Kiểm tra việc đàn bò hỗ trợ hộ nghèo bị lở mồm long móng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng ở Thừa Thiên Huế đang tiến hành kiểm tra việc đàn bò hỗ trợ hộ nghèo bị lở mồm long móng.

Sáng 18.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hồ Xuân Trăng - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình 1719) cho biết, sau khi nhận được thông tin đàn bò cấp cho các hộ nghèo ở huyện A Lưới thuộc Chương trình 1719 bị lở mồm long móng, gây lây lan dịch bệnh, Ban sẽ lập đoàn để tiến hành kiểm tra sự việc.

Theo đó, Dự án cấp bò này do Chương trình 1719 hỗ trợ và giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện A Lưới làm chủ đầu tư, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thuộc huyện A Lưới để tiến hành cấp phát 140 con bò cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Theo báo cáo từ xã Trung Sơn (huyện A Lưới), địa phương được cấp 20 con bò thuộc gói hỗ trợ cho hộ gia đình đăng ký thoát nghèo năm 2022.

Tuy nhiên, sau gần 1 tháng nhận nuôi, đến ngày 12.12, toàn bộ 20 con bò do Chương trình 1719 hỗ trợ trên địa bàn xã đã bị nhiễm bệnh lở mồm long móng.

Qua thống kê sơ bộ của UBND xã Trung Sơn, trong tổng số 20 con bò bị bệnh thì đến thời điểm này đã có 3 con chết, 17 con đang bị bệnh. Không chỉ vậy, những con bò bị bệnh này đã lây lan dịch bệnh sang cho bò của một số hộ dân khác.

Hiện những con bò bị bệnh này đang được cán bộ thú y địa phương điều trị. UBND xã Trung Sơn cũng đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng huyện A Lưới về việc này.

Ông Trăng thông tin thêm, những con bò này được một đơn vị ở Gia Lai (trúng đấu thầu cung ứng bò giống cho dự án do huyện A Lưới tổ chức) cung ứng.

"Trước mắt, đơn vị này phải bồi thường số bò giống bị bệnh, chết cho người dân. Ngoài ra, chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, lây lan dịch bệnh và phối hợp với các đơn vị liên quan để yêu cầu đơn vị cung ứng khắc phục một cách hiệu quả nhất", ông Trăng nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hai xe đầu kéo đấu đầu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 3 người thương vong

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Hai xe đầu kéo tông trực diện khi lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng xuất hiện trên đàn trâu, bò

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 7.4, bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Trưởng Phòng Quản lý Thú y - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh - thông tin, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh mới xuất hiện bệnh viêm da nổi cục và lở mồm long móng trên đàn trâu bò.

Hết lở mồm long móng lại thêm dịch viêm da nổi cục, người nuôi bò ở Quảng Ngãi điêu đứng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chăn nuôi bò là nguồn sinh kế chính của nông dân tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, giá bò giảm một nữa, cùng với đó dịch viêm da nổi cục và lở mồm long móng tái phát, đang lây lan trên diện rộng, khiến nhiều nông dân Quảng Ngãi lo lắng.

Cả trăm xe đi ngược chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi, Hà Nội

Tô Thế |

Ghi nhận trong khoảng 1 tiếng giờ cao điểm sáng nay (19.12), phóng viên chứng kiến hàng trăm lượt phương tiện vi phạm, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển đúng chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Khởi tố vụ hài cốt người phụ nữ mất tích được tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Giết người" liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm được tìm thấy trong bể nước nhà dân ở huyện Thuỷ Nguyên.

Năm 2023 tinh giản biên chế hơn 7.100 người, gần 98% là ở địa phương

Vương Trần |

Trong năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó Trung ương là 146 người, địa phương là 7.005 người (chiếm gần 98%).

Cấp sổ đỏ cho dân, khi xảy ra tranh chấp, chính quyền lại lúng túng xác định vị trí

CAO NGUYÊN |

Sau một thời gian ra nước ngoài công tác, khi trở về Việt Nam, bà Đặng Thị Bích Hòa phát hiện đất của gia đình mình ngang nhiên bị lấn chiếm. Điều đáng nói, đất nhà bà Hòa được UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cấp sổ đỏ nhưng khi xảy ra tranh chấp, phía chính quyền lại không xác định được vị trí cụ thể.

Đến Hà Giang ngắm sông Nho Quế mơ màng giữa miền hoa đá

Hữu Chánh |

Từ đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống, sông Nho Quế tựa dải lụa ngọc bích uốn lượn. Đi thuyền trên sông, vượt hẻm Tu Sản là trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Hà Giang.

Hai xe đầu kéo đấu đầu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 3 người thương vong

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Hai xe đầu kéo tông trực diện khi lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng xuất hiện trên đàn trâu, bò

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 7.4, bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Trưởng Phòng Quản lý Thú y - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh - thông tin, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh mới xuất hiện bệnh viêm da nổi cục và lở mồm long móng trên đàn trâu bò.

Hết lở mồm long móng lại thêm dịch viêm da nổi cục, người nuôi bò ở Quảng Ngãi điêu đứng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chăn nuôi bò là nguồn sinh kế chính của nông dân tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, giá bò giảm một nữa, cùng với đó dịch viêm da nổi cục và lở mồm long móng tái phát, đang lây lan trên diện rộng, khiến nhiều nông dân Quảng Ngãi lo lắng.