Trung Quốc “sốc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo COVID-19 của Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Trung Quốc “sốc và tiếc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối phó đại dịch COVID-19.

Trung Quốc và Mỹ đều ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm ứng phó COVID-19 hôm 7.5, nhưng Bắc Kinh "sốc và tiếc" khi Washington đổi ý vào ngày 8.5 - Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Trong hơn 6 tuần, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã cố gắng đồng thuận dự thảo nhằm mục đích ủng hộ lời kêu gọi ngày 23.3 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về việc ngừng bắn trong các cuộc xung đột toàn cầu, để thế giới có thể tập trung vào đại dịch.

Nhưng các cuộc đàm phán bị cản trở bởi tranh cãi giữa Trung Quốc và Mỹ về việc có nên đề cập đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hay không. Mỹ phản đối còn Trung Quốc ủng hộ, trong khi một số thành viên khác coi việc đề cập đến WHO - hoặc không - là vấn đề ngoài lề.

Mỹ tạm dừng tài trợ cho WHO sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc WHO thiên vị Trung Quốc và thúc Trung Quốc cung cấp "thông tin sai lệch" về dịch bệnh - cáo buộc mà WHO bác bỏ.

Theo Reuters, Hội đồng Bảo an đã đạt được một thỏa hiệp vào cuối ngày 7.5, theo lời của các nhà ngoại giao và phiên bản mới nhất của dự thảo nghị quyết do Pháp và Tunisia soạn thảo.

Các nhà ngoại giao cho hay, thay vì gọi thẳng tên WHO, dự thảo nhắc tới "các cơ quan y tế chuyên ngành". WHO là cơ quan duy nhất như vậy. Nhưng Mỹ hôm 8.5 không đồng ý với câu chữ này, bởi cho rằng rõ ràng “các cơ quan y tế chuyên ngành” là WHO.

“Mỹ đã đồng ý với bản dự thảo, nhưng thật sốc và đáng tiếc là Mỹ đã thay đổi lập trường” - Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao Trung Quốc nói hôm 9.5, bổ sung rằng Bắc Kinh ủng hộ dự thảo.

Đáp lại, một nhà ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ không đồng ý với dự thảo, đồng thời cho biết Washington đã nhận được bản dự thảo từ phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm 7.5.

Theo các nhà ngoại giao, trong các cuộc đàm phán, cả Trung Quốc và Mỹ đã đưa ra triển vọng phủ quyết về vấn đề liệu WHO có được đề cập hay không. Để được thông qua, một dự thảo nghị quyết cần 9 phiếu ủng hộ và không có sự bác bỏ nào của Pháp, Nga, Anh, Mỹ hay Trung Quốc.

Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Nicolas de Rivière cho biết "chúng tôi vẫn đang cố gắng đạt được kết quả tích cực và xem liệu có thể có một sự thỏa hiệp nào không”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Obama bất ngờ bình luận về ứng phó COVID-19 của ông Trump

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama mô tả việc ứng phó đại dịch COVID-19 của chính quyền ông Donald Trump là “hỗn loạn”.

Thành phố ở Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng sau 73 ngày

Thanh Hà |

Một thành phố ở đông bắc Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với COVID-19 sau khi xuất hiện ca mắc bệnh trong cộng đồng sau 73 ngày.

WHO lại nói về chợ hải sản nghi là nguồn phát tán dịch bệnh COVID-19

Hải Anh |

Chợ bán buôn hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đóng vai trò trong bùng phát dịch COVID-19 hồi cuối năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin hôm 8.5 và kêu gọi có thêm nhiều nghiên cứu về vấn đề này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ông Obama bất ngờ bình luận về ứng phó COVID-19 của ông Trump

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Barack Obama mô tả việc ứng phó đại dịch COVID-19 của chính quyền ông Donald Trump là “hỗn loạn”.

Thành phố ở Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng sau 73 ngày

Thanh Hà |

Một thành phố ở đông bắc Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với COVID-19 sau khi xuất hiện ca mắc bệnh trong cộng đồng sau 73 ngày.

WHO lại nói về chợ hải sản nghi là nguồn phát tán dịch bệnh COVID-19

Hải Anh |

Chợ bán buôn hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đóng vai trò trong bùng phát dịch COVID-19 hồi cuối năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin hôm 8.5 và kêu gọi có thêm nhiều nghiên cứu về vấn đề này.