Trung Quốc áp thuế sản phẩm Mỹ, cuộc chiến thương mại sắp bắt đầu?

H.M |

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa ra thông báo, nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 2.4, nhằm đáp trả việc Washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

Trong 1 tuyên bố, Trung Quốc cho biết: “Nhằm bảo vệ lợi ích của chúng tôi và đền bù thiệt hại từ những biện pháp của Mỹ, từ ngày 2.4, Trung Quốc sẽ dừng các cam kết hạ thuế có liên quan tới 128 sản phẩm thuộc 7 nhóm sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ... 120 sản phẩm sẽ chịu mức thuế 15%, trong khi các khoản thuế đối với 8 sản phẩm còn lại, trong đó có thịt lợn, sẽ là 25%.”

Nhà Trắng ngay lập tức đã chỉ trích Trung Quốc “gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ và bóp méo thị trường toàn cầu” khi tăng thuế nhập khẩu 15-25% với 128 sản phẩm Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 1 sắc lệnh áp đặt thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm. Sau đó là 1 bản ghi nhớ áp đặt các khoản thuế bổ sung trị giá 60 tỉ USD đối với Trung Quốc với cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói có thể áp thuế với Trung Quốc sẽ là bước đầu tiên trong nỗ lực thu hẹp thâm hụt thương mại khổng lồ giữa 2 nước. Nhiều chuyên gia tin rằng, Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc vào thị trường Mỹ, khi gần 89% thặng dư thương mại hàng hóa của Bắc Kinh năm 2017 là có được từ thị trường này.

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp, tổn hại tới chính lợi ích của 2 quốc gia lớn này và có thể ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Nhiều chuyên gia nhận định, trong 1 thế giới tỉ giá hối đoái linh hoạt như hiện nay, việc áp thuế nhập khẩu mà chính quyền Mỹ vừa công bố có chiều hướng giúp cải thiện cán cân thương mại, song cũng đẩy tỉ giá thực của đồng USD tăng lên. Điều đó có thể dẫn tới sự giảm sút về sản lượng kinh tế và việc làm tại Mỹ.

Khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung còn chưa nổ ra, người dân Mỹ đã phải hứng chịu những hậu quả đầu tiên. Người Mỹ đã quen với việc sử dụng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc, thế nên, việc tăng thuế đối với các mặt hàng này sẽ làm gia tăng đáng kể chi phí sinh hoạt tại Mỹ.

Hôm 23.3, Trung Quốc đã cảnh báo sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ tổng giá trị 3 tỉ USD, sau khi Tổng thống Trump cho phép đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng trị giá khoảng 60 tỉ USD, chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực mà Washington cho là đã “ăn cắp” công nghệ của Mỹ.

Bắc Kinh đã công bố danh sách những sản phẩm có thể bị tăng thuế lên 25%, tuy nhiên, Trung Quốc khi đó nói rằng, chưa thực hiện ngay biện pháp này mà muốn có thời gian để đôi bên thỏa thuận.

H.M
TIN LIÊN QUAN

Mỹ "điểm mặt chỉ tên" 1.300 mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc bị tăng thuế

Hải Anh |

Giới chức Mỹ ngày 3.4 đã công bố danh sách các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc nằm trong gói thuế trị giá 50 tỷ USD của nước này. Đây là động thái mới nhất trong cuộc đối đầu thương mại giữa Tổng thống Donald Trump với Bắc Kinh.

Mỹ trừng phạt "Made in China 2025" trả đũa Trung Quốc áp thuế

K.M |

Chính quyền Mỹ trong tuần này sẽ công bố một danh sách các mặt hàng công nghệ tiên tiến Trung Quốc chịu thuế nhập khẩu để trừng phạt Bắc Kinh về chính sách chuyển giao công nghệ.

Trung Quốc chính thức áp thuế 128 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ từ hôm nay

Hải Anh |

Trung Quốc công bố hôm 1.4 về việc áp thuế mới đối với hơn 120 sản phẩm nhập khẩu của Mỹ, động thái nhằm đáp trả quyết định tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu gần đây do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Mỹ "điểm mặt chỉ tên" 1.300 mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc bị tăng thuế

Hải Anh |

Giới chức Mỹ ngày 3.4 đã công bố danh sách các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc nằm trong gói thuế trị giá 50 tỷ USD của nước này. Đây là động thái mới nhất trong cuộc đối đầu thương mại giữa Tổng thống Donald Trump với Bắc Kinh.

Mỹ trừng phạt "Made in China 2025" trả đũa Trung Quốc áp thuế

K.M |

Chính quyền Mỹ trong tuần này sẽ công bố một danh sách các mặt hàng công nghệ tiên tiến Trung Quốc chịu thuế nhập khẩu để trừng phạt Bắc Kinh về chính sách chuyển giao công nghệ.

Trung Quốc chính thức áp thuế 128 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ từ hôm nay

Hải Anh |

Trung Quốc công bố hôm 1.4 về việc áp thuế mới đối với hơn 120 sản phẩm nhập khẩu của Mỹ, động thái nhằm đáp trả quyết định tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu gần đây do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.