Mỹ tặng thiết bị phòng COVID-19 cho tỉnh Tây Ninh trị giá 250.000 USD

Ngọc Vân |

Ngày 18.2, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trao tặng Sở Y tế tỉnh Tây Ninh các trang thiết bị nhằm hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock đã trao tặng số trang thiết bị này tại sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng với sự tham dự của Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Cường.

Việc trao tặng trang thiết bị này nêu bật những nỗ lực không ngừng nghỉ của tỉnh và quan hệ hợp tác của tỉnh Tây Ninh với USAID trong việc cải thiện chăm sóc lâm sàng cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock nói: “Tôi rất vinh dự chia sẻ khoảnh khắc này với đại diện các bên liên quan của tỉnh Tây Ninh. Tôi ấn tượng trước sự cống hiến, tận tâm và cam kết với cộng đồng và những nỗ lực của tất cả các quý vị nhằm tăng cường khả năng ứng phó của hệ thống chăm sóc y tế, từ đó đem lại những lợi ích cả trong ngắn hạn và dài hạn”.

Các thiết bị trao tặng bao gồm 10 máy theo dõi bệnh nhân, 40 bơm tiêm điện, 200 máy đo độ bão hòa ôxy trong máu dạng kẹp ngón tay và 20.000 khẩu trang với tổng trị giá 250.000 USD sẽ giúp Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng tăng cường khả năng quản lý ca bệnh.

Các máy theo dõi bệnh nhân sẽ giúp nhân viên y tế theo dõi hiệu quả các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân và nhanh chóng ứng phó khi tình trạng bệnh nhân có những thay đổi. Bơm điện được lập trình để truyền thuốc, chất dinh dưỡng và truyền dịch cho bệnh nhân. Các máy đo kẹp ngón tay là các thiết bị không xâm lấn giúp ước tính lượng ôxy trong máu của bệnh nhân.

Trong những tháng tới đây, USAID sẽ lắp đặt các bồn chứa ôxy lỏng và hệ thống ống dẫn tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng, Trung tâm Y tế huyện Tân Biên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Các hệ thống này sẽ đủ khả năng cung cấp ôxy cho gần 200 bệnh nhân mỗi ngày.

Bên cạnh đó, USAID cũng đang hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu về các lĩnh vực như chăm sóc lâm sàng cho bệnh nhân COVID-19, kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm và chăm sóc tại cộng đồng. Các nhân viên y tế tuyến đầu cũng sẽ được tập huấn và hỗ trợ, giúp họ khắc phục những khó khăn về sức khỏe tinh thần gây ra do họ phải tham gia các hoạt động ứng phó dịch COVID-19 kéo dài tại các địa phương.

Tổng cộng, USAID đang tài trợ 5,5 triệu USD cho công tác tập huấn và cung cấp trang thiết bị liên quan đến COVID-19 cho các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh và các địa phương là điểm nóng COVID-19 khác.

Kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, Chính phủ và nhân dân Mỹ đã chung tay với Chính phủ và nhân dân Việt Nam để giải quyết một trong những thách thức y tế công cộng lớn nhất trong thời đại này. Ngoài hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị y tế giúp cứu chữa bệnh nhân, Mỹ đã cung cấp hơn 24 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tài trợ 36 triệu USD tăng cường năng lực doanh nghiệp Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 18,1, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ khởi động dự án mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam.

Việt Nam tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer Mỹ tặng

Thanh Hà |

Chiều 4.10, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech phòng COVID-19 do Chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ.

Mỹ tặng thêm gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam

Thanh Hà |

Mỹ tặng Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer trong lần trao tặng thứ 4 thông qua COVAX, nâng tổng số vaccine Mỹ tặng thông qua cơ chế này cho Việt Nam lên 7,5 triệu liều.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ tài trợ 36 triệu USD tăng cường năng lực doanh nghiệp Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 18,1, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ khởi động dự án mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam.

Việt Nam tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer Mỹ tặng

Thanh Hà |

Chiều 4.10, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech phòng COVID-19 do Chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ.

Mỹ tặng thêm gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam

Thanh Hà |

Mỹ tặng Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer trong lần trao tặng thứ 4 thông qua COVAX, nâng tổng số vaccine Mỹ tặng thông qua cơ chế này cho Việt Nam lên 7,5 triệu liều.