Gazprom Nga đóng tuabin Nord Stream, giảm sâu khí đốt cho EU

Khánh Minh |

Nguồn cung cấp khí đốt Nga cho Châu Âu qua Nord Stream giảm còn 20% ​​công suất sau khi Gazprom tạm dừng hoạt động tuabin khí thứ 2.

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom cho biết, lưu lượng khí đốt cho Châu Âu qua đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc 1) sẽ giảm xuống 33 triệu mét khối mỗi ngày từ 04h00 GMT ngày 27.7 - giảm một nửa so với mức đã giảm hiện tại - vì cần phải tạm dừng hoạt động một tuabin khí Siemens tại một trạm nén khí theo hướng dẫn của cơ quan giám sát trong ngành.

Đức tuyên bố không thấy lý do kỹ thuật nào cho việc cắt giảm mới nhất, điều này xảy ra khi Nga và phương Tây ăn miếng trả miếng các đòn kinh tế vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Theo Reuters, hợp đồng khí đốt tháng giao ngay của Hà Lan đóng cửa cao hơn 9,95% do tin tức mới nhất về Nord Stream. Đường ống với công suất 55 tỉ mét khối một năm này là đường ống dẫn khí lớn nhất của Nga với Châu Âu.

Liên minh Châu Âu (EU) đã nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng biện pháp “tống tiền năng lượng”, trong khi Điện Kremlin nói rằng, sự thiếu hụt là do các vấn đề bảo trì và ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các chính trị gia ở Châu Âu cho hay, Nga có thể cắt khí đốt vào mùa đông này - động thái sẽ đẩy Đức vào suy thoái và dẫn đến giá cả tăng vọt đối với người tiêu dùng vốn đang phải vật lộn với giá thực phẩm và năng lượng cao hơn.

Tuần trước, Đức buộc phải công bố gói cứu trợ trị giá 15 tỉ USD cho Uniper - công ty nhập khẩu khí đốt lớn nhất từ ​​Nga.

Một đoạn đường ống Nord Stream ở Lubmin, Đức, ngày 21.7.2022. Ảnh: Reuters
Một đoạn đường ống Nord Stream ở Lubmin, Đức, ngày 21.7.2022. Ảnh: Reuters

Cảnh báo của Tổng thống Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã báo trước về việc cắt giảm mới nhất, cảnh báo phương Tây trong tháng này rằng, các lệnh trừng phạt tiếp tục có nguy cơ gây ra đợt tăng giá năng lượng thảm khốc đối với người tiêu dùng trên khắp thế giới.

Nga đã cắt giảm lưu lượng khí đốt qua Nord Stream xuống còn 40% công suất vào tháng 6, với lý do tuabin được Siemens Energy đưa đi bảo dưỡng ở Canada không được trả lại đúng hạn.

Sau đó, Gazprom đóng hoàn toàn Nord Stream trong 10 ngày bảo trì hàng năm trong tháng này, khởi động lại vào ngày 21.7 vẫn ở mức 40% so với công suất đầy đủ.

Việc bảo dưỡng tuabin đầu tiên đó vẫn còn là một vấn đề tranh cãi khi nó quay trở lại Nga thông qua một mớ giấy tờ và các tuyên bố mâu thuẫn.

Ngày 25.7, Gazprom cho biết, đã nhận được giấy tờ từ Siemens Energy và Canada nhưng "không loại bỏ các rủi ro đã xác định trước”, và vẫn còn nhiều câu hỏi về các lệnh trừng phạt của EU và Anh - “yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với việc giao tuabin cho Nga và đại tu khẩn cấp các động cơ tuabin khí khác cho trạm nén khí Portovaya”.

Siemens Energy cho hay, việc vận chuyển tuabin tới Nga có thể bắt đầu ngay lập tức và quả bóng đang ở trong chân của Gazprom.

"Các nhà chức trách Đức đã cung cấp cho Siemens Energy tất cả tài liệu cần thiết để đưa tuabin sang Nga vào đầu tuần trước. Gazprom đã biết về điều này. Tuy nhiên, những gì còn thiếu là giấy tờ hải quan để nhập khẩu vào Nga. Gazprom, với tư cách là khách hàng, được yêu cầu cung cấp những giấy tờ đó" - Siemens Energy tuyên bố.

Theo công ty Đức, họ không thấy mối liên hệ nào giữa vấn đề tuabin và việc cắt giảm khí đốt do Gazprom thực hiện hoặc công bố. Gazprom không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Điện Kremlin trước đó nói không quan tâm đến việc ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt Nga cho Châu Âu. Châu lục này vốn đang gặp khó khăn trong việc nạp đầy dự trữ khí đốt trước mùa đông.

Sự gián đoạn đã làm tăng nguy cơ phân bổ khí đốt ở Châu Âu và EU đề xuất các quốc gia thành viên cắt giảm sử dụng khí đốt 15% trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 3 so với cùng kỳ năm trước.

Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Saudi Arabia và là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Châu Âu nhập khẩu khoảng 40% khí đốt và 30% dầu từ Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga không yêu cầu bỏ trừng phạt, nêu điều kiện với phương Tây

Khánh Minh |

Nga không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng các quốc gia phương Tây nên khắc phục các vấn đề mà họ tạo ra trên thị trường lương thực toàn cầu, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Tin mới về tuabin Nord Stream và tình hình khí đốt

Song Minh |

Tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream có thể trên đường tới Nga vào giữa tuần này, nhưng không có gì đảm bảo Gazprom sẽ tăng nguồn cung khí đốt.

Châu Âu vẫn “vật vã” sau khi Nga mở lại Nord Stream

Ngọc Vân |

Dù Nga mở lại đường ống dẫn khí Nord Stream, Châu Âu vẫn đang vật vã ứng phó khủng hoảng khí đốt mà Đức gọi là “kịch bản ác mộng”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga không yêu cầu bỏ trừng phạt, nêu điều kiện với phương Tây

Khánh Minh |

Nga không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng các quốc gia phương Tây nên khắc phục các vấn đề mà họ tạo ra trên thị trường lương thực toàn cầu, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Tin mới về tuabin Nord Stream và tình hình khí đốt

Song Minh |

Tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream có thể trên đường tới Nga vào giữa tuần này, nhưng không có gì đảm bảo Gazprom sẽ tăng nguồn cung khí đốt.

Châu Âu vẫn “vật vã” sau khi Nga mở lại Nord Stream

Ngọc Vân |

Dù Nga mở lại đường ống dẫn khí Nord Stream, Châu Âu vẫn đang vật vã ứng phó khủng hoảng khí đốt mà Đức gọi là “kịch bản ác mộng”.