Vaccine Moderna được cơ quan dược EU đề xuất dùng cho thanh thiếu niên

Hải Anh |

Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu khuyến nghị phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, mở đường cho loại vaccine thứ 2 được tiêm cho thanh thiếu niên ở Liên minh Châu Âu (EU).

Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) ngày 23.7 cho biết, việc sử dụng vaccine nhãn hiệu Spikevax cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi sẽ giống như sử dụng vaccine này ở những người từ 18 tuổi trở lên.

EMA lưu ý thêm, vaccine COVID-19 của Moderna tạo ra phản ứng kháng thể ở nhóm tuổi này tương đương với phản ứng đã ghi nhận ở nhóm từ 18 đến 25 tuổi.

Khuyến nghị được đưa ra dựa trên một nghiên cứu có 3.732 người tham gia. Theo EMA, 2 liều vaccine COVID-19 này được tiêm cách nhau 4 tuần.

Ủy ban an toàn của EMA lưu ý, các tác dụng phụ phổ biến ở thanh thiếu niên sau khi tiêm vaccine Spikevax tương tự như tác dụng phụ xảy ra ở người lớn tuổi.

“Hồ sơ an toàn tổng thể của Spikevax được xác định ở người lớn đã được xác nhận trong nghiên cứu với vị thành niên. Do đó, CHMP (Ủy ban về các sản phẩm thuốc dùng cho con người) cho rằng, lợi ích của Spikevax ở trẻ từ 12 đến 17 tuổi lớn hơn nguy cơ" - AFP dẫn thông cáo của EMA.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em được xem là động thái quan trọng để đạt khả năng miễn dịch cộng đồng chống COVID-19 trong bối cảnh biến thể Delta dễ lây lan.

Hầu hết trẻ em mắc COVID-19 chỉ phát triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Dù vậy, vẫn có nguy cơ trẻ em phát bệnh nặng và có thể lây lan virus. Hồi tháng 5, vaccine của Pfizer và BioNTech đã được phê duyệt để dùng cho thanh thiếu niên.

Trong tháng 5, Moderna cũng thông tin rằng, vaccine của hãng đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả ở thanh thiếu niên.

Spikevax được sử dụng ở Liên minh Châu Âu cho những người trên 18 tuổi. Moderna cũng đang xin cấp phép sử dụng vaccine cho thanh thiếu niên ở Mỹ và Canada cũng như đã gửi dữ liệu cho các cơ quan chức năng nhiều nơi trên thế giới để xin cấp phép dùng vaccine này cho trẻ vị thành niên.

Để vaccine COVID-19 của Moderna được phép sử dụng cho thanh thiếu niên ở Châu Âu cần có sự chấp thuận của Ủy ban Châu Âu. Cơ quan điều hành của khối thường ủng hộ các khuyến nghị của EMA, AFP cho hay.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Số liệu tích cực về tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ tuần qua

Hải Anh |

Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ tăng trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh.

Thúc đẩy hợp tác về y tế, vaccine COVID-19 giữa Việt Nam và Cuba

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Đại sứ Cuba hết sức chú ý thúc đẩy hợp tác về y tế, cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng chống COVID-19.

Hơn nửa dân số trưởng thành EU đã tiêm chủng đầy đủ

Thanh Hà |

Khoảng 200 triệu người, tức hơn một nửa dân số trưởng thành của EU, đã được tiêm 2 liều vaccine COVID-19.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách nhận lại tiền tỉ bỏ quên tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Minh Hạnh |

Một chiếc túi xách có chứa gần 1,2 tỉ đồng bị bỏ quên tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã được trao trả lại cho hành khách.

Số liệu tích cực về tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ tuần qua

Hải Anh |

Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ tăng trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh.

Thúc đẩy hợp tác về y tế, vaccine COVID-19 giữa Việt Nam và Cuba

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Đại sứ Cuba hết sức chú ý thúc đẩy hợp tác về y tế, cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng chống COVID-19.

Hơn nửa dân số trưởng thành EU đã tiêm chủng đầy đủ

Thanh Hà |

Khoảng 200 triệu người, tức hơn một nửa dân số trưởng thành của EU, đã được tiêm 2 liều vaccine COVID-19.