Bắc Kinh tuyên bố phản đối đề xuất của thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio - người muốn trừng phạt bất kỳ thực thể nào mua dầu hoặc các nguồn cung cấp năng lượng khác từ Nga và giao chúng cho Trung Quốc.
“Trung Quốc luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, bất hợp pháp, không phù hợp với luật pháp quốc tế” - RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với báo giới trong cuộc họp thường kỳ ngày 26.7. Ông Triệu Lập Kiên khẳng định, Bắc Kinh và Matxcơva “đang tham gia vào hợp tác kinh tế và thương mại bình thường, không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào và không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp từ bên ngoài”.
“Thượng nghị sĩ Marco Rubio có tiếng là hay đổ lỗi cho Trung Quốc về mọi thứ và không hiểu biết gì về đạo đức chính trị” - ông Triệu Lập Kiên nói.
Ngày 26.7, thượng nghị sĩ Rubio đã giới thiệu một dự luật do hai thành viên Đảng Cộng hòa Rick Scott và Kevin Cramer đồng tài trợ, theo đó sẽ áp dụng trừng phạt đối với bất kỳ thực thể nào tham gia bảo hiểm hay đăng ký tàu chở dầu hoặc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga đến Trung Quốc. Theo thượng nghị sĩ, dự luật tìm cách trừng phạt Trung Quốc - quốc gia mua năng lượng của Nga - vì đã hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mátxcơva ở Ukraina.
“Bất kỳ thực thể nào, bao gồm cả các công ty nhà nước của Trung Quốc, giúp đỡ họ trong nỗ lực đó sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng” - Bloomberg trích dẫn tuyên bố của thượng nghị sĩ Rubio.
Tuy nhiên, dự luật sẽ rất khó được thông qua tại Thượng viện, hiện do Đảng Dân chủ kiểm soát. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden dường như đang có các chính sách khác, bao gồm áp đặt giá trần đối với dầu của Nga.
Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đề xuất cơ chế trần giá dầu. Kế hoạch này được cho là sẽ cho phép mua dầu thô của Nga với giá thấp hơn thị trường mà vẫn đủ lợi nhuận để Mátxcơva tiếp tục sản xuất.
Theo bà Yellen, Washington và Bắc Kinh đã thảo luận về vấn đề này. Trung Quốc xác nhận rằng các cuộc đàm phán như vậy đã diễn ra, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào. Trong tháng 6, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc, vượt qua cả Saudi Arabia.