Trung Quốc tiếp tục đón nhận tin xấu về tình hình mưa lũ

Lê Thanh Hà |

Sau khi "càn quét" khu vực phía nam, mưa lớn xối xả được dự báo ​​sẽ tấn công các khu vực ven biển phía đông của Trung Quốc trong tuần này.

Theo CNA, các khu vực ven biển phía đông Trung Quốc được dự báo sẽ đối mặt với mưa lớn xối xả trong tuần này, không lâu sau khi lũ lụt nặng nề ở miền nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng làm ngập lụt các ngôi làng, các điểm du lịch và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Gần 14 triệu người ở 26 tỉnh khác nhau tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt vào tuần trước, với 744.000 người sơ tán, China Daily dẫn tin từ thông báo của Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết. Trong đó, 78 người được xác nhận đã chết hoặc mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 3,93 tỉ USD.

Phần lớn thiệt hại xảy ra tại các khu vực phía tây nam như Quảng Tây, Tứ Xuyên và Trùng Khánh.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhà nước mới đây đã cảnh báo các khu vực trung tâm và phía đông Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lớn trong tuần này, có những nơi lượng mưa tăng từ 30 đến 50mm mỗi giờ vào ngày 1.7.

Các khu vực dọc bờ sông Dương Tử và các nhánh của sông này thường dễ gây lũ lụt vào mùa hè ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, lượng mưa lớn càng trở nên tồi tệ do nạn phá rừng, sự phân chia của các hệ thống sông tự nhiên cho hoạt động thủy điện và thủy lợi.

Không chỉ vậy, gần đây lượng mưa được ghi nhận nhiều hơn bình thường, với lượng nước ở 148 con sông đã đạt đến mức khẩn cấp vào giữa tháng 6. Chính quyền địa phương đang được cảnh báo lưu ý tới các đập và hồ chứa có nguy cơ không thể chống đỡ được tình hình.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, khu vực sông Dương Tử đã vào mùa lũ, đồng thời kêu gọi phối hợp điều tiết tại các dự án đập ngăn lũ lớn như đập Tam Hiệp.

Giới chức Trung Quốc phủ nhận thông tin đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ, mặc dù mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp hôm 21.6 ở mức 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xả lũ đập, ứng phó khẩn cấp tại các vùng lũ lụt tồi tệ

Song Minh |

Trung Quốc hôm 28.6 kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 sau khi mưa bão gây lũ lụt tồi tệ ở miền trung và tây nam, trong khi một số đập phải xả lũ.

Trung Quốc chịu lũ lụt nặng nề sau nhiều tuần mưa lớn

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền các địa phương đặt sinh mạng của nhân dân lên hàng đầu trong việc giảm thiểu tác động của lũ lụt trong năm 2020.

Trung Quốc huy động người dân tham gia ứng phó lũ lụt

Thanh Hà |

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi nỗ lực tạo điều kiện cho người dân tham gia ứng phó lũ lụt trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục đổ xuống khu vực phía nam nước này gây ảnh hưởng nặng nề.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trung Quốc xả lũ đập, ứng phó khẩn cấp tại các vùng lũ lụt tồi tệ

Song Minh |

Trung Quốc hôm 28.6 kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 sau khi mưa bão gây lũ lụt tồi tệ ở miền trung và tây nam, trong khi một số đập phải xả lũ.

Trung Quốc chịu lũ lụt nặng nề sau nhiều tuần mưa lớn

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền các địa phương đặt sinh mạng của nhân dân lên hàng đầu trong việc giảm thiểu tác động của lũ lụt trong năm 2020.

Trung Quốc huy động người dân tham gia ứng phó lũ lụt

Thanh Hà |

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi nỗ lực tạo điều kiện cho người dân tham gia ứng phó lũ lụt trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục đổ xuống khu vực phía nam nước này gây ảnh hưởng nặng nề.