Mỹ hỗ trợ kinh kinh doanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Mỹ hỗ trợ sáng kiến Chỉ số Xanh nhằm thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam.

Ngày 23.11, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (SPVB) ký bản ghi nhớ về hợp tác triển khai Chỉ số Xanh nhằm giúp các doanh nghiệp xác định địa bàn đầu tư có sự quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh “xanh”.

Được khởi xướng bởi VCCI và thực hiện với hỗ trợ từ USAID và SPVB, Chỉ số Xanh là sáng kiến nhằm thúc đẩy cải cách thể chế về môi trường và hoạt động đầu tư thân thiện với môi trường tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 8 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố USAID sẽ hỗ trợ sáng kiến Chỉ số Xanh nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia hành động vì môi trường.

“Thỏa thuận hợp tác lịch sử này được ký vào đúng thời điểm Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) nhằm thúc đẩy hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu vừa kết thúc đã cho thấy tầm quan trọng của việc chung tay hành động nhằm gìn giữ và bảo vệ môi trường. Quan hệ đối tác mới này đưa chúng ta tiến thêm một bước hướng đến nâng cao nhận thức về môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững hơn vì lợi ích của người dân và nền kinh tế Việt Nam” - Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock phát biểu tại lễ ký.

Lễ ký kết ngày 23.11. Ảnh: USAID
Lễ ký kết ngày 23.11. Ảnh: USAID

Chỉ số Xanh hướng tới đánh giá và xếp hạng chất lượng môi trường tại 63 tỉnh, thành phố qua góc nhìn của doanh nghiệp, tìm hiểu về thái độ ứng xử với môi trường của doanh nghiệp cũng như mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ/thực hành thân thiện với môi trường của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chương trình hợp tác 3 bên này mong muốn đưa Chỉ số Xanh trở thành một công cụ hữu ích nhằm cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách và phát triển hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường.

Dự kiến Chỉ số Xanh sẽ được thực hiện lồng ghép với khảo sát Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của USAID. Báo cáo PCI hàng năm đo lường sự minh bạch, môi trường đầu tư kinh doanh và tăng trưởng kinh tế và đã trở thành một công cụ quan trọng nhằm khuyến khích cải cách hoạt động điều hành kinh tế ở cả cấp trung ương và địa phương kể từ khi được thực hiện lần đầu tiên năm 2005.

Chỉ số Xanh là một nỗ lực nhằm thúc đẩy chính quyền các tỉnh, thành phố quan tâm hơn đến phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Sáng kiến này được đưa ra vào đúng thời điểm khi mà Việt Nam đang ngày càng chú trọng hơn nữa đến vấn đề bền vững môi trường. Chỉ số Xanh cũng sẽ góp phần đẩy nhanh lộ trình hướng đến phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết tại Hội nghị COP26.

Từ năm 2005, USAID và VCCI đã là những đối tác tin cậy cùng chung tay đóng góp cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại các địa phương. SPVB là nhà tài trợ tiên phong đến từ khu vực tư nhân tham gia vào sáng kiến Chỉ số Xanh này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bàn giao khu lưu trú 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 17.11, Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour đã bàn giao công trình Khu lưu trú xây dựng tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho đại diện phía Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Mỹ tài trợ 9 triệu USD cho ngành năng lượng Việt Nam, Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Mỹ tài trợ 9 triệu USD hỗ trợ phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ trong lĩnh vực năng lượng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Mỹ tài trợ giúp Việt Nam chuyển đổi kinh tế số

Ngọc Vân |

Ngày 1.10, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố dự án “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID WISE).

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Mỹ bàn giao khu lưu trú 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 17.11, Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour đã bàn giao công trình Khu lưu trú xây dựng tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho đại diện phía Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Mỹ tài trợ 9 triệu USD cho ngành năng lượng Việt Nam, Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Mỹ tài trợ 9 triệu USD hỗ trợ phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ trong lĩnh vực năng lượng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Mỹ tài trợ giúp Việt Nam chuyển đổi kinh tế số

Ngọc Vân |

Ngày 1.10, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố dự án “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID WISE).