Mỹ “ngư ông đắc lợi” từ cuộc chiến khí đốt Nga-EU

Song Minh |

Mỹ trở thành nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới một phần nhờ cuộc chiến khí đốt Nga-EU.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết, Mỹ trở thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2022, khi nước này tăng cường cung cấp cho Châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraina.

Reuters đưa tin, theo số liệu EIA trích dẫn từ Hiệp hội khí tự nhiên quốc tế CEDIGAZ, xuất khẩu LNG của Mỹ tăng 12% lên mức trung bình 317 triệu mét khối mỗi ngày trong nửa đầu năm 2022 so với nửa cuối năm 2021.

Con số trên đã giúp Mỹ đánh bại Australia và Qatar - hai nhà xuất khẩu LNG hàng đầu khác.

Giải thích lý do gia tăng, EIA viện dẫn giá khí đốt và LNG tăng cao, cũng như nhu cầu toàn cầu tăng - đặc biệt là ở Châu Âu.

EIA cho biết, kể từ cuối năm ngoái, các quốc gia Châu Âu đã tăng nhập khẩu LNG để bù đắp cho nguồn cung thấp hơn từ Nga và lấp đầy kho dự trữ khí đốt đang ở mức thấp trong lịch sử. EU và Anh đã tăng lượng nhập khẩu LNG lên 63% trong nửa đầu năm nay. Khoảng 71% xuất khẩu LNG của Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2022 là xuất sang Liên minh Châu Âu EU và Anh.

Châu Âu đang đau đầu với bài toán nạp đầy kho dự trữ khí đốt trước mùa đông vì Nga đã cắt giảm nghiêm trọng lượng khí đốt qua các đường ống, trong đó có đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc 1), tới lục địa này. Động thái của Nga diễn ra sau khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Mátxcơva vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Vào tháng 5, Bộ Năng lượng Nga cho biết LNG của Mỹ đắt hơn ít nhất 30-40% so với khí đốt qua đường ống của Nga.

Xuất khẩu LNG đã tăng đáng kể trong vài năm qua khi các quốc gia trên toàn thế giới tìm cách đa dạng hóa năng lượng khỏi các nhà máy điện than. Tuy nhiên, phải mất vài năm để xây dựng các cơ sở mới và Mỹ dự kiến ​​sẽ không tăng thêm công suất mới đáng kể cho đến ít nhất năm 2024.

Năng lực xuất khẩu LNG của Mỹ đã tăng thêm khoảng 54 triệu mét khối mỗi ngày kể từ tháng 11.2021, bao gồm các chuyến tàu mới tại Sabine Pass của Cheniere Energy và Calcasieu Pass của Venture Global. Ngoài ra, năng lực sản xuất LNG cũng cao hơn tại các cơ sở Sabine Pass và Corpus Christi.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

EU khẩn cấp thắt lưng buộc bụng về khí đốt, tố Nga "khủng bố giá"

Ngọc Vân |

EU thông qua kế hoạch khẩn cấp giảm tiêu thụ khí đốt, cáo buộc Nga hạn chế nguồn cung là "khủng bố về giá".

Ukraina yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt miễn phí

Song Minh |

Ukraina muốn có thỏa thuận khí đốt tương tự như đối với vũ khí của Mỹ.

Tập đoàn dầu khí lớn nhất Ukraina có nguy cơ vỡ nợ

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Naftogaz lớn nhất Ukraina đối mặt nguy cơ vỡ nợ sau khi kế hoạch giãn nợ bị bác bỏ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

EU khẩn cấp thắt lưng buộc bụng về khí đốt, tố Nga "khủng bố giá"

Ngọc Vân |

EU thông qua kế hoạch khẩn cấp giảm tiêu thụ khí đốt, cáo buộc Nga hạn chế nguồn cung là "khủng bố về giá".

Ukraina yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt miễn phí

Song Minh |

Ukraina muốn có thỏa thuận khí đốt tương tự như đối với vũ khí của Mỹ.

Tập đoàn dầu khí lớn nhất Ukraina có nguy cơ vỡ nợ

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Naftogaz lớn nhất Ukraina đối mặt nguy cơ vỡ nợ sau khi kế hoạch giãn nợ bị bác bỏ.