Ông Donald Trump "khốn đốn" vì gọi điện chúc mừng Tổng thống Putin

Ngọc Vân |

Nhà Trắng ngày 21.3 lên tiếng bảo vệ quyết định của Tổng thống Donald Trump chúc mừng người đồng cấp Nga Vladimir Putin tái đắc cử, nói rằng Mỹ không việc gì phải chỉ trích cách thức các nước lựa chọn lãnh đạo của họ và muốn có mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với Nga.

"Chúng tôi không bắt buộc các quốc gia khác phải hoạt động như thế nào" - thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders phát biểu với báo giới - "Những gì chúng ta biết là ông Putin được bầu ở Nga, và đó không phải là điều mà chúng tôi có thể ra lệnh cho họ - bảo họ phải làm thế nào".

Bà Sanders nói tiếp: "Chúng tôi chỉ có thể tập trung vào sự công bằng và tự do trong bầu cử của mình, điều mà chúng tôi ủng hộ 100% và sẽ tiếp tục làm như vậy, làm tất cả mọi điều để đảm bảo rằng những người chơi xấu không có cơ hội tác động đến bầu cử theo bất kỳ cách nào".

Người phát ngôn cho biết, cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016 và nghi án Mátxcơva dùng chất độc thần kinh để mưu sát điệp viên Sergey Skripal trên đất Anh không được nhắc đến trong cuộc điện đàm chúc mừng giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin.

"Chúng tôi muốn tiếp tục đối thoại với Nga, tiếp tục nói về một số lợi ích chung mà hai bên chia sẻ, dù đó là về Triều Tiên, Iran, hay giảm căng thẳng khi nói đến chạy đua vũ trang" - bà Sanders nói.

Hôm 20.3, Tổng thống Donald Trump chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin về việc ông tái đắc cử, một tuần sau khi Mỹ tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với Nga, đồng thời cho biết họ sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về cuộc chạy đua vũ trang và khủng hoảng ở Ukraina, Syria và Triều Tiên.

Ông Donald Trump, người tuyên bố sẽ cải thiện mối quan hệ với Nga khi nhậm chức 14 tháng trước, đã chịu áp lực từ Quốc hội, phe Dân chủ cũng như phe Cộng hòa, phải tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với ông Putin, những người thân cận của ông và hàng loạt các nhân vật chính trị Nga.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain chỉ trích ông Donald Trump về cuộc gọi chúc mừng này.

"Một Tổng thống Mỹ không lãnh đạo thế giới tự do bằng việc chúc mừng các nhà độc tài chiến thắng các cuộc bầu cử giả hiệu" - AP dẫn lời ông McCain nói trong một thông cáo. "Và làm như vậy với ông Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump đã xúc phạm mọi công dân Nga bị từ chối quyền bầu cử tự do và công bằng để quyết định tương lai của đất nước họ".

Song những người ủng hộ ông Donald Trump lưu ý rằng, cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã gọi điện chúc mừng ông Putin sau cuộc bầu cử tháng 3.2012.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ "hùa" theo Anh định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga vì vụ điệp viên

Vân Anh |

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra một loạt lựa chọn để Tổng thống Donald Trump quyết định nếu muốn áp dụng trừng phạt với Nga sau nghi án hạ độc cựu điệp viên trên đất Anh.

Tổng thống Mỹ chúc mừng ông Putin, bàn hàng loạt vấn đề nóng

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20.3 đã điện đàm chúc mừng người đồng cấp Vladimir Putin chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga và bàn thảo một loạt vấn đề nóng.

Anh điều tra Facebook vụ tiếp cận trái phép thông tin của 50 triệu người dùng

Theo Báo Tin tức |

Giới chức Anh ngày 19.3 cho biết đang điều tra xem liệu Facebook có thực hiện đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu hay không, sau khi có thông tin rằng Cambridge Analytica - một công ty tư vấn được Tổng thống Mỹ Donald Trump thuê, đã tiếp cận trái phép thông tin của 50 triệu người dùng Facebook.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mỹ "hùa" theo Anh định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga vì vụ điệp viên

Vân Anh |

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra một loạt lựa chọn để Tổng thống Donald Trump quyết định nếu muốn áp dụng trừng phạt với Nga sau nghi án hạ độc cựu điệp viên trên đất Anh.

Tổng thống Mỹ chúc mừng ông Putin, bàn hàng loạt vấn đề nóng

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20.3 đã điện đàm chúc mừng người đồng cấp Vladimir Putin chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga và bàn thảo một loạt vấn đề nóng.

Anh điều tra Facebook vụ tiếp cận trái phép thông tin của 50 triệu người dùng

Theo Báo Tin tức |

Giới chức Anh ngày 19.3 cho biết đang điều tra xem liệu Facebook có thực hiện đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu hay không, sau khi có thông tin rằng Cambridge Analytica - một công ty tư vấn được Tổng thống Mỹ Donald Trump thuê, đã tiếp cận trái phép thông tin của 50 triệu người dùng Facebook.