Đường ống dẫn khí Balticconnector dài 77 km giữa Phần Lan và Estonia bị đóng cửa vào tháng 10 năm ngoái do bị hỏng. Tàu container NewNew Polar Bear mang cờ Hong Kong (Trung Quốc) được cảnh sát Phần Lan xác định là nghi phạm chính.
Tàu NewNew Polar Bear bị cáo buộc kéo neo dưới đáy biển, cắt ngang đường ống dẫn khí Balticconnector và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác, trong đó có 3 tuyến cáp quang cũng bị đứt.
Tháng 11 năm ngoái, cảnh sát Phần Lan cho biết còn quá sớm để kết luận vụ hỏng đường ống dẫn khí ở Baltic là một vụ tai nạn hay hành động cố ý. Về phần mình, Bắc Kinh cam kết hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra liên quan tới Balticconnector.
Theo Văn phòng Tổng thống Phần Lan, trong cuộc họp trực tuyến ngày 10.1, ông Tập Cận Bình và ông Sauli Niinisto đã ghi nhận cuộc đối thoại mang tính xây dựng về đường ống Balticconnector.
“Hai nhà lãnh đạo ghi nhận cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các nước liên quan đến vụ đường ống dẫn khí Balticconnector” - Reuters dẫn thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Phần Lan.
Thông cáo của phía Phần Lan cho hay, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến xung đột giữa Nga và Ukraina cũng như những hậu quả sâu rộng của cuộc xung đột.
Đồng thời, Tổng thống Phần Lan Niinisto nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong việc mang lại một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Thông tin về cuộc họp trực tuyến, truyền thông nhà nước Trung Quốc tiết lộ, ông Tập Cận Bình ca ngợi Phần Lan về “chính sách thân thiện lâu dài với Trung Quốc” và cảm ơn Tổng thống Niinisto vì đã thúc đẩy hợp tác thực dụng và trao đổi hữu nghị.
Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, quan hệ Trung Quốc - Phần Lan duy trì xu hướng ổn định và tích cực với sự hợp tác trong các lĩnh vực như lâm nghiệp, nông sản thực phẩm, thông tin và viễn thông, năng lượng, bảo vệ môi trường, giáo dục khoa học và công nghệ cũng như các môn thể thao mùa đông, “mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta”.
Ông Tập Cận Bình nói rằng, Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác cùng có lợi với Phần Lan, cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương, bảo vệ thương mại tự do và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định thế giới.
Theo Tân Hoa Xã và CCTV, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước châu Âu, bao gồm cả Phần Lan, để nhìn nhận nhau từ góc độ chiến lược và lâu dài, cũng như duy trì và phát triển mối quan hệ Trung Quốc - châu Âu”.
Sự cố đường ống dẫn khí Balticconnector xảy ra chỉ một năm sau vụ nổ đường ống Nord Stream cũng ở vùng biển Baltic.
Vụ phá hoại Nord Stream làm gián đoạn tuyến cung khí đốt chính từ Nga cho châu Âu trong thời điểm căng thẳng gia tăng sau xung đột ở Ukraina.
Tháng 10.2023, đơn vị vận hành Balticconnector cho biết cần ít nhất 5 tháng để sửa chữa đường ống ở biển Baltic.