Phóng viên báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phan Linh - CEO của Công ty tư vấn đầu tư Take Profit Việt Nam về vấn đề này. Ông Phan Linh cho biết:
- Việc hoãn áp thuế bổ sung của Mỹ lên Trung Quốc là một động thái tích cực. Với thỏa thuận này, Trung Quốc được dự báo sẽ tăng mua nông sản để đổi lấy việc được hủy áp thuế mới. Thêm vào đó, Bắc Kinh sẽ cam kết hành động nhiều hơn để ngăn đánh cắp sở hữu trí tuệ và một thỏa thuận của cả hai bên về việc không thao túng tiền tệ.
Thỏa thuận mới này làm cho tình trạng bảo hộ trên thế giới bớt căng thẳng và thương mại quốc tế sẽ được cải thiện, giảm bớt tình trạng căng thẳng chiến tranh tiền tệ khi mà Trung Quốc liên tục phá giá đồng Nhân dân tệ.
Từ tháng 4.2018 đến nay, Trung Quốc đã phá giá 12,5% đồng Nhân dân tệ so với đồng USD.
Điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tỉ giá của Việt Nam, khiến đồng VND giảm giá 2% so với USD. Dù vậy, mức giảm này vẫn thấp so với các nước khác như Hàn Quốc 7% hay Ấn Độ, Malaysia trên 5%. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc lên tới 100 tỉ USD, nên việc neo cứng với đồng USD sẽ làm hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào nội địa. Điều này có thể gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.
Hiện đang có nhiều kỳ vọng cho động thái tích cực này sẽ làm giảm nhiệt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài 17 tháng qua. Theo ông, điều này tác động gì đến thị trường chứng khoán thế giới?
- Đây là tín hiệu tích cực đầu tiên trong việc giảm nhiệt căng thẳng giữa 2 nước. Cả hai cường quốc đều chịu nhiều tổn thất trong 2 năm qua. Giờ là lúc Mỹ và Trung Quốc cần nhìn lại để giảm nhiệt căng thẳng. Ngay sau khi thỏa thuận giai đoạn 1 này được thông qua, chứng khoán thế giới tăng rất tích cực. Tôi kỳ vọng giai đoạn tới, các nút thắt sẽ dần được tháo gỡ và giúp thị trường chứng khoán quốc tế trở nên sôi động hơn.
Vậy tác động của quyết định này ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam ra sao?
- Không biết có phải vô tình hay không mà từ khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra từ đầu năm 2018 đến nay, VN- Index đạt đỉnh 1200 và sau đó liên tiếp giảm. Tôi kỳ vọng khi chiến tranh thương mại giảm nhiệt sẽ tác động tích cực hơn lên cả thị trường chứng khoán trong nước.
Vậy ông đánh giá xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nay đến cuối năm?
- Từ nay đến cuối năm chỉ còn khoảng nửa tháng. Các thông tin vĩ mô của thế giới cũng đang tốt dần và kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn đang được điều hành rất ổn định. Các nhà đầu tư đang nghe ngóng tình hình báo cáo tài chính quý IV/2019 chuẩn bị tung ra. Quan điểm của tôi là thị trường sẽ đi ngang trong biên độ hẹp đến hết năm và có thể có những dấu hiệu tích cực đầu năm 2020.
Từ nay đến cuối năm, theo ông, dòng tiền liệu sẽ quay về các cổ phiếu Bluechip, trụ chính hay sẽ đổ sang các cổ phiếu penny?
- Theo tôi, năm qua, dòng tiền tập trung vào một số ngành và cổ phiếu đặc thù như FPT, PNJ, MWG hay dòng cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp và mới đây nhất là dòng penny. Rất nhiều cổ phiếu Bluechip hiện đã giảm giá mạnh. Tôi hy vọng sang năm 2020, dòng Bluechip sẽ quay trở lại.
Mỹ và Trung Quốc đồng ý về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời hoãn đợt tăng thuế mới vào ngày 15.12. Thỏa thuận giai đoạn 1 để giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung này đã có sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bloomberg cho biết hôm 12.12.
Theo thỏa thuận giai đoạn 1, Mỹ sẽ không chỉ hoãn thuế đối với khoảng 160 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực vào ngày 15.12, mà còn cắt giảm các mức thuế đã áp - Myron Brilliant, Phòng Thương mại Mỹ dẫn các nguồn tin của chính phủ Mỹ nói với CNBC.