Trung Quốc phát triển vaccine COVID-19 mới hiệu quả cao nhất

Thanh Hà |

Trung Quốc sắp có vaccine COVID-19 mới được giới chuyên gia dự đoán là loại vaccine hiệu quả nhất được phát triển ở nước này với hiệu quả 79% với biến thể Delta và 67% với bất kỳ biến thể nào.

Vaccine COVID-19 mới của Trung Quốc dựa trên protein do công ty dược Clover Biopharmaceuticals có trụ sở tại Thành Đô phát triển.

Đây cũng là vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới được chứng minh hiệu quả chống cả 3 biến thể SARS-CoV-2 gồm Delta, Gama và Mu, Thời báo Hoàn cầu dẫn lời chuyên gia vaccine Zhuang Shilihe tại Quảng Châu cho biết.

Hôm 22.9, Clover thông báo trên website của hãng rằng công ty đã đến điểm cuối về hiệu quả chính và điểm cuối về hiệu quả thứ cấp trong SPECTRA - một  thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II-III quan trọng.

Kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy vaccine COVID-19 ứng viên của Clover là SCB-2019 chứng minh hiệu quả tổng thể  79% trong chống COVID-19 ở bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào do biến thể Delta gây ra.

Vaccine mới SCB-2019 cũng hiệu quả 92% với biến thể Gamma và 59% với biến thể Mu, theo thông cáo của Clover.

Hiệu quả tổng thể của vaccine Clover là 67% với COVID-19 ở bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào do bất kỳ chủng nào gây ra, đáp ứng thành công điểm cuối chính của thử nghiệm.

Thử nghiệm lâm sàng SPECTRA thu hút hơn 30.000 người trưởng thành và người cao tuổi (18 tuổi trở lên) tham gia tại 31 địa điểm ở 5 quốc gia gồm Philippines, Brazil, Colombia, Nam Phi, Bỉ.

Trong thử nghiệm lâm sàng này, vaccine COVID-19 của Clover cũng cho thấy 100% hiệu quả chống lại COVID-19 nặng và nhập viện cũng như hiệu quả  84% chống COVID-19 từ trung bình đến nặng do bất kỳ chủng SARS-CoV-2 nào gây ra.

Đây cũng là vaccine COVID-19 đầu tiên được chứng minh làm giảm đáng kể nguy cơ mắc COVID-19 ở những người đã nhiễm bệnh trước đó bởi tiêm vaccine SCB-2019 làm giảm 64,2% nguy cơ tái nhiễm COVID-19 có triệu chứng do bất kỳ chủng nào gây ra.

Công ty lưu ý rằng, nguy cơ tái nhiễm COVID-19 có triệu chứng do Delta gây ra giảm 79,1%.

Clover có kế hoạch đệ trình cấp phép sử dụng có điều kiện vaccine SCB-2019 tới các cơ quan quản lý toàn cầu (bao gồm Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới) trong quý 4 năm 2021. Sau khi được phê duyệt có điều kiện, Clover dự kiến ​​bắt đầu ra mắt sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2021.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triển vọng có nhiều thuốc uống điều trị COVID-19 trong vài tháng tới

Hải Anh |

Từ Pfizer của Mỹ tới Shionogi ở Nhật Bản, các hãng dược phẩm trên thế giới đang chạy đua để sản xuất thuốc điều trị COVID-19 đường uống.

Những dự đoán mới, lạc quan về thời điểm hết dịch COVID-19

Thanh Hà |

Lãnh đạo Moderna và AstraZeneca gần đây đưa dự báo thời điểm dịch COVID-19 kết thúc. Các nhà dịch tễ học ở Mỹ cũng nêu quan điểm về thời điểm cuộc sống bình thường trở lại.

Trung Quốc có vaccine COVID-19 mới, hiệu quả cao

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 của công ty sản phẩm sinh học Zhifei Trùng Khánh của Trung Quốc cho thấy hiệu quả 82% với các lây nhiễm COVID-19 nặng.

Viện Pasteur TPHCM ra công văn khẩn về giám sát viêm phổi nặng do virus

Thanh Chân |

Ngày 24.2, Viện Pasteur TPHCM có công văn khẩn gửi giám đốc sở y tế 20 tỉnh, thành phía nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm gia cầm A (H5N1).

Nếu Quang Hải, Công Phượng trở lại V.League...

PHẠM ĐÌNH |

Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng có nên tính chuyện trở lại V.League khi ít được thi đấu ở nước ngoài?

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Những điều thú vị khi khám phá tiểu vương quốc Brunei

Minh Anh |

Đất nước Brunei nhỏ bé, yên bình với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng dành cho du khách muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Triển vọng có nhiều thuốc uống điều trị COVID-19 trong vài tháng tới

Hải Anh |

Từ Pfizer của Mỹ tới Shionogi ở Nhật Bản, các hãng dược phẩm trên thế giới đang chạy đua để sản xuất thuốc điều trị COVID-19 đường uống.

Những dự đoán mới, lạc quan về thời điểm hết dịch COVID-19

Thanh Hà |

Lãnh đạo Moderna và AstraZeneca gần đây đưa dự báo thời điểm dịch COVID-19 kết thúc. Các nhà dịch tễ học ở Mỹ cũng nêu quan điểm về thời điểm cuộc sống bình thường trở lại.

Trung Quốc có vaccine COVID-19 mới, hiệu quả cao

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 của công ty sản phẩm sinh học Zhifei Trùng Khánh của Trung Quốc cho thấy hiệu quả 82% với các lây nhiễm COVID-19 nặng.