Với cáo buộc gian lận, ông Trump phá kỷ lục gây quỹ sau bầu cử

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đã huy động được 150 triệu USD kể từ ngày bầu cử, phá kỷ lục gây quỹ trong chiến dịch tranh cử.

Theo tờ Washington Post, dòng tiền quyên góp chính trị là một lý do khiến ông Donald Trump và một số đồng minh có xu hướng tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý, tập trung vào các cáo buộc về gian lận bầu cử, ngay cả khi liên tục thất bại trước tòa và khi nhiều nước tiếp tục chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Phần lớn số tiền quyên góp được kể từ cuộc bầu cử có khả năng được chuyển vào tài khoản để tổng thống sử dụng vào các hoạt động chính trị sau khi rời nhiệm sở, trong khi một số khoản đóng góp sẽ dành cho những gì còn lại của cuộc chiến pháp lý.

Các quan chức chiến dịch cho biết, số tiền quyên góp phần lớn là từ các nhà tài trợ nhỏ, các nhà tài trợ trung thành và nhiệt thành của tổng thống, những người có xu hướng đóng góp nhiều nhất khi họ cảm thấy tổng thống đang bị bao vây hoặc đối mặt với các cuộc tấn công chính trị không công bằng.

Chiến dịch đã gửi khoảng 500 lời quảng cáo gây quỹ sau bầu cử cho các nhà tài trợ, kèm theo những cáo buộc về gian lận cử tri và những điều tương tự.

“Tôi cần bạn hơn bao giờ hết” - một email viết. “Kết quả kiểm phiếu lại thật tồi tệ” - một dòng tiêu đề email khác cho biết.

“Nền dân chủ và tự do của chúng ta đang gặp rủi ro hơn bao giờ hết, đó là lý do tại sao tôi liên hệ với bạn ngay bây giờ với yêu cầu khẩn cấp” - một email gửi các nhà tài trợ từ Phó Tổng thống Mike Pence. “Tổng thống Trump và tôi cần những người ủng hộ mạnh mẽ nhất, giống như bạn, tham gia Lực lượng Đặc trách Phòng vệ Bầu cử. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cuộc bầu cử khỏi gian lận cử tri, và chúng tôi thực sự cần các bạn bước lên chiến tuyến của trận chiến này”.

Các yêu cầu gây quỹ đang được thực hiện bởi Ủy ban “Trump Make America Great Again”, một ủy ban gây quỹ chung nhằm quyên góp tiền cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Kể từ ngày 18.11, ủy ban này cũng chia sẻ quỹ của mình với Save America, một uỷ ban hành động chính trị (PAC) lãnh đạo mới mà ông Trump thành lập vào đầu tháng 11 và ông có thể sử dụng quỹ này để tài trợ cho các hoạt động sau nhiệm kỳ của mình.

Số tiền huy động được kể từ ngày 3.11 là một khoản tiền lớn trong một thời gian ngắn như vậy, đặc biệt là sau cuộc bầu cử, khi các chiến dịch thua cuộc thường giảm hoạt động gây quỹ. Để so sánh, Ủy ban Trump Make America Great Again đã huy động được 125 triệu USD trong quý 2.2020, theo hồ sơ liên bang. Tháng gây quỹ nhiều nhất là tháng 9, với 81 triệu USD.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

Song Minh |

Ngày 30.11, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Ông Biden lập ủy ban nhậm chức, ra điều kiện nhận tiền quyên góp

Ngọc Vân |

Ủy ban nhậm chức của ông Joe Biden sẽ chấp nhận các khoản quyên góp của doanh nghiệp lên đến 100.000 USD, nhưng không nhận quyên góp từ các nhà vận động hành lang và sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

Tòa án Tối cao liệu có giúp ông Donald Trump đảo ngược kết quả?

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói rằng những vụ kiện của ông có thể sẽ không đến được Tòa án Tối cao.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

Song Minh |

Ngày 30.11, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Ông Biden lập ủy ban nhậm chức, ra điều kiện nhận tiền quyên góp

Ngọc Vân |

Ủy ban nhậm chức của ông Joe Biden sẽ chấp nhận các khoản quyên góp của doanh nghiệp lên đến 100.000 USD, nhưng không nhận quyên góp từ các nhà vận động hành lang và sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

Tòa án Tối cao liệu có giúp ông Donald Trump đảo ngược kết quả?

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói rằng những vụ kiện của ông có thể sẽ không đến được Tòa án Tối cao.