Mỹ quăng thêm "bom xăng" vào lò lửa thương mại với Trung Quốc

Khánh Minh |

Ngày 5.4, Tổng thống Donald Trump cho biết đã chỉ thị giới chức thương mại Mỹ xem xét tăng thuế bổ sung với 100 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Donald Trump nói những mức thuế tiếp theo đang được cân nhắc để "đáp trả sự trả đũa không công bằng" của Bắc Kinh sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế 50 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ông chủ Nhà Trắng bổ sung, Đại diện Thương mại Mỹ xác định rằng Trung Quốc "liên tục tham gia vào các hoạt động để lấy đi tài sản sở hữu trí tuệ của Mỹ một cách không công bằng".

Chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm sau tuyên bố mới nhất của ông Donald Trump. Các thị trường tài chính toàn cầu cũng biến động mạnh trong vài ngày qua, do lo ngại căng thẳng thương mại leo thang giữa Washington và Bắc Kinh.

"Thay vì sửa chữa hành vi sai trái, Trung Quốc chọn cách làm hại nông dân và các nhà sản xuất của chúng ta" - Reuters dẫn lời ông Donald Trump nói.

Trong tuần này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế 25% với khoảng 1.300 hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng danh sách tương tự các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ như đậu nành, máy bay, ô tô, thịt bò và hóa chất.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiến tranh thương mại: Trung Quốc muốn "nhảy tango" với Mỹ

Vân Anh |

Trung Quốc hy vọng cuộc chiến tranh thương mại toàn diện với Mỹ có thể tránh được, nhưng đá quả bóng sang chân Washington và đòi đàm phán công bằng.

Trung Quốc áp thuế sản phẩm Mỹ, cuộc chiến thương mại sắp bắt đầu?

H.M |

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa ra thông báo, nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 2.4, nhằm đáp trả việc Washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

Mỹ "điểm mặt chỉ tên" 1.300 mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc bị tăng thuế

Hải Anh |

Giới chức Mỹ ngày 3.4 đã công bố danh sách các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc nằm trong gói thuế trị giá 50 tỷ USD của nước này. Đây là động thái mới nhất trong cuộc đối đầu thương mại giữa Tổng thống Donald Trump với Bắc Kinh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chiến tranh thương mại: Trung Quốc muốn "nhảy tango" với Mỹ

Vân Anh |

Trung Quốc hy vọng cuộc chiến tranh thương mại toàn diện với Mỹ có thể tránh được, nhưng đá quả bóng sang chân Washington và đòi đàm phán công bằng.

Trung Quốc áp thuế sản phẩm Mỹ, cuộc chiến thương mại sắp bắt đầu?

H.M |

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa ra thông báo, nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 2.4, nhằm đáp trả việc Washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

Mỹ "điểm mặt chỉ tên" 1.300 mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc bị tăng thuế

Hải Anh |

Giới chức Mỹ ngày 3.4 đã công bố danh sách các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc nằm trong gói thuế trị giá 50 tỷ USD của nước này. Đây là động thái mới nhất trong cuộc đối đầu thương mại giữa Tổng thống Donald Trump với Bắc Kinh.