Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu thịt lợn và 850 sản phẩm chủ chốt

Song Minh |

Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu 850 sản phẩm chủ chốt, trong đó có thịt lợn đông lạnh từ ngày 1.1.2020.

Ngày 23.12, Trung Quốc cho biết sẽ giảm thuế nhập khẩu 850 mặt hàng chủ chốt từ ngày 1.1.2020. Trong số những mặt hàng này bao gồm thịt lợn đông lạnh, 176 sản phẩm công nghệ thông tin, các linh kiện công nghệ cao và các loại thuốc quan trọng.

Việc giảm thuế đã được Hội đồng Nhà nước phê chuẩn. Mặc dù không có mức thuế suất mới nào được công bố cho các sản phẩm, Ủy ban Thuế quan của Hội đồng Nhà nước cho biết sẽ đưa chúng xuống thấp hơn mức của “các quốc gia ưu đãi nhất” mà Trung Quốc hiện giao dịch với nhiều đối tác của mình.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng dẫn tuyên bố của Uỷ ban Thuế quan cho biết, “các biện pháp điều chỉnh nêu trên có lợi cho việc giảm chi phí nhập khẩu, thúc đẩy dòng chảy thương mại trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy việc thành lập một hệ thống mới ở cấp độ cao hơn của nền kinh tế mở”.

Tuyên bố cho biết thêm, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc xây dựng các khu thương mại tự do tiêu chuẩn cao, có thể chia sẻ kết quả phát triển với các quốc gia và khu vực khác, và tạo ra môi trường hợp tác rộng mở và cùng thắng trong thương mại quốc tế".

Tuyên bố cũng nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm thuế cho các quốc gia có hiệp định thương mại tự do, cũng như các nước đã ký kết tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng tung chiêu quay số trúng thưởng... thịt lợn để hút khách gửi tiền

Ngọc Vân |

Giữa bão giá thịt lợn, nhiều ngân hàng ở Trung Quốc tung chiêu quay số trúng thưởng thịt lợn để thu hút khách gửi tiền dịp cuối năm.

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận, thuế quan dự kiến áp ngày 15.12 sẽ không diễn ra như kế hoạch.

Mỹ bất ngờ hoãn thuế với 160 tỉ USD với hàng Trung Quốc từ 15.12

Song Minh |

Mỹ và Trung Quốc đồng ý về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời hoãn đợt tăng thuế mới vào ngày 15.12.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Ngân hàng tung chiêu quay số trúng thưởng... thịt lợn để hút khách gửi tiền

Ngọc Vân |

Giữa bão giá thịt lợn, nhiều ngân hàng ở Trung Quốc tung chiêu quay số trúng thưởng thịt lợn để thu hút khách gửi tiền dịp cuối năm.

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận, thuế quan dự kiến áp ngày 15.12 sẽ không diễn ra như kế hoạch.

Mỹ bất ngờ hoãn thuế với 160 tỉ USD với hàng Trung Quốc từ 15.12

Song Minh |

Mỹ và Trung Quốc đồng ý về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời hoãn đợt tăng thuế mới vào ngày 15.12.