Trung Quốc đe dọa, ông Donald Trump vẫn "rắn" về chiến tranh thương mại

S.M |

Bất chấp việc Bắc Kinh đe dọa sẽ đáp trả kế hoạch áp thuế lên tới 60 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin hôm 25.3 nói rằng Tổng thống Donald Trump không có ý định xuống thang và không lo ngại về một cuộc chiến thương mại.

"Chúng tôi sẽ tiến hành việc áp thuế. Chúng tôi đang thực hiện điều đó" - ông Mnuchin nói với kênh truyền hình Fox News.

"Như Tổng thống Donald Trump đã nói, chúng tôi không lo sợ một cuộc chiến tranh thương mại, nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng tôi".

Theo Reuters, tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giá do các lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Một bản ghi nhớ được ông Donald Trump ký vào tuần trước nhắm mục tiêu áp thuế với khoảng 60 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc do đã sử dụng sai trái quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Ông Donald Trump cũng đặt thời hạn 60 ngày để Bộ Tài chính Mỹ phải đưa ra các hạn chế đầu tư nhằm ngăn chặn các công ty hoặc các quỹ do Trung Quốc kiểm soát thâu tóm các tập đoàn Mỹ sở hữu các công nghệ nhạy cảm.

Theo Reuters, ông Mnuchin tin rằng Mỹ có thể đạt một thỏa thuận với Trung Quốc về một số vấn đề, nhưng nói rằng việc đánh thuế sẽ không hoãn lại "trừ khi chúng tôi đạt được một thỏa thuận chấp nhận được mà tổng thống có thể ký vào".

Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ "rút khỏi bờ vực" về thuế quan và đe dọa sẽ trả đũa bằng cách đánh vào các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu của Mỹ, nhất là thịt lợn và đậu nành.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc "phản đòn", đẩy cuộc chiến thương mại với Mỹ lên đỉnh điểm

Vân Anh |

Bắc Kinh ngày 23.3 công bố một loạt biện pháp định thực hiện để trả đũa mức thuế nhập khẩu mới của Tổng thống Donald Trump, đẩy cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Trung Quốc sẵn sàng trực diện đối đầu khi Mỹ khơi mào chiến tranh thương mại

Liên Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng, nước này sẽ đáp trả việc áp thuế của Tổng thống Mỹ, đồng thời nói rằng tầng lớp trung lưu Mỹ sẽ phải trả giá.

Trung Quốc “lĩnh đòn” trừng phạt 60 tỷ USD từ ông Donald Trump

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump hôm 22.3 đã thực hiện các bước đi đầu tiên nhằm áp thuế trị giá 60 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế việc Trung Quốc đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ Mỹ.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Trung Quốc "phản đòn", đẩy cuộc chiến thương mại với Mỹ lên đỉnh điểm

Vân Anh |

Bắc Kinh ngày 23.3 công bố một loạt biện pháp định thực hiện để trả đũa mức thuế nhập khẩu mới của Tổng thống Donald Trump, đẩy cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Trung Quốc sẵn sàng trực diện đối đầu khi Mỹ khơi mào chiến tranh thương mại

Liên Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng, nước này sẽ đáp trả việc áp thuế của Tổng thống Mỹ, đồng thời nói rằng tầng lớp trung lưu Mỹ sẽ phải trả giá.

Trung Quốc “lĩnh đòn” trừng phạt 60 tỷ USD từ ông Donald Trump

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump hôm 22.3 đã thực hiện các bước đi đầu tiên nhằm áp thuế trị giá 60 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế việc Trung Quốc đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ Mỹ.