Trang sức hình chân mèo 2.700 tuổi gây "bão" mạng Trung Quốc

Hà Huyền |

Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về hình ảnh 4 trang sức bằng vàng hình chân mèo được trưng bày trong bảo tàng tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc.

Những cổ vật này được các chuyên gia đánh giá có niên đại khoảng 2.700 năm. Ngay sau khi các thông tin khảo cổ được đăng tải, 4 món đồ trang trí đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng Trung Quốc, đa số đều tỏ ra rất thích thú vì vẻ ngoài đáng yêu của chúng.

Yang Jiyun, nhà nghiên cứu Viện khảo cổ tỉnh Sơn Tây, cho biết 4 cổ vật này nằm trong một bộ sưu tập các món đồ trang sức được khai quật năm 2020 từ một ngôi mộ thời nhà Chu (1046-256 trước Công nguyên) tại nghĩa trang Beibai'e thuộc tỉnh Sơn Tây.

4 món trang sức bằng vàng hình bàn chân mèo được tìm thấy ở gần thắt lưng của nam chủ nhân ngôi mộ, khiến các nhà khảo cổ phỏng đoán rằng chúng có thể là đồ trang trí trên thắt lưng của người này, theo thông tin từ Tân Hoa Xã.

Một số cư dân mạng bình luận, những món đồ này là bằng chứng của "truyền thống yêu mèo từ lâu đời của người Trung Quốc". Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết họ vẫn chưa thể xác nhận việc tạo tác các đồ trang trí này liệu có thực sự dựa trên mẫu hình bàn chân mèo hay không.

Khu nghĩa trang Beibai'e là nơi có một cụm lăng mộ thời nhà Chu. Cuộc khai quật từ tháng 4.2020 đến tháng 12.2020 của Viện Khảo cổ tỉnh Sơn Tây đã phát hiện hơn 500 hiện vật, bao gồm đồ gốm, đồ ngọc và đồ đồng từ 9 ngôi mộ trong khu vực này.

Hà Huyền
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc sắp phóng kính viễn vọng phạm vi quan sát gấp 300 lần Hubble

Song Minh |

Trung Quốc dự kiến phóng kính viễn vọng không gian có phạm vi quan sát gấp 300 lần kính thiên văn Hubble của NASA.

Phát hiện hóa thạch "dấu vân tay" kỳ dị 500 triệu năm tại Trung Quốc

Hà Huyền |

Viện Địa chất và Cổ sinh Nam Kinh, Trung Quốc hôm 21.4 thông báo đã phát hiện một hóa thạch động vật kỳ dị cách đây khoảng 550 triệu năm có hình dạng rất giống với dấu vân tay của con người.

Khảo cổ ở lăng mộ Tây Tạng Trung Quốc phát hiện dấu tích quan trọng

Khánh Minh |

Khu lăng mộ Sangmda Lungga ở Tây Tạng được chọn là một trong 10 khám phá khảo cổ hàng đầu Trung Quốc năm 2020.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trung Quốc sắp phóng kính viễn vọng phạm vi quan sát gấp 300 lần Hubble

Song Minh |

Trung Quốc dự kiến phóng kính viễn vọng không gian có phạm vi quan sát gấp 300 lần kính thiên văn Hubble của NASA.

Phát hiện hóa thạch "dấu vân tay" kỳ dị 500 triệu năm tại Trung Quốc

Hà Huyền |

Viện Địa chất và Cổ sinh Nam Kinh, Trung Quốc hôm 21.4 thông báo đã phát hiện một hóa thạch động vật kỳ dị cách đây khoảng 550 triệu năm có hình dạng rất giống với dấu vân tay của con người.

Khảo cổ ở lăng mộ Tây Tạng Trung Quốc phát hiện dấu tích quan trọng

Khánh Minh |

Khu lăng mộ Sangmda Lungga ở Tây Tạng được chọn là một trong 10 khám phá khảo cổ hàng đầu Trung Quốc năm 2020.