Mỹ cáo buộc kit thử COVID-19 của Trung Quốc chất lượng kém, đọc kết quả sai

Song Minh |

Mỹ cáo buộc Trung Quốc gửi kit thử COVID-19 kém chất lượng, thậm chí kit xét nghiệm kháng thể giả, và “thủ lợi” từ đại dịch.

“Chúng ta không thể để Trung Quốc đưa sang những bộ xét nghiệm sai hay giả, vì việc này sẽ làm gián đoạn mọi thứ” - Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nói với chương trình “Fox và Những người bạn” trên kênh Fox hôm 27.4.

“Có nhiều bộ xét nghiệm kháng thể đến từ Trung Quốc chất lượng thấp, đọc kết quả sai và đại loại như thế” - ông Navarro, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm phụ trách các vấn đề cung ứng liên quan tới dịch COVID-19, cho hay.

Mỹ dựa nhiều vào Trung Quốc về những trang bị cơ bản và thuốc men và hai đối thủ chiến lược - thương mại đã cáo buộc lẫn nhau trong lúc dịch bệnh bùng phát.

Hôm 27.4, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì để COVID-19 từ Vũ Hán lan rộng khắp thế giới.

"Chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc, bởi vì chúng tôi tin rằng COVID-19 có thể đã được ngăn chặn ngay tại nguồn" - AFP dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Cố vấn Navarro cũng cáo buộc Trung Quốc làm lây lan virus ra thế giới sau khi che giấu trong 6 tuần. “Họ đáng lý phải khống chế trong Vũ Hán. Họ không làm. Họ gieo rắc dịch bệnh trên toàn thế giới, với hàng trăm nghìn người Trung Quốc lên máy bay đi đến Milan, New York và các nơi khác” - ông Navarro nói.

Cố vấn Thương mại Mỹ cũng cáo buộc rằng trong suốt thời gian trì hoãn báo cáo, Trung Quốc “hút hết các trang bị bảo hộ cá nhân trên thế giới” cần cho những nhân viên y tế. “Và hiện nay Trung Quốc căn bản hưởng lợi từ tình hình này” - ông nói thêm.

Cách đây một tuần, ông Navarro đã cáo buộc Trung Quốc có thể giữ lại dữ liệu từ sớm về lây nhiễm COVID-19 vì muốn thắng cuộc chạy đua thương mại để chế tạo vaccine.

Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc của Mỹ, trong đó có cáo buộc của Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng Trung Quốc che giấu dịch bệnh bùng phát.

Ngày 27.4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên Twitter yêu cầu ông Pompeo nên “ngưng chơi trò chính trị. Tốt hơn là dành năng lượng để cứu người”.

Trước đó, Ấn Độ cũng đã hủy đơn đặt hàng khoảng nửa triệu bộ kit thử nhanh từ Trung Quốc sau khi có cáo buộc mặt hàng này không đạt chất lượng - BBC đưa tin.

Những bộ dụng cụ này được cho là để phát hiện kháng thể trong máu của những người có thể đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh không thể xét nghiệm virus và nhiều khoa học quan ngại về việc sử dụng chúng để chẩn đoán.

Trung Quốc cũng đã bác bỏ khẳng định của Ấn Độ. "Chất lượng sản phẩm y tế xuất khẩu từ Trung Quốc được ưu tiên. Thật không công bằng và thiếu trách nhiệm khi một số cá nhân dán cho các sản phẩm của Trung Quốc cái nhãn 'bị lỗi' và nhìn việc này trước hết bằng định kiến" - phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc Ji Rong nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump: Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19 từ Vũ Hán lan rộng khắp thế giới.

Nga vượt Trung Quốc sau khi ghi nhận hơn 6.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hôm 27.4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga đã vượt Trung Quốc sau khi nước này ghi nhận tới hơn 6.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua.

Trung Quốc nói về việc cử chuyên gia y tế sang giúp ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay trả lời thông tin về việc cử chuyên gia y tế sang Triều Tiên giúp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ông Trump: Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19 từ Vũ Hán lan rộng khắp thế giới.

Nga vượt Trung Quốc sau khi ghi nhận hơn 6.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hôm 27.4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga đã vượt Trung Quốc sau khi nước này ghi nhận tới hơn 6.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua.

Trung Quốc nói về việc cử chuyên gia y tế sang giúp ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay trả lời thông tin về việc cử chuyên gia y tế sang Triều Tiên giúp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.