông báo quá trình điều tra cho công chúng một cách minh bạch mà không để lại bất kỳ nghi ngờ gì”.

Hãng Yonhap cho rằng, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã không đề cập đến cách mà ông muốn điều tra vụ việc mặc dù trước đó cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nội bộ và các điều tra về sai sót trong quá trình xử lý thảm họa.

“Tương ứng với kết quả điều tra, tôi sẽ nghiêm khắc yêu cầu trách nhiệm từ những người có liên quan” - Tổng thống Hàn Quốc cho hay.

Cuộc họp diễn ra vào sáng ngày 7.11 có sự tham gia của Thủ tướng Hàn Quốc, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nội vụ, các thành viên Nội các, các chuyên gia dân sự về các vấn đề an toàn và thiên tai, các quan chức cảnh sát và phòng cháy chữa cháy tuyến đầu, cũng như Trưởng ban Hoạch định chính sách của Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền.

Bảo Trân
TIN LIÊN QUAN

Thảm họa Halloween Hàn Quốc: Thủ tướng truy cứu trách nhiệm của cảnh sát

Anh Vũ |

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo yêu cầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc giải thích về phản ứng trước các cuộc gọi thông báo về đám đông vài tiếng trước thảm họa Halloween.

Thảm kịch Halloween Hàn Quốc gợi lại những ký ức về Itaewon

Bảo Trân |

Thảm kịch Halloween kinh hoàng đã khiến ít nhất 154 người thiệt mạng, trong đó có 25 công dân nước ngoài, là vụ việc mới nhất khiến cả thế giới, cũng như Hàn Quốc đổ dồn sự chú ý vào khu vực Itaewon.

Thảm họa giẫm đạp tại lễ Halloween ở Hàn Quốc: Vì đâu nên nỗi?

Khánh Minh |

Chính xác điều gì gây ra thảm họa giẫm đạp tại lễ Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc khiến hàng trăm người thương vong vẫn chưa rõ ràng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thảm họa Halloween Hàn Quốc: Thủ tướng truy cứu trách nhiệm của cảnh sát

Anh Vũ |

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo yêu cầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc giải thích về phản ứng trước các cuộc gọi thông báo về đám đông vài tiếng trước thảm họa Halloween.

Thảm kịch Halloween Hàn Quốc gợi lại những ký ức về Itaewon

Bảo Trân |

Thảm kịch Halloween kinh hoàng đã khiến ít nhất 154 người thiệt mạng, trong đó có 25 công dân nước ngoài, là vụ việc mới nhất khiến cả thế giới, cũng như Hàn Quốc đổ dồn sự chú ý vào khu vực Itaewon.

Thảm họa giẫm đạp tại lễ Halloween ở Hàn Quốc: Vì đâu nên nỗi?

Khánh Minh |

Chính xác điều gì gây ra thảm họa giẫm đạp tại lễ Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc khiến hàng trăm người thương vong vẫn chưa rõ ràng.