Trung Quốc có vaccine COVID-19 mới, hiệu quả cao

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 của công ty sản phẩm sinh học Zhifei Trùng Khánh của Trung Quốc cho thấy hiệu quả 82% với các lây nhiễm COVID-19 nặng.

Vaccine mới của Trung Quốc được đặt tên là ZF2001 cũng được chứng minh là có hiệu quả 92,93% với biến thể Alpha của virus SARS-CoV-2 và gần 78% đối với biến thể Delta trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối.

Công ty Zhifei Trùng Khánh thông tin ngày 27.8 rằng, không có người tiêm vaccine ZF2001 nào mắc bệnh nặng hoặc tử vong. Kết quả dựa trên một phân tích tạm thời về 221 ca nhiễm COVID-19 trong số 28.500 người nghiên cứu.

Theo Bloomberg, vaccine COVID-19 của Zhifei là vaccine thứ 5 được phát triển ở Trung Quốc đã được xác nhận trong một thử nghiệm lâm sàng lớn được thực hiện ở những nơi vẫn đang ứng phó với dịch bệnh.

Vaccine được công ty Zhifei đồng phát triển với Viện Vi sinh vật thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước.

Hiệu quả của vaccine ZF2001 chống biến thể Alpha cũng được xem là cao nhất trong số tất cả các loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc cho tới thời điểm hiện tại.

Zhifei đã tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine COVID-19 ZF2001 ở Uzbekistan, Pakistan, Ecuador và Indonesia.

Trung Quốc đã phê duyệt vaccine này để sử dụng khẩn cấp vào ngày 10.3. Hiện vaccine COVID-19 ZF2001 thuộc một trong số các vaccine được tiêm chủng ở Trung Quốc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu sốc về khả năng thay hình đổi dạng của SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 có khả năng thay đổi hình dạng để cải thiện khả năng sống sót, một nghiên cứu ở Singapore chỉ ra.

EU điều tra sự cố lô vaccine Moderna có tạp chất

Hải Anh |

EU đang điều tra vụ việc vaccine Moderna có tạp chất lạ sau khi Nhật Bản ngừng khẩn cấp 1,63 triệu liều vaccine này. Cả Nhật Bản và Moderna đều cho biết, không có vấn đề an toàn hoặc hiệu quả nào được xác định. Việc ngừng sử dụng vaccine chỉ là biện pháp phòng ngừa.

Trung Quốc viện trợ Việt Nam 2 triệu liều vaccine và xem xét hỗ trợ thêm

Thanh Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, sau đợt viện trợ 2 triệu liều vaccine COVID-19 lần này, Trung Quốc sẵn sàng xem xét tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nghiên cứu sốc về khả năng thay hình đổi dạng của SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 có khả năng thay đổi hình dạng để cải thiện khả năng sống sót, một nghiên cứu ở Singapore chỉ ra.

EU điều tra sự cố lô vaccine Moderna có tạp chất

Hải Anh |

EU đang điều tra vụ việc vaccine Moderna có tạp chất lạ sau khi Nhật Bản ngừng khẩn cấp 1,63 triệu liều vaccine này. Cả Nhật Bản và Moderna đều cho biết, không có vấn đề an toàn hoặc hiệu quả nào được xác định. Việc ngừng sử dụng vaccine chỉ là biện pháp phòng ngừa.

Trung Quốc viện trợ Việt Nam 2 triệu liều vaccine và xem xét hỗ trợ thêm

Thanh Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, sau đợt viện trợ 2 triệu liều vaccine COVID-19 lần này, Trung Quốc sẵn sàng xem xét tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam.