Trung Quốc sắp hoàn thành đường sắt cao tốc đến biên giới Việt-Trung

Khánh Minh |

Tuyến đường sắt cao tốc trực tiếp đầu tiên đến biên giới Việt -Trung vừa được phía Trung Quốc lắp đường ray hôm 8.8.2023.

CGTN đưa tin, đoạn đường ray dài 500 mét đã được phía Trung Quốc lắp đặt trên tuyến đường sắt cao tốc giữa Phòng Thành Cảng và Đông Hưng, ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên chạy thẳng đến biên giới Trung Quốc - Việt Nam, đang trong giai đoạn xây dựng cuối cùng và dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm nay - trang web của Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (en.gxzf.gov.cn) cho hay.

Tuyến đường sắt dài 46,9 km với tốc độ thiết kế 200 km/h. Cơ sở hạ tầng đang được xây dựng để nâng tốc độ di chuyển lên 250 km/h trong tương lai. Hiện tại, việc xây dựng đường hầm đã hoàn thành và việc xây dựng cầu đã hoàn thành 97%.

Ở đầu phía tây của tuyến đường sắt là nhà ga Đông Hưng mới được xây dựng, nằm ở bờ phía đông của sông Bắc Luân - tuyến đường thủy biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Tuyến đường sắt này sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc vận chuyển hành khách, đồng thời đảm nhận một số khâu vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng sẽ giảm thời gian di chuyển giữa hai địa điểm từ 60 phút xuống còn 20 phút và sẽ nối Đông Hưng - thành phố biên giới giáp Móng Cái của Việt Nam - với mạng lưới đường sắt cao tốc dài 42.000 km của Trung Quốc.

Khi đưa vào hoạt động, tuyến đường sắt này sẽ chấm dứt thời kỳ không có vận tải đường sắt giữa Phòng Thành Cảng và Đông Hưng, đồng thời được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy kết nối giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Tuyến đường sắt Phòng Thành Cảng - Đông Hưng dự kiến hoàn thành tất cả các đường ray vào cuối tháng 9 và có thể được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 12.

Xây dựng đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng, tháng 2.2023. Video: Xinhua

Đường sắt cao tốc Trung Quốc - Lào hiện là tuyến đường sắt chính của Trung Quốc tới ASEAN. Trong 20 tháng đầu tiên hoạt động, tuyến đường sắt này đã vận chuyển 19 triệu hành khách và 23 triệu tấn hàng hóa, theo China Railway.

Từ ngày 1.1 đến ngày 3.8, đường sắt cao tốc Trung Quốc - Lào đã vận chuyển 2,5 triệu tấn hàng hóa xuyên biên giới, bao gồm trái cây, quặng sắt, bột sắn và cao su.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc ký hợp đồng hàng tỉ USD xây thủy điện ở nước láng giềng

Khánh Minh |

Chính phủ Kyrgyzstan đã ký thỏa thuận với các công ty Trung Quốc để xây dựng 4 nhà máy thủy điện với giá trị đầu tư từ 2,4-3 tỉ USD.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc có thêm dấu mốc ngoạn mục

Song Minh |

Tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc nối Bắc Kinh - Vũ Hán nâng tốc độ lên 350km/h, đóng vai trò là hành lang kinh tế chính cho các thành phố nội địa Trung Quốc.

Trung Quốc có tuyến đường sắt cao tốc thứ 5 đạt 350 km/h

Ngọc Vân |

Trung Quốc có tuyến đường sắt cao tốc thứ 5 đạt tốc độ 350km/h, nối thủ đô Bắc Kinh với thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ở miền Nam.

Công nhân thất nghiệp chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân thất nghiệp ở Bình Dương cầm hồ sơ chạy đôn chạy đáo khắp nơi gõ cửa doanh nghiệp tìm việc làm. Tuy nhiên, thời điểm này gần như các doanh nghiệp không tuyển lao động phổ thông, nhiều người mang nỗi thất vọng nặng trĩu ra về.

Bản tin công đoàn: Đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024; Hơn 54.300 đơn vị, doanh nghiệp tại Hà Nội chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Chủ trọ ở Bình Dương thất thu khi công nhân thất nghiệp về quê; Nhờ tổ chức công đoàn hỗ trợ, nhiều lao động đã có được căn nhà mơ ước...

Tuyển nữ Việt Nam cần "thay máu" lực lượng cho mục tiêu World Cup tiếp theo

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đứng trước áp lực phải "thay máu" lực lượng cho tuyển nữ Việt Nam hậu World Cup nữ 2023.

Căn hộ studio ở Hà Nội đắt khách thuê

Lan Nhi |

Phân khúc căn hộ studio có diện tích nhỏ tại Hà Nội đang được nhiều gia đình trẻ, người độc thân... tìm kiếm vì mức giá thuê vừa túi tiền.

Bút, ấm chén... mạo danh in tên cơ quan, lãnh đạo cấp cao "kính tặng" bán tràn lan

Nhóm PV |

Ấm chén, bút ký, sổ ghi chép... in dòng chữ mạo danh: "Văn phòng Chủ tịch nước tặng", "Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng" hay tên nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác đang được quảng cáo, bán tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội.

Trung Quốc ký hợp đồng hàng tỉ USD xây thủy điện ở nước láng giềng

Khánh Minh |

Chính phủ Kyrgyzstan đã ký thỏa thuận với các công ty Trung Quốc để xây dựng 4 nhà máy thủy điện với giá trị đầu tư từ 2,4-3 tỉ USD.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc có thêm dấu mốc ngoạn mục

Song Minh |

Tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc nối Bắc Kinh - Vũ Hán nâng tốc độ lên 350km/h, đóng vai trò là hành lang kinh tế chính cho các thành phố nội địa Trung Quốc.

Trung Quốc có tuyến đường sắt cao tốc thứ 5 đạt 350 km/h

Ngọc Vân |

Trung Quốc có tuyến đường sắt cao tốc thứ 5 đạt tốc độ 350km/h, nối thủ đô Bắc Kinh với thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ở miền Nam.