Trung Quốc khai quật bốn ngôi mộ cổ 1.900 năm, lộ diện nhiều hiện vật quý

Bảo Châu |

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa tiến hành khai quật bốn ngôi mộ cổ ở một tỉnh miền trung nước này.

Tân Hoa Xã đưa tin, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện và thu thập được một số lượng hiện vật từ bốn ngôi mộ cổ có niên đại 1.900 năm ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc.

Viện khảo cổ học và di tích văn hóa tỉnh Hồ Nam hôm 16.10 cho biết, các ngôi mộ cổ nằm tại huyện Quý Dương. Sau khi khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy tổng cộng 81 mảnh gốm và các hiện vật đồ sắt, đồ thủy tinh, đồ bạc và đồ đồng.

Căn cứ vào dòng chữ trên một trong những ngôi mộ và đặc điểm của những đồ vật được khai quật, các nhà khảo cổ học cho rằng những ngôi mộ này có từ giữa thời Đông Hán (25-220) đến thời Tam Quốc (220-280), khoảng 1.700 đến 1.900 năm trước.

Tại hai trong số các ngôi mộ, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một vài loại đồ trang sức bao gồm mặt dây chuyền, hoa tai bạc và thủy tinh. Điều này cho thấy chủ nhân của ngôi mộ có khả năng là phụ nữ - viện khảo cổ cho hay.

Theo nhận định của viện khảo cổ: "Khám phá này có tầm quan trọng lớn đối với việc nghiên cứu phong tục tang lễ, kinh tế, văn hóa và sự phát triển xã hội từ thời Đông Hán đến thời Tam Quốc ở khu vực Hồ Nam, miền trung Trung Quốc".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Rúng động vụ trộm mộ cổ đế vương Trung Quốc nghìn năm tuổi

Song Minh |

Cảnh sát Chiết Giang phá vụ đột nhập mộ cổ đế vương Trung Quốc hơn 1.100 năm tuổi và bắt giữ 39 nghi phạm.

Khai quật nhóm mộ cổ quy mô lớn thời Minh-Thanh tại Trung Quốc

Hà Huyền |

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, nhóm mộ cổ được khai quật lần này sở hữu quy mô hiếm gặp, đồng thời chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử lớn lao của thời đại.

Phát hiện kinh ngạc trong hàng chục ngôi mộ cổ thời đồ đá mới ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Các nhà khảo cổ phát hiện 32 ngôi mộ cổ cuối thời đại đồ đá mới ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Rúng động vụ trộm mộ cổ đế vương Trung Quốc nghìn năm tuổi

Song Minh |

Cảnh sát Chiết Giang phá vụ đột nhập mộ cổ đế vương Trung Quốc hơn 1.100 năm tuổi và bắt giữ 39 nghi phạm.

Khai quật nhóm mộ cổ quy mô lớn thời Minh-Thanh tại Trung Quốc

Hà Huyền |

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, nhóm mộ cổ được khai quật lần này sở hữu quy mô hiếm gặp, đồng thời chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử lớn lao của thời đại.

Phát hiện kinh ngạc trong hàng chục ngôi mộ cổ thời đồ đá mới ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Các nhà khảo cổ phát hiện 32 ngôi mộ cổ cuối thời đại đồ đá mới ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.