Bút, ấm chén in tên mạo danh cơ quan, lãnh đạo cấp cao "kính tặng" bán tràn lan

Nhóm PV |

Ấm chén, bút ký, sổ ghi chép... in dòng chữ mạo danh: "Văn phòng Chủ tịch nước tặng", "Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng" hay tên nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác đang được quảng cáo, bán tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội.

Làm chủ một doanh nghiệp mảng xây lắp, anh Phan Tuấn Thanh (35 tuổi, TP Hà Nội) luôn phải đi nhiều nơi gặp gỡ khách hàng. Trong một lần gặp đối tác, anh ngạc nhiên vì bộ ấm chén uống nước mà vị chủ doanh nghiệp này sử dụng.

Bộ ấm chén màu xanh in dòng chữ "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng" được chủ nhà dùng pha trà mời khách. Chứng kiến hình ảnh này, anh Thanh không khỏi ngạc nhiên. Đáp lại chủ nhà cho biết, đây là quà tặng từ một người em cùng hợp tác làm ăn.

Chưa dừng lại ở câu chuyện ấm chén, vị giám đốc nọ còn trưng ra một cây bút ký và cuốn sổ ghi chép, tất cả đều xuất hiện dòng chữ "Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng".

"Ông ấy nói những món quà kiểu này mua không hề khó, nếu gặp đối tác làm ăn, muốn "ra oai" chỉ cần ngồi nhà đặt hàng online sẽ được ship tận nơi, không giới hạn số lượng" - anh Thanh chia sẻ.

Một fanpage rao bán đồ mạo danh lãnh đạo nhà nước. Ảnh chụp màn hình
Một fanpage rao bán đồ mạo danh lãnh đạo nhà nước. Ảnh chụp màn hình
Ý nghĩ tò mò đã thôi thúc anh Thanh tìm hiểu về những món đồ vật này. Không quá khó để tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, gõ cụm từ "Quà tặng doanh nghiệp" hoặc "Quà tặng doanh nghiệp - Khắc tên theo yêu cầu" trên công cụ tìm kiếm của mạng xã hội Facebook, loạt kết quả hiện ra với rất nhiều các cửa hàng, nhóm rao bán.

Quá trình tìm hiểu, anh Thanh không khỏi bất ngờ khi giá của những sản phẩm này không hề đắt và hoàn toàn dễ mua.

"Với ấm chén, bộ màu xanh có giá 1 triệu 200 nghìn/bộ, màu trắng chỉ 800 nghìn đồng/bộ in tên nguyên thủ nào cũng vậy, giá không đổi" - đoạn chat giữa anh Thanh và Fanpage Quà Tặng Doanh Nghiệp - Khắc Tên Theo Yêu Cầu - Cơ sở 10.

Tương tự, bút Huyết Long có giá 299 nghìn đồng/chiếc, bút Tổ Ong đang có giá 299 nghìn đồng/bút, bút Parker có giá 499 nghìn đồng/bút, ngoài ra mẫu cao cấp Montagut thương hiệu Pháp đang được bán với giá 549 nghìn đồng/bút... là những lời quảng cáo mà fanpage kể trên mời chào.

Anh Thanh chia sẻ, không chỉ mình ông giám đốc kia mà hiện nay có rất nhiều các công ty, cá nhân sử dụng các sản phẩm có in, khắc tên các cơ quan Trung ương hoặc lãnh đạo cấp cao tặng nhằm mục đích “ra oai” với khách hàng. Tôi lo ngại họ không chỉ ra oai mà còn lợi dụng lòng tin để đi lừa đảo người khác.

Khẳng định chắc nịch với một khách hàng. Ảnh chụp màn hình.
Khẳng định chắc nịch với một khách hàng. Ảnh chụp màn hình

Để làm rõ hơn những nghi vấn liên quan, PV đã tìm đến địa chỉ: Số 10 Cao Bá Quát, quận Ba Đình (Hà Nội) là nơi fanpage Quà Tặng Doanh Nghiệp - Khắc Tên Theo Yêu Cầu - Cơ sở 10 giới thiệu có trụ sở.

Qua trao đổi với nhiều người dân sống tại khu vực này, PV biết được địa chỉ bán hàng này không có thật, đơn vị bán đã bịa ra nhằm tăng độ uy tín với những khách hàng.

