Trung Quốc “lĩnh đòn” trừng phạt 60 tỷ USD từ ông Donald Trump

Hà Liên |

Tổng thống Donald Trump hôm 22.3 đã thực hiện các bước đi đầu tiên nhằm áp thuế trị giá 60 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế việc Trung Quốc đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ Mỹ.

Theo Washington Post, ông Donald Trump nói rằng, đây là động thái phản ứng đối với việc Bắc Kinh buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao bí mật thương mại để được kinh doanh ở Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ chỉ đạo Đại diện Thương mại Mỹ Robert E. Lighthizer trong vòng 15 ngày công bố danh sách các sản phẩm bị tăng thuế.

"Chúng ta đang làm điều này cho đất nước, việc mà đáng ra phải làm trong rất nhiều năm trước", Tổng thống Donald Trump nói trước khi ký quyết định tiến hành hành động thương mại.

Ông Donald Trump cáo buộc các hành vi thương mại không lành mạnh của Trung Quốc là nguyên nhân dẫn tới thâm hụt thương mại Mỹ ở Trung Quốc đạt mức kỷ lục 375 tỷ USD trong năm ngoái. "Đó là con số lớn nhất với bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử thế giới. Nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát", ông Donald Trump nhấn mạnh.

Nhà Trắng dự kiến, việc áp thuế mới sẽ nhắm tới 1.300 mặt hàng nhập khẩu cụ thể và sẽ tác động "tối thiểu" với người tiêu dùng.

Theo Washington Post, ông Donald Trump và các trợ lý đưa ra các ước tính khác nhau về giá trị của việc áp thuế hàng hóa Trung Quốc trong động thái mới nhất này. Trong phát biểu tại phòng Roosevelt, ông Donald Trump nói rằng, mức áp thuế này trị giá "khoảng 60 tỷ USD" trong khi một trợ lý cao cấp của Nhà Trắng công bố cho báo giới cách đây vài giờ, con số này là "khoảng 50 tỷ USD".

Ngoài ra, ông Donald Trump cũng yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ Lighthizer phải khiếu nại với WTO về các hoạt động cấp phép phân biệt đối xử của Trung Quốc đối với các công ty nước ngoài. Một quan chức Mỹ hy vọng sẽ có sự ủng hộ của các đồng minh Mỹ ở Châu Âu và Nhật Bản.

Cũng trong ngày 22.3, ông Lighthizer cho biết, một số đồng minh của Mỹ sẽ không bị áp thuế nhập khẩu thép và nhôm, ít nhất là tạm thời trong quá trình thương lượng.

Theo Đại diện Thương mại Mỹ, Ủy ban Tài chính Thượng viện công bố, Liên minh Châu Âu, Argentina, Australia, Brazil và Hàn Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh áp thuế nhôm và thép nhập khẩu, có hiệu lực từ 12h ngày hôm nay (23.3).

Trước đó, ông Donald Trump đã loại Canada và Mexico khỏi danh sách bị áp  thuế nhôm và thép nhập khẩu.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump sẽ ra đòn trừng phạt thương mại Trung Quốc trong hôm nay

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng công bố các biện pháp trừng phạt thương mại với Trung Quốc trong ngày 22.3 nhằm trả đũa những hành vi đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố tầm nhìn vĩ đại cho Trung Quốc

Vân Anh |

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) ngày 20.3, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra tầm nhìn vĩ đại cho Trung Quốc, khẳng định lại tham vọng "trẻ hoá" đất nước và tiếp tục đóng góp to lớn cho nền văn minh nước này.

Tổng thống Donald Trump định đánh thuế lên đến 60 tỉ USD hàng Trung Quốc

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách áp thuế lên tới 60 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu của Trung Quốc và sẽ nhắm vào các ngành công nghệ và viễn thông.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ông Donald Trump sẽ ra đòn trừng phạt thương mại Trung Quốc trong hôm nay

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng công bố các biện pháp trừng phạt thương mại với Trung Quốc trong ngày 22.3 nhằm trả đũa những hành vi đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố tầm nhìn vĩ đại cho Trung Quốc

Vân Anh |

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) ngày 20.3, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra tầm nhìn vĩ đại cho Trung Quốc, khẳng định lại tham vọng "trẻ hoá" đất nước và tiếp tục đóng góp to lớn cho nền văn minh nước này.

Tổng thống Donald Trump định đánh thuế lên đến 60 tỉ USD hàng Trung Quốc

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách áp thuế lên tới 60 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu của Trung Quốc và sẽ nhắm vào các ngành công nghệ và viễn thông.