Thảm họa giẫm đạp tại lễ Halloween ở Hàn Quốc: Vì đâu nên nỗi?

Khánh Minh |

Chính xác điều gì gây ra thảm họa giẫm đạp tại lễ Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc khiến hàng trăm người thương vong vẫn chưa rõ ràng.

Số người chết gia tăng

CNN lưu ý, lễ Halloween ở Hàn Quốc năm nay là lần đầu tiên trong ba năm không có hạn chế về đại dịch COVID-19.

“Không có yêu cầu đeo khẩu trang, không giới hạn quy mô đám đông. Có những cảnh báo trên loa phát thanh với mọi người rằng họ cần phải cẩn thận. Câu hỏi lớn chưa được trả lời bây giờ là tại sao, và những gì khác có thể được thực hiện” - CNN viết.

Trong cuộc họp báo trực tiếp sáng 30.10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, số người chết vì thảm họa giẫm đạp tối 29.10 đã tăng lên 151 người, trong số đó có 19 người nước ngoài.

Tổng thống Yoon Suk-yeol thông báo thời gian quốc tang "cho đến khi việc xử lý vụ tai nạn kết thúc", đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, chúc tất cả những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Tổng thống bày tỏ đau buồn khi chứng kiến ​​thảm họa xảy ra ở trung tâm thủ đô và sẽ đưa ra các biện pháp để ngăn chặn những tai nạn tương tự trong tương lai.

Sáng 30.10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) thị sát hiện trường vụ giẫm đạp xảy ra vào tối 29.10. Ảnh: AP
Sáng 30.10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) thị sát hiện trường vụ giẫm đạp xảy ra vào tối 29.10. Ảnh: AP

Chính quyền thủ đô Seoul cho hay đã nhận được khoảng 270 báo cáo về những người mất tích liên quan đến vụ giẫm đạp.

Đảng cầm quyền và đảng đối lập sẽ tổ chức các cuộc họp khẩn cấp. Yonhap cho hay, ngày 30.10, Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền hủy các cuộc họp đã lên lịch và thay vào đó sẽ triệu tập một cuộc họp tại Quốc hội để thảo luận về các kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

“Đây là một vụ tai nạn về an toàn ở quy mô lớn chưa từng có. Chúng ta cần xem xét kỹ nguyên nhân của vụ việc" - lãnh đạo Đảng PPP Chung Jin-suk viết trên Facebook.

Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập chính (DP) cũng sẽ họp khẩn cấp để xem xét nguyên nhân của vụ giẫm đạp và đưa ra các phương án ứng phó. Lãnh đạo DP Lee Jae-myung cho biết ông bị sốc và cam kết sẽ nỗ lực xử lý hậu quả của vụ tai nạn.

"Chúng ta phải tập trung vào việc xác định kịp thời các nạn nhân và hỗ trợ tang quyến của họ cũng như chữa trị cho những người bị thương. Đảng DP cũng nên hỗ trợ tối đa cho cảnh sát, cơ quan cứu hỏa và nhân viên y tế" - ông Lee viết trên Facebook.

Thế giới chia buồn với Hàn Quốc

Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn và thông điệp ủng hộ Hàn Quốc sau vụ giẫm đạp.

"Chúng tôi bày tỏ thương tiếc với người dân Hàn Quốc và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, mong những người bị thương nhanh chóng bình phục” - Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân Jill Biden viết.

Vụ giẫm đạp thảm khốc khiến ít nhất 151 người chết và 150 người bị thương. Ảnh: Yonhap
Vụ giẫm đạp thảm khốc khiến ít nhất 151 người chết và 150 người bị thương. Ảnh: Yonhap

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Seth Goldberg tweet bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn: “Tôi đau buồn trước sự mất mát thảm khốc về người ở Itaewon đêm qua. Tôi và các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Seoul xin chia buồn với người dân Hàn Quốc, đặc biệt là thân nhân những người thiệt mạng, cũng như những người bị thương trong sự cố thảm khốc này”.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak viết trên Twitter: "Chúng tôi gửi lời chia buồn với tất cả người dân Hàn Quốc vào thời điểm rất đau buồn này".

“Nước Pháp ở bên cạnh các bạn” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter bằng tiếng Pháp và tiếng Hàn.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tweet: “Sự kiện bi thảm ở Seoul như một cú sốc đối với tất cả chúng tôi. Chúng tôi bày tỏ tiếc thương và gửi lời chia buồn với các nạn nhân và thân quyến. Đây là một ngày buồn đối với Hàn Quốc. Đức luôn sát cánh cùng các bạn”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết trên Twitter: “Thay mặt người dân Canada, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Hàn Quốc sau vụ giẫm đạp chết người ở Seoul. Mong những người bị thương hồi phục nhanh chóng và hoàn toàn".

Chính phủ Australia cũng gửi thông điệp ủng hộ. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này” - Thủ tướng Anthony Albanese tweet.

Ảnh: Yonhap
Vụ giẫm đạp ở Itaewon dịp Halloween ngày 29.10 là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng. Ảnh: Yonhap

Cao uỷ EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho biết: “Vô cùng đau buồn trước những sự kiện khủng khiếp ở trung tâm Seoul. Những gì được coi là lễ hội đã biến thành một thảm kịch với rất nhiều thương vong. Chúng tôi sát cánh với người dân Hàn Quốc tại thời điểm khó khăn này".

Vụ giẫm đạp ở Itaewon dịp Halloween ngày 29.10 là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người, chủ yếu là học sinh trung học thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ tai nạn. Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân, Bộ Ngoại giao: (+84) 981.84.84.84 hoặc qua đường dây nóng (+82)10.6315.6618 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao thông tin về người Việt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt trong vụ giẫm đạp nghiêm trọng tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Thảm họa giẫm đạp lễ Halloween ở Hàn Quốc: Hàng trăm người thương vong

Anh Vũ |

Lễ hội Halloween tại Itaewon, một khu phố nhộn nhịp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã trở thành thảm họa khi ít nhất 149 người chết, 150 người bị thương.

Run sợ với những căn nhà ma dịp Halloween

Quý An (theo usatoday) |

Halloween (31.10) đang đến gần, hãy cùng chiêm ngưỡng những "ngôi nhà ma" bí ẩn dưới đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ Ngoại giao thông tin về người Việt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt trong vụ giẫm đạp nghiêm trọng tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Thảm họa giẫm đạp lễ Halloween ở Hàn Quốc: Hàng trăm người thương vong

Anh Vũ |

Lễ hội Halloween tại Itaewon, một khu phố nhộn nhịp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã trở thành thảm họa khi ít nhất 149 người chết, 150 người bị thương.

Run sợ với những căn nhà ma dịp Halloween

Quý An (theo usatoday) |

Halloween (31.10) đang đến gần, hãy cùng chiêm ngưỡng những "ngôi nhà ma" bí ẩn dưới đây.