Trung Quốc thề "chơi" Mỹ bằng mọi giá trong cuộc chiến thương mại

Vân Anh |

Trung Quốc hôm nay (6.4) tuyên bố sẽ thắng Mỹ bằng mọi giá trong cuộc chiến thương mại có thể xảy ra.

Cảnh báo trên của Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump dọa đang cân nhắc đánh thuế 100 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

"Nếu phía Mỹ không đếm xỉa đến phản đối của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế, quyết tâm thực hiện chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ thương mại, Trung Quốc sẽ "chơi" với họ đến cùng bằng mọi giá" - Sky News dẫn tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Các thị trường chứng khoán đêm 5.4 phục hồi một số giá trị với hy vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tránh được một cuộc chiến tranh thương mại. Nhưng ngay sau khi các thị trường đóng cửa, Nhà Trắng lại công bố xem xét áp thuế mới.

"Các hoạt động thương mại bất hợp pháp của Trung Quốc - được Washington lờ đi trong nhiều năm - đã phá hủy hàng nghìn nhà máy và hàng triệu việc làm của Mỹ" - ông Donald Trump tuyên bố.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiến gần đến một cuộc chiến tranh thương mại kể từ khi Tổng thống Donald Trump áp thuế nhập khẩu 25% lên các mặt hàng nhôm và thép Trung Quốc, trong khi miễn cho EU và nhiều nước khác, ít nhất cho đến bây giờ.

Chủ trương bảo hộ của ông Donald Trump nhằm khôi phục việc làm cho người Mỹ và thu hẹp thâm hụt thương mại 540 tỉ USD với Trung Quốc và nhiều nền kinh tế lớn khác.

Trung Quốc dọa kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới WTO vì kế hoạch áp đặt thuế 50 tỉ USD đối với các sản phẩm công nghệ.

Trong khi Tổng thống Donald Trump thường ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình vì sự hợp tác về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, thì quan hệ giữa hai nước trên các mặt trận khác đang ngày càng tệ hơn.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc áp thuế sản phẩm Mỹ, cuộc chiến thương mại sắp bắt đầu?

H.M |

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa ra thông báo, nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 2.4, nhằm đáp trả việc Washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

Leo thang cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

VÂN ANH |

Ngày 2.4, Trung Quốc áp dụng mức thuế 25% đánh vào 128 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, động thái nhằm đáp trả quyết định tăng thuế với thép và nhôm nhập khẩu do Tổng thống Donald Trump đưa ra gần đây, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Trung Quốc đe dọa, ông Donald Trump vẫn "rắn" về chiến tranh thương mại

S.M |

Bất chấp việc Bắc Kinh đe dọa sẽ đáp trả kế hoạch áp thuế lên tới 60 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin hôm 25.3 nói rằng Tổng thống Donald Trump không có ý định xuống thang và không lo ngại về một cuộc chiến thương mại.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Trung Quốc áp thuế sản phẩm Mỹ, cuộc chiến thương mại sắp bắt đầu?

H.M |

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa ra thông báo, nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 2.4, nhằm đáp trả việc Washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

Leo thang cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

VÂN ANH |

Ngày 2.4, Trung Quốc áp dụng mức thuế 25% đánh vào 128 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, động thái nhằm đáp trả quyết định tăng thuế với thép và nhôm nhập khẩu do Tổng thống Donald Trump đưa ra gần đây, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Trung Quốc đe dọa, ông Donald Trump vẫn "rắn" về chiến tranh thương mại

S.M |

Bất chấp việc Bắc Kinh đe dọa sẽ đáp trả kế hoạch áp thuế lên tới 60 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin hôm 25.3 nói rằng Tổng thống Donald Trump không có ý định xuống thang và không lo ngại về một cuộc chiến thương mại.