Việt-Mỹ hợp tác giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Tư pháp vừa ký bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ngoài tòa án tại Việt Nam.

Ngày  8.3, Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cùng ký bản ghi nhớ tại lễ ký được tổ chức tại trụ sở Bộ Tư pháp.

“Thiết lập một hệ sinh thái giải quyết tranh chấp ngoài tòa án hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển một môi trường kinh doanh thuận lợi, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” - Giám đốc USAID Việt Nam Yastishock phát biểu.

“Các kết quả hợp tác trước đây giữa Bộ Tư pháp và USAID đã đem đến những cải cách tích cực về pháp luật và thể chế, giúp nâng cao sức cạnh tranh kinh tế của Việt Nam. Chúng tôi mong rằng sự tin cậy và tinh thần thiện chí lâu dài được xây dựng thông qua quan hệ hợp tác trước đây của chúng ta sẽ tiếp tục được mở rộng sang quan hệ hợp tác mới về cải thiện môi trường giải quyết tranh chấp ngoài tòa án tại Việt Nam” - bà Yastishock cho hay.

Các hoạt động trong khuôn khổ bản ghi nhớ ký ngày 8.3 có thể bao gồm: Cải thiện chính sách và pháp luật liên quan, chẳng hạn như áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn tốt nhất; nâng cao năng lực cho các bên liên quan trong mạng lưới giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan khác; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và các bên liên quan của Việt Nam về lợi ích của giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

Nhu cầu về giải quyết tranh chấp ngoài tòa án tại Việt Nam đã gia tăng cùng với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự hội nhập tích cực của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu. Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án cho phép giải quyết các tranh chấp thương mại và đầu tư bên ngoài hệ thống tư pháp truyền thống, một quy trình có thể kéo dài và gây tốn kém cho doanh nghiệp và làm tăng rủi ro khi kinh doanh tại một quốc gia. Ngoài ra, các phán quyết trọng tài, một hình thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, có hiệu lực thi hành ở nhiều nước trên thế giới trong khi kết quả tranh tụng tại tòa án thì không như vậy.

Mặc dù giải quyết tranh chấp ngoài tòa án vẫn còn khá mới mẻ với Việt Nam, song những cam kết quốc tế của Việt Nam đòi hỏi Việt Nam phải nhanh chóng củng cố hành lang về giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

Cụ thể, Việt Nam đang là thành viên của hơn 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương và nhiều hiệp định thương mại tự do với những điều khoản về bảo hộ đầu tư trong đó cho phép giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư bằng phương thức trọng tài.

Năm 1995, Việt Nam tham gia Công ước về công nhận và thi hành các phán quyết trọng tài nước ngoài, theo đó Việt Nam phải công nhận và thực thi các phán quyết trọng tài nước ngoài.

Trước đây, USAID và Bộ Tư pháp đã hợp tác thực hiện thành công 2 dự án là Dự án Hỗ trợ Thi hành Pháp luật về Hội nhập Kinh tế (dự án STAR Plus) và Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (dự án GIG) do USAID tài trợ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Mỹ ngày 8.3, khẳng định chính sách xuyên suốt của Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Mỹ tặng thiết bị phòng COVID-19 cho tỉnh Tây Ninh trị giá 250.000 USD

Ngọc Vân |

Ngày 18.2, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trao tặng Sở Y tế tỉnh Tây Ninh các trang thiết bị nhằm hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Mỹ tài trợ 36 triệu USD tăng cường năng lực doanh nghiệp Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 18,1, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ khởi động dự án mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Mỹ ngày 8.3, khẳng định chính sách xuyên suốt của Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Mỹ tặng thiết bị phòng COVID-19 cho tỉnh Tây Ninh trị giá 250.000 USD

Ngọc Vân |

Ngày 18.2, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trao tặng Sở Y tế tỉnh Tây Ninh các trang thiết bị nhằm hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Mỹ tài trợ 36 triệu USD tăng cường năng lực doanh nghiệp Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 18,1, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ khởi động dự án mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam.