Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố tầm nhìn vĩ đại cho Trung Quốc

Vân Anh |

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) ngày 20.3, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra tầm nhìn vĩ đại cho Trung Quốc, khẳng định lại tham vọng "trẻ hoá" đất nước và tiếp tục đóng góp to lớn cho nền văn minh nước này.

"Chúng ta đang có một môi trường phát triển thuận lợi mà trước đây không thể tưởng tượng được, nhưng chúng ta vẫn đối mặt với những khó khăn và thách thức chưa từng có" - Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trước gần 3.000 đại biểu Quốc hội.

"Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch để đảm bảo thắng lợi chắc chắn trong việc xây dựng một xã hội thịnh vượng hài hòa trên tất cả các lĩnh vực, bước vào một hành trình mới để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và hiện thực tham vọng trẻ hóa đất nước" - ông Tập Cận Bình nói tiếp.

So sánh tiến trình hiện thực hóa kế hoạch với một "cuộc trường chinh khác", Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo Trung Quốc không được tự mãn với hiện tại, nuông chiều bản thân. Ông kêu gọi mọi người giữ nguyên khát vọng ban đầu, giữ vững sứ mệnh và cố gắng hoàn thành nó.

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, thích ứng với giai đoạn phát triển quan trọng của lịch sử, đất nước sẽ giữ vững ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện đầy đủ tinh thần của Đảng hội Đảng 19 và kỳ họp thứ 2-3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nguyện đi theo con đường của chủ nghĩa Marxist - Lenin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Thuyết Ba đại diện, Tầm nhìn khoa học về phát triển và Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Ông nhấn mạnh đến nguyên tắc cơ bản của việc theo đuổi tiến bộ nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định, tầm nhìn phát triển lấy con người làm trung tâm. "Chúng ta tin tưởng vào tương lai của chúng ta" - Chủ tịch Tập Cận Bình kết luận.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi điện mừng Ngoại trưởng Vương Nghị được thăng chức

Ngọc Vân |

Nhân dịp đồng chí Vương Nghị được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ngày 19.3.2018, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện mừng ông Lý Khắc Cường tái đắc cử

H.Liên |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng ông Lý Khắc Cường tái đắc cử Thủ tướng Trung Quốc.

Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước

Song Minh |

Quốc hội Trung Quốc hôm 11.3 gần như hoàn toàn đồng thuận những thay đổi sâu rộng trong hiến pháp, chính thức xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch, mở đường để ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch nước sau năm 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi điện mừng Ngoại trưởng Vương Nghị được thăng chức

Ngọc Vân |

Nhân dịp đồng chí Vương Nghị được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ngày 19.3.2018, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện mừng ông Lý Khắc Cường tái đắc cử

H.Liên |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng ông Lý Khắc Cường tái đắc cử Thủ tướng Trung Quốc.

Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước

Song Minh |

Quốc hội Trung Quốc hôm 11.3 gần như hoàn toàn đồng thuận những thay đổi sâu rộng trong hiến pháp, chính thức xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch, mở đường để ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch nước sau năm 2023.