Trung Quốc phủ nhận nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp ảnh hưởng 400 triệu sinh mạng

Ngọc Vân |

Trung Quốc phủ nhận thông tin đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ, ảnh hưởng tới sinh mạng của 400 triệu người.

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố kết cấu của đập Tam Hiệp - đập thuỷ điện lớn nhất thế giới - vẫn nguyên vẹn, sau khi một chuyên gia thủy văn lên phương tiện truyền thông quốc tế vào cuối tuần qua cảnh báo đập có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Đập Tam Hiệp (trái) và lũ lụt ở Trùng Khánh. Ảnh: Getty/Twitter
Đập Tam Hiệp (trái) và lũ lụt ở Trùng Khánh. Ảnh: Getty/Twitter

Cảnh báo được đưa ra sau các báo cáo về vụ đuối nước của 8 trẻ em ở sông Fu, thượng nguồn của đập, hôm 21.6.

Tờ SCMP cho biết 7 trẻ em - hầu hết là các bé gái - đã chết khi cố gắng giải cứu một cậu bé rơi xuống dòng sông chảy xiết gần thành phố Trùng Khánh - nơi sinh sống của hơn 30 triệu người.

Tất cả 8 trẻ em này là học sinh tại một trường tiểu học địa phương đang chơi bên sông Fu, nơi nước sông đã dâng cao sau những cơn mưa xối xả vào ngày 21.6.

Dân làng nói với tờ Chutian Metro Daily của Vũ Hán rằng họ không tin tất cả các thi thể đã được tìm thấy.

Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc ngày 8.6.2020. Ảnh: Tân hoa xã
Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc ngày 8.6.2020. Ảnh: Tân hoa xã

Ngày 22.6, Trùng Khánh đưa ra cảnh báo đỏ đầu tiên về trận lũ lụt lịch sử kể từ năm 1940. Hơn 40.000 người đã được sơ tán.

Các phương tiện truyền thông xã hội tràn ngập hình ảnh nhà cửa bị cuốn trôi, xe cộ bị ngập nước.

Tờ Taiwan News đưa tin, mưa lũ cho đến nay đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 8 triệu người dọc theo sông Dương Tử và gây thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc khoảng 2,9 tỉ USD.

Trong khi đó, tờ China in Focus có trụ sở tại Mỹ cho biết hôm 22.6, có tới 400 triệu người có thể gặp rủi ro ở hạ lưu đập Tam Hiệp, bao gồm cả những người sống ở các siêu đô thị của Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải.

Xả lũ từ đập Tam Hiệp vào năm 2012 tại tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: TPG / Getty
Xả lũ từ đập Tam Hiệp vào năm 2012 tại tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: TPG / Getty

Nhà thủy văn học người Đức gốc Hoa Wang Weiluo nói với Đài phát thanh Quốc tế Pháp hôm 22.6, việc thiết kế, xây dựng và kiểm tra chất lượng đập Tam Hiệp đều được thực hiện bởi cùng một nhóm người. Ông nói dự án kết thúc quá nhanh.

Tờ CT Want của Trung Quốc dẫn lời ông Wang cho hay, mối lo ngại lớn nhất là những vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn đã được phát hiện ra trong quá trình xây dựng đập.

Ông nói rằng sự cố vỡ đập sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho những người sống ở vùng hạ lưu sông Dương Tử và họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, ông Wang từ chối bình luận về các hình ảnh vệ tinh của Google đăng trên mạng xã hội, dường như cho thấy sự cong vênh trong cấu trúc đập Tam Hiệp vào năm 2019.

Báo chí chính thống Trung Quốc dẫn lời Tập đoàn Tam Hiệp tại thời điểm đó, nói rằng sự biến dạng của đập là một phần của cấu trúc thiết kế đàn hồi và trong phạm vi biến đổi cho phép.

Ngày 22.6, tờ Hoàn cầu thời báo khẳng định đập Tam Hiệp không có nguy cơ bị vỡ.

“Các chuyên gia Trung Quốc đã bác bỏ những tin đồn được thổi phồng bởi một số phương tiện truyền thông phương Tây rằng đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, có nguy cơ bị vỡ” - Hoàn cầu thời báo viết. “Việc đồn thổi nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp đã lan truyền trên mạng cả trong và ngoài nước từ lâu” - tờ báo cho hay, đồng thời đổ lỗi cho những bức ảnh vệ tinh sai lệch của Google về đập Tam Hiệp.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Trung Quốc lo ngại đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào

Hồng Hạnh |

Những cơn mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Trung Quốc, khiến nhà khoa học Wang Weiluo cảnh báo về sự an toàn của đập Tam Hiệp, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Lũ lụt lớn nhất trong 2 thập kỷ ảnh hưởng nặng nề vùng phía nam Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhiều vùng ở đô thị Trung Khánh, Trung Quốc đang trải qua đợt lũ tồi tệ nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ sau khi mưa lớn đổ xuống khu vực phía nam của đất nước.

Dự án đường sắt Trung Quốc ở Kenya bị phán quyết phi pháp

Khánh Minh |

Hợp đồng xây dựng đường sắt giữa Tập đoàn Đường sắt Kenya và Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc bị toà phúc thẩm Kenya phán quyết là phi pháp.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chuyên gia Trung Quốc lo ngại đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào

Hồng Hạnh |

Những cơn mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Trung Quốc, khiến nhà khoa học Wang Weiluo cảnh báo về sự an toàn của đập Tam Hiệp, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Lũ lụt lớn nhất trong 2 thập kỷ ảnh hưởng nặng nề vùng phía nam Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhiều vùng ở đô thị Trung Khánh, Trung Quốc đang trải qua đợt lũ tồi tệ nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ sau khi mưa lớn đổ xuống khu vực phía nam của đất nước.

Dự án đường sắt Trung Quốc ở Kenya bị phán quyết phi pháp

Khánh Minh |

Hợp đồng xây dựng đường sắt giữa Tập đoàn Đường sắt Kenya và Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc bị toà phúc thẩm Kenya phán quyết là phi pháp.