Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận, thuế quan dự kiến áp ngày 15.12 sẽ không diễn ra như kế hoạch.

Hãng tin AP cho hay, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã dỡ bỏ kế hoạch áp thuế mới với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 160 tỉ USD bắt đầu từ ngày 15.12.

Động thái này diễn ra theo một thỏa thuận tạm thời giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới để ngăn chặn cuộc chiến thương mại kéo dài 17 tháng leo thang.

Là một phần của thỏa thuận công bố hôm 13.12, chính quyền ông Donald Trump đang giảm thuế nhập khẩu hiện hành với khoảng 112 tỉ USD hàng Trung Quốc từ 15% xuống còn 7.5%.

Đáp lại, về phần mình, theo Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer thông tin với báo giới, Trung Quốc đồng ý mua hàng nông sản Mỹ trị giá 32 tỉ USD trong hơn 2 năm. Bắc Kinh cũng cam kết chấm dứt việc gây sức ép với các doanh nghiệp về chuyển giao công nghệ như một điều kiện để tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Ông Lighthizer tiết lộ, Trung Quốc đã nhất trí dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan với thị trường Trung Quốc cho các mặt hàng như thịt bò, hải sản, thức ăn cho vật nuôi và thức ăn chăn nuôi...

Với thỏa thuận này, Mỹ dự kiến tăng xuất khẩu lên khoảng 200 tỉ USD trong vòng hơn 2 năm.

Đại diện thương mại Mỹ Lighthizer thông tin thêm rằng thỏa thuận có thể sẽ được ký vào tuần đầu tiên vào tháng 1 và có hiệu lực sau 30 ngày.

Kể từ tháng 7.2018, chính quyền ông Donald Trump đã áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt thương mại mới với Trung Quốc. Thông báo ngày 13.12 đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế nhập khẩu 25% với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc và sẽ giảm một nửa thuế với 112 tỉ USD hàng hóa khác xuống còn 7,5%. Mỹ sẽ dừng kế hoạch đánh thuế bổ sung thêm 160 tỉ USD khác. Động thái này nếu diễn ra đồng nghĩa với tất cả các mặt hàng Trung Quốc vào Mỹ đều bị đánh thuế.

Kể từ khi thương chiến nổ ra, Trung Quốc cũng đã đánh thuế với 120 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ gồm đậu nành và các nông sản khác. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ngừng áp thuế bổ sung lên Trung Quốc, chứng khoán Việt Nam ra sao?

Lan Hương (ghi) |

Còn 2 ngày nữa đến hạn 15.12, Hoa Kỳ bất ngờ tuyên bố đồng ý ‎tạm dừng áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sau hai ngày đàm phán thương mại tại Washington. Điều này sẽ tác động gì đến kinh tế thế giới? Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao từ nay đến cuối năm?

Mỹ bất ngờ hoãn thuế với 160 tỉ USD với hàng Trung Quốc từ 15.12

Song Minh |

Mỹ và Trung Quốc đồng ý về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời hoãn đợt tăng thuế mới vào ngày 15.12.

Triều Tiên tuyên bố không cần đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngọc Vân |

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tuyên bố hiện không cần đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Mỹ ngừng áp thuế bổ sung lên Trung Quốc, chứng khoán Việt Nam ra sao?

Lan Hương (ghi) |

Còn 2 ngày nữa đến hạn 15.12, Hoa Kỳ bất ngờ tuyên bố đồng ý ‎tạm dừng áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sau hai ngày đàm phán thương mại tại Washington. Điều này sẽ tác động gì đến kinh tế thế giới? Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao từ nay đến cuối năm?

Mỹ bất ngờ hoãn thuế với 160 tỉ USD với hàng Trung Quốc từ 15.12

Song Minh |

Mỹ và Trung Quốc đồng ý về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời hoãn đợt tăng thuế mới vào ngày 15.12.

Triều Tiên tuyên bố không cần đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngọc Vân |

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tuyên bố hiện không cần đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.