Thảm họa Halloween tại Hàn Quốc: Cảnh sát nhận trách nhiệm

Anh Vũ |

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc nhận trách nhiệm vì không ngăn chặn được đám đông trong vụ giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng trong thảm họa Halloween ở Seoul.

Ngày 1.11, ông Yoon Hee-keun - người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc - cho biết, các sĩ quan đã không xử lý hiệu quả các cuộc gọi khẩn cấp trước đó về thảm họa sắp xảy ra, theo France24.

Ông Yoon Hee-keun đã nhận trách nhiệm khi chính phủ Hàn Quốc đang phải đối mặt với câu hỏi liệu sự việc có thể được ngăn chặn hay không và ai sẽ phải chịu trách nhiệm về thảm họa tồi tệ nhất của đất nước trong nhiều năm.

"Tôi cảm thấy có trách nhiệm nặng nề với tư cách là người đứng đầu một trong những văn phòng chính phủ liên quan" - ông Yoon Hee Keun nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình. "Cảnh sát sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn một thảm kịch như thế này tái diễn”.

Ông Yoon thông tin, cuộc điều tra ban đầu cho thấy có nhiều cuộc gọi khẩn cấp của người dân thông báo cho chính quyền về nguy cơ tiềm ẩn của một đám đông tại Itaewon, nhưng những cảnh sát nhận được các cuộc gọi đó đã không trả lời họ một cách thỏa đáng.

Cảnh sát sau đó đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để xem xét cách xử lý các cuộc gọi khẩn cấp của các sĩ quan và cách phản ứng tại chỗ của họ trước đám đông gia tăng ở Itaewon vào đêm 29.10.

Thảm họa khiến ít nhất 156 người chết và 151 người khác bị thương xảy ra tại một con hẻm hẹp và dốc ở Itaewon. Các nhân chứng cho biết nhiều người ngã vào nhau, không thể thở và bị giẫm đạp đến bất tỉnh.

Lực lượng cứu hộ và xe cứu thương đã không thể tiếp cận các con hẻm chật chội kịp thời vì toàn bộ khu vực Itaewon đang cực kỳ đông đúc tại thời điểm đó với các phương tiện di chuyển chậm và đám đông những người tham gia tiệc tùng mặc trang phục Halloween.

Sau thảm họa, cảnh sát Hàn Quốc đã tung ra một đội đặc nhiệm gồm 475 thành viên để tìm nguyên nhân.

Cảnh sát làm gì tại thời điểm đó?

Cảnh sát cấp cao Nam Gu-Jun nói với các phóng viên hôm 31.10 rằng họ đã thu được video do khoảng 50 camera an ninh trong khu vực quay được và đang phân tích các video clip được đăng tải trên mạng xã hội. Cảnh sát cũng đã phỏng vấn hơn 40 nhân chứng và người sống sót cho đến nay.

Được biết, 137 sĩ quan đã được giao nhiệm vụ duy trì trật tự trong lễ hội Halloween, nhiều hơn so với con số 34-90 sĩ quan được huy động trong các năm 2017, 2018 và 2019 trước đại dịch.

Nhưng một số người đã đặt câu hỏi liệu 137 sĩ quan có đủ để kiểm soát khoảng 100.000 người tụ tập hôm 29.10 ở Itaewon hay không. Việc cảnh sát cử 7.000 người đến một khu vực khác để giải quyết cuộc biểu tình chỉ khoảng 10.000 người cũng là một câu hỏi chưa được giải đáp.

Cảnh sát cũng thừa nhận rằng 137 sĩ quan được cử đến Itaewon chủ yếu được giao nhiệm vụ theo dõi tội phạm, đặc biệt tập trung vào việc sử dụng ma tuý - chứ không phải kiểm soát đám đông. 

Số người chết có thể tăng lên khi các quan chức nói rằng 29 người bị thương đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Trong số những người thiệt mạng, có khoảng 26 công dân nước ngoài từ Iran, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam và các nơi khác.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết lực lượng này không có bất kỳ quy trình cụ thể nào để xử lý các sự cố như đám đông quá khích trong một sự kiện không có người tổ chức.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thảm họa Halloween tại Hàn Quốc: Đau thương cảnh tìm người thân

Anh Vũ |

Một ngày sau khi thảm họa Halloween tại Hàn Quốc, bệnh viện tràn ngập những người đang đi tìm người thân.

Halloween ở Hàn Quốc không phải lần đầu có giẫm đạp chết người

Bảo Trân |

Vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở phường Itaewon, Seoul, Hàn Quốc khiến ít nhất 151 người chết không phải là tai nạn đầu tiên như vậy trên thế giới.

Thảm họa giẫm đạp lễ Halloween ở Hàn Quốc: Hàng trăm người thương vong

Anh Vũ |

Lễ hội Halloween tại Itaewon, một khu phố nhộn nhịp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã trở thành thảm họa khi ít nhất 149 người chết, 150 người bị thương.

Bỏ túi ngay những điểm du lịch đẹp nhất tháng 4

Vân Anh |

Tháng 4 lý tưởng để đi du lịch, khi hầu hết mọi miền đất nước đều có khí hậu mát mẻ, cảnh sắc hài hòa trước khi mùa hè đến. Dưới đây là một số điểm đến nổi bật.

Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Thời điểm tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta được cải thiện

AN AN |

Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, thời điểm mùa hè, do điều kiện thời tiết gió mạnh, mưa nhiều giúp tình trạng ô nhiễm không khí phần nào được cải thiện.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Thảm họa Halloween tại Hàn Quốc: Đau thương cảnh tìm người thân

Anh Vũ |

Một ngày sau khi thảm họa Halloween tại Hàn Quốc, bệnh viện tràn ngập những người đang đi tìm người thân.

Halloween ở Hàn Quốc không phải lần đầu có giẫm đạp chết người

Bảo Trân |

Vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở phường Itaewon, Seoul, Hàn Quốc khiến ít nhất 151 người chết không phải là tai nạn đầu tiên như vậy trên thế giới.

Thảm họa giẫm đạp lễ Halloween ở Hàn Quốc: Hàng trăm người thương vong

Anh Vũ |

Lễ hội Halloween tại Itaewon, một khu phố nhộn nhịp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã trở thành thảm họa khi ít nhất 149 người chết, 150 người bị thương.