Các fanpage bán hàng luôn khẳng định các khách hàng của họ liên tục mua quà có in, khắc tên các lãnh đạo nhà nước mang tặng đối tác mà không phải lo lắng gì cả.

Cũng theo cơ sở này giá cả phụ thuộc vào phân khúc hàng hoá, loại bút hay ấm chén mà khách hàng chọn chứ giữa tên các nguyên thủ hay các cơ quan sẽ không có sự chênh lệch về giá.

Luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, các đối tượng tự sản xuất hoặc bán các sản phẩm mạo danh lãnh đạo cấp cao, cơ quan Trung ương, nhằm tạo niềm tin cho người mua là có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền trên 2 triệu đồng, các đối tượng có thể bị xử lý hình sự.

Về phía người mua, nếu biết sản phẩm đó là mạo danh cơ quan nhà nước hoặc lãnh đạo cấp cao mà vẫn mua để tạo uy tín, tạo niềm tin cho khách hàng, đối tác, nhằm gian dối, trục lợi thì vẫn có thể bị xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Hành vi này ảnh hưởng xấu cho xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước và các vị lãnh đạo nên cần phải được xử lý nghiêm” - Luật sư Thái phân tích.

Việc một bộ phận người dân, quá coi trọng hình thức, háo danh ví như một doanh nhân cầm bút của một lãnh đạo cấp cao nào đó tặng sẽ khiến người khác phải kiêng nể. Chính suy nghĩ này đang vô tình tạo ra mảnh đất sống màu mỡ cho những cá nhân, tổ chức bán những món quà mạo danh.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Dùng đá, lá cây rồi giả danh công an để lừa tiền nhà xe

Việt Bắc |

Hà Giang - Các đối tượng thuê xe ôm chở hàng đến gửi nhà xe chạy tuyến vùng cao rồi gọi điện giả danh công an nhờ nhận, thanh toán tiền hàng trước để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Giả danh cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trục lợi

Hoàng Quang |

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa có Công văn số 3178/SLĐTBXH-LĐVL thông báo đến các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cảnh báo về nạn giả danh cán bộ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trục lợi.

Giả danh con gái lãnh đạo cấp cao để lừa đảo hơn 3 tỉ đồng

Hà Vi |

Hải Dương - Chiều 6.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương khởi tố đối tượng giả danh con gái lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng Công an Nhân dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vá lỗ hổng pháp lý trong kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ ở Việt Nam

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch địa phương, chuyên gia pháp lý đã đưa ra các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả hơn đối với lĩnh vực kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch ở Việt Nam. Qua đó, giúp lĩnh vực này phát triển lành mạnh, đóng góp vào sự phục hồi ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Bắt tạm giam nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Việt Dũng |

Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do xác định có liên quan trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp tục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch nối Sơn La - Lai Châu

Minh Nguyễn |

Sơn La - Do anh hưởng của mưa lớn, tuyến Quốc lộ 279D đoạn qua huyện Mường La tiếp tục xảy ra sạt lở gây tắc đường.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đòi lại 4.300 m2 đất tại dự án bị thu hồi ở Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng quyết định thu hồi đất Dự án khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An vì chậm triển khai. Đến nay, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có đơn kiến nghị xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất 4.300 m2 sau khi dự án chấm dứt hoạt động.

Hàng loạt ô tô đỗ bất chấp biển cấm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – 11 chiếc xe ô tô bị xử phạt vì đậu dưới biển cấm đỗ xe (số hiệu biển báo: P.131a) tại đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Dùng đá, lá cây rồi giả danh công an để lừa tiền nhà xe

Việt Bắc |

Hà Giang - Các đối tượng thuê xe ôm chở hàng đến gửi nhà xe chạy tuyến vùng cao rồi gọi điện giả danh công an nhờ nhận, thanh toán tiền hàng trước để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Giả danh cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trục lợi

Hoàng Quang |

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa có Công văn số 3178/SLĐTBXH-LĐVL thông báo đến các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cảnh báo về nạn giả danh cán bộ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trục lợi.

Giả danh con gái lãnh đạo cấp cao để lừa đảo hơn 3 tỉ đồng

Hà Vi |

Hải Dương - Chiều 6.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương khởi tố đối tượng giả danh con gái lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng Công an Nhân dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.