Tòa án Tối cao liệu có giúp ông Donald Trump đảo ngược kết quả?

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói rằng những vụ kiện của ông có thể sẽ không đến được Tòa án Tối cao.

Trong cuộc phỏng vấn sâu rộng đầu tiên với Fox News hôm 29.11 kể từ khi ông Joe Biden được dự báo chiến thắng, Tổng thống Donald Trump thừa nhận con đường đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 tại Tòa án Tối cao đang dần biến mất.

"Vấn đề là, thật khó để đến được Tòa án Tối cao" - Tổng thống Donald Trump nói trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News, sau khi người dẫn chương trình Maria Bartiromo hỏi ông khi nào ông dự kiến ​​những vụ kiện của mình sẽ đến được với các thẩm phán.

"Tôi có những luật sư, những người biện hộ tốt nhất ở Tòa án Tối cao muốn tranh cãi nếu vụ kiện đến được tòa. Nhưng họ nói, rất khó để đưa một vụ kiện lên Tòa án Tối cao" - ông Donald Trump cho hay.

"Nghe có vẻ như nếu không được Tòa án Tối cao xét xử, ông sẽ thua. Ông có tin rằng ông sẽ thắng không?" - Bartiromo đặt câu hỏi.

"Chúng ta nên được nghe phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Phải có chuyện gì đó mới có thể lên được, nếu không, Tòa án Tối cao là gì?" - ông Donald Trump nói. Khi được hỏi liệu ông có còn con đường dẫn đến chiến thắng hay không, Trump nói rằng ông hy vọng như vậy.

Ông Donald Trump vẫn từ chối nhượng bộ kết quả bầu cử mặc dù các hãng tin lớn đều dự báo chiến thắng cho ông Joe Biden với 306 phiếu đại cử tri, cao hơn nhiều so với 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng.

Hôm 19.11, Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên nói rằng ông sẽ rời Nhà Trắng nếu cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Các đại cử tri sẽ bỏ phiếu vào ngày 14.12.

Tổng thống và chiến dịch tranh cử của ông đã yêu cầu các tòa án trên toàn quốc trì hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử, lập luận rằng cuộc bầu cử đã bị hủy hoại do gian lận tràn lan.

Tuy nhiên, các vụ kiện này hầu hết bị các thẩm phán từ chối xem xét. Hơn hai chục đơn kiện của phe Cộng hòa đệ trình liên quan đến quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu đã bị từ chối, bác bỏ hoặc rút lại, theo thống kê của NBC News.

Tổng thống Donald đã dành phần lớn cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 45 phút hôm 29.11 để tuyên bố rằng cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận.

Để một vụ kiện được Tòa án Tối cao thụ lý cần số phiếu ủng hộ của 4/9 thẩm phán và cần đa số ủng hộ để đưa ra phán quyết.

Ba trong số các thẩm phán của Tòa án Tối cao được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, mặc dù các thẩm phán không phải lúc nào cũng ra phán quyết có lợi cho tổng thống đã bổ nhiệm họ. Các thẩm phán Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh, cả hai người được ông Donald Trump bổ nhiệm, đã đứng về phía tổng thống trong quá khứ.

Trước cuộc bầu cử, Tổng thống Donald Trump đã đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett thuộc phe bảo thủ vào Tòa án Tối cao, thay thế thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, qua đời ngày 18.9.2020. Quyết định được Thượng viện thông qua chỉ 8 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và được ông Donald Trump ca ngợi “một ngày lịch sử cho nước Mỹ”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kiểm phiếu lại ở Wisconsin vẫn thua, ông Trump tuyên bố kiện tiếp

Song Minh |

Kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin tái khẳng định chiến thắng của ông Joe Biden trước ông Donald Trump.

Ông Trump tiếp tục thua kiện ở Pennsylvania

Phương Linh |

Tòa án tối cao Pennsylvania tiếp tục bác bỏ 1 thách thức pháp lý khác của ông Donald Trump ở tiểu bang này.

Kết quả bầu cử Mỹ: Ohio chứng nhận ông Trump thắng 18 phiếu đại cử tri

Thanh Hà |

Ohio chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020, trong đó ông Donald Trump thắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiểm phiếu lại ở Wisconsin vẫn thua, ông Trump tuyên bố kiện tiếp

Song Minh |

Kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin tái khẳng định chiến thắng của ông Joe Biden trước ông Donald Trump.

Ông Trump tiếp tục thua kiện ở Pennsylvania

Phương Linh |

Tòa án tối cao Pennsylvania tiếp tục bác bỏ 1 thách thức pháp lý khác của ông Donald Trump ở tiểu bang này.

Kết quả bầu cử Mỹ: Ohio chứng nhận ông Trump thắng 18 phiếu đại cử tri

Thanh Hà |

Ohio chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020, trong đó ông Donald Trump thắng.