Ông Biden lập ủy ban nhậm chức, ra điều kiện nhận tiền quyên góp

Ngọc Vân |

Ủy ban nhậm chức của ông Joe Biden sẽ chấp nhận các khoản quyên góp của doanh nghiệp lên đến 100.000 USD, nhưng không nhận quyên góp từ các nhà vận động hành lang và sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

CNBC News đưa tin, ủy ban nhậm chức mới được thành lập hôm 30.11 của ông Joe Biden sẽ chấp nhận các khoản tiền quyên góp từ cả cá nhân và tập đoàn lên đến 100.000 USD, nhưng sẽ cấm đóng góp từ các nhà vận động hành lang đã đăng ký và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.

Các quy tắc quyên góp đã được công bố hôm 30.11 trên trang web của lễ nhậm chức mới và phản ánh các quy tắc tiếp tục trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Joe Biden, theo đó cấm quyên góp từ các nhà vận động hành lang đã đăng ký, các cá nhân nước ngoài và bất cứ khoản nào trên 200 USD từ nhân viên công ty nhiên liệu hóa thạch.

Ủy ban mới thành lập còn tiến xa hơn một bước, cấm mọi khoản đóng góp từ "các công ty nhiên liệu hóa thạch (tức là các công ty có hoạt động kinh doanh chính là khai thác, chế biến, phân phối hoặc bán dầu, khí đốt hoặc than đá), giám đốc điều hành của họ hoặc từ các ủy ban hành động chính trị (PAC) do họ tổ chức".

Nhưng bằng cách bật đèn xanh cho các khoản đóng góp của doanh nghiệp lên đến 100.000 USD, ủy ban đã mang đến cho các doanh nghiệp và hiệp hội thương mại Mỹ cơ hội thực sự đầu tiên để thể hiện sự ủng hộ một cách rõ ràng bằng tiền đối với chính quyền sắp tới.

Cũng trong ngày 30.11, nhóm chuyển giao của ông Joe Biden đã công bố đội ngũ lãnh đạo cho ủy ban nhậm chức. Tony Allen, hiệu trưởng của Đại học Bang Delaware, một trường nổi tiếng trong lịch sử dành cho người da màu, được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của ủy ban.

Cựu cố vấn cao cấp chiến dịch Biden và giám đốc điều hành Manu Varghese sẽ giữ vai trò giám đốc điều hành, cùng với hai phó giám đốc điều hành: Erin Wilson, cựu trợ lý chiến dịch Biden, và Yvanna Cancela, thượng nghị sĩ bang Nevada.

Ủy ban này sẽ được giao một nhiệm vụ thử thách chưa từng có: Làm thế nào để tổ chức lễ nhậm chức của tổng thống trong thời kỳ đại dịch.

Một trong những giá trị cốt lõi của ông Joe Biden trong chiến dịch tranh cử tổng thống là ông luôn nhấn mạnh vào các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cộng đồng có trách nhiệm, vì vậy không chắc các sự kiện diễn ra vào tháng Giêng này sẽ có các buổi vũ hội hay tập trung đông người ở Quảng trường Quốc gia (National Mall) - nơi thường diễn ra lễ nhậm chức của các tổng thống Mỹ.

Trong khi các kế hoạch tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden vẫn đang trong giai đoạn đầu, Chánh văn phòng Nhà Trắng tương lai Ron Klain gần đây đã gợi ý rằng các sự kiện nhậm chức trực tuyến, tương tự như Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm nay, có thể là một lựa chọn.

"Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức một lễ nhậm chức tôn vinh tầm quan trọng và ý nghĩa biểu tượng của khoảnh khắc đó, nhưng cũng không để dẫn đến việc lây lan dịch bệnh. Đó là mục tiêu của chúng tôi" - Klain nói trong lần xuất hiện ngày 22.11 trên chương trình "Tuần này" của ABC.

Các quy tắc gây quỹ mới của ông Joe Biden thể hiện một sự khác biệt hoàn toàn so với lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Ủy ban nhậm chức năm 2017 của ông Donald Trump không đặt giới hạn về số tiền mà các tập đoàn và cá nhân được phép quyên góp, miễn là họ không phải là người nước ngoài.

Kết quả là, ông Donald Trump đã huy động được tới 107 triệu USD cho các sự kiện nhậm chức của mình, bao gồm ba vũ hội nhậm chức chính thức và một loạt các sự kiện VIP trong và xung quanh khách sạn của ông Donald Trump ở Washington, D.C.

Chính xác thì việc ủy ban nhậm chức của ông Donald Trump chi tiêu tất cả số tiền đó như thế nào trong khi chỉ có tương đối ít sự kiện là chủ đề tranh cãi kể từ đó. Vào tháng Giêng năm nay, Tổng chưởng lý Washington, D.C. Karl Racine đã kiện ủy ban nhậm chức của ông Donald Trump, cáo buộc sử dụng sai quỹ, vi phạm luật của Đặc khu Columbia. Vụ kiện đang diễn ra.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump chúc ông Biden mau khoẻ sau khi bị chấn thương

Khánh Minh |

Ông Donald Trump chúc ông Joe Biden chóng khỏe sau khi ông Joe Biden bị chấn thương.

Ông Joe Biden bất ngờ bị chấn thương

Khánh Minh |

Ông Joe Biden bị rạn xương ở giữa bàn chân khi chơi với chó cưng của mình.

Kiểm phiếu lại ở Wisconsin vẫn thua, ông Trump tuyên bố kiện tiếp

Song Minh |

Kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin tái khẳng định chiến thắng của ông Joe Biden trước ông Donald Trump.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ông Trump chúc ông Biden mau khoẻ sau khi bị chấn thương

Khánh Minh |

Ông Donald Trump chúc ông Joe Biden chóng khỏe sau khi ông Joe Biden bị chấn thương.

Ông Joe Biden bất ngờ bị chấn thương

Khánh Minh |

Ông Joe Biden bị rạn xương ở giữa bàn chân khi chơi với chó cưng của mình.

Kiểm phiếu lại ở Wisconsin vẫn thua, ông Trump tuyên bố kiện tiếp

Song Minh |

Kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin tái khẳng định chiến thắng của ông Joe Biden trước ông Donald Trump